"Tận hưởng" New York theo cách của 1 du học sinh Việt

Trần Thanh Tùng, Theo 10:00 09/05/2010

Bạn vừa "chân ướt chân ráo" đến New York du học và đang muốn "khám phá" thành phố? Hè này, bạn được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch trong mơ? Hãy tham khảo vài tips của bạn Trần Thanh Tùng - du học sinh Việt tại đây nhé.

Profile:
 
Full name: Trần Thanh Tùng
 
Hiện đang là du học sinh sống tại Denver, USA
 
Học tại trường Community College of Denver.
 
Sở thích: xem phim, nghe nhạc và... tập thể dục
 



Bạn Trần Thanh Tùng và những hình ảnh tại Mỹ
 
Nếu tìm một thành phố trên thế giới để nói rằng mỗi người dân ở đó đều tự hào, yêu mến đến nỗi mỗi năm họ phải liệt kê ra tất cả những lý do để yêu nơi mình đang sinh sống, thì đó chính là New York. Thành phố ở cửa ngõ bờ Đông của nước Mỹ là niềm tự hào, là vẻ đẹp mà tất cả du khách đến đây đều phải trầm trồ.
 
Nếu có dịp đi du lịch tại New York, có những địa điểm mà bạn không thể bỏ qua, đó là:
 
+ Tượng Nữ thần tự do: Tượng được đặt ở đảo Liberty, nếu chúng mình muốn vượt biển thì phải bắt lấy chuyến phà từ Battery Park (giá $19 teen nhé). Chuyến phà này còn chạy sang cả đảo Ellis, nơi có bảo tàng dân nhập cư rất hoành tráng và nhiều thông tin rất hay ho. Bảo tàng được miễn vé vào cổng và các công ty hay tổ chức tour gộp hai địa danh này làm một.
 
+ Quảng trường Thời Đại: Ngày độc lập của Mỹ, đây là nơi mọi người tụ tập để cùng xem pháo hoa, ăn mừng ngày lễ lớn đấy. Teens hãy nhớ là thành phố New York có đến gần 20 triệu dân nhé. Đây là khu trung tâm có rất nhiều nhà hàng, khu vui chơi, khu tài chính – kinh doanh. Ở đây có 1 khách sạn của 1 tỷ phú Việt Kiều tên là Carter đấy.
 
+ Tòa nhà Empire State: Giá vào tham quan là 25$, lên tầng 86 bằng thang máy và có thể ngắm thành phố bằng kính viễn vọng tuyệt đẹp.
 

Góc nhìn NY tại 86 tầng.
 
+Bảo tàng Gugghenheim: Với những mảng khối màu trắng được sắp xếp chồng lên nhau, bảo tàng là một trong những điểm thu hút du khách và cả dân địa phương. Bảo tàng này được xây dựng từ năm 1959, kiến trúc sư đã thiết kế bảo tàng này là Frank Lloyd Wright.
 
+ Khu vực trung tâm thương mại thế giới:  Sự kiện đau lòng ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã trôi qua nhiều năm, nhưng nỗi đau và tổn thương của New Yorkers nói riêng và người Mỹ nói chung vẫn còn đó. Khu vực này hiện tại để tưởng nhớ những nạn nhân đã mất trong vụ khủng bố này. Ở đây họ có hẳn 1 bảng timeline ghi lại từng giờ từng phút những sự kiện xảy ra trong ngày 11/9 năm ấy đấy.
 
Sau khi đi tham quan lòng vòng, chắc hẳn bạn nào cũng cảm thấy bụng "ọt ẹp" và muốn được nghỉ ngơi, vậy thì tại thành phố đắt đỏ này, làm sao chúng ta có thể tiết kiệm được một khoảng chi phí nho nhỏ nhỉ? Đừng lo, chúng tớ sẽ bật mí với các bạn những tips vô cùng bổ ích.
 
Khách sạn VS nhà trọ

Trung bình tiền phòng khách sạn 1-2 sao ở New York sẽ ngốn của bạn từ 100-200$ (chưa tính thuế, có rất nhiều loại thuế, tổng cộng là thu 14,5% trên giá trị bill teen nhé, khủng khiếp chưa nào?). Thế nhưng, chúng ta có thể chọn những hostel để ở trọ qua đêm. Nói nôm na dễ hình dung thì hostel như nhà trọ ở Việt Nam vậy, mọi vật dụng cũng có đầy đủ, tuy nhiên không được sang trọng như khách sạn. Giá hostel trung bình ở New York là 30-40$ một đêm cho một chiếc giường tầng, và 70-90$ cho một phòng 2 giường. Ở hostel có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, nhưng vì phải chia sẻ không gian chung nên phải hết sức cẩn thận. Search hostel để so sánh giá cả và đặt phòng tại website: www.hostelworld.com

Đi lại

Lời khuyên được xem là chân thành nhất khi di chuyển ở New York là… đi bộ. Lái xe ở New York là một điều thê thảm, tìm được chỗ đậu xe có thể so sánh với một tai họa và trả tiền đậu xe thì đúng thật là thảm họa (trung bình là 40$). Vì thế, hầu hết New Yorkers không sở hữu xe hơi, họ đi bộ và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Hệ thống subways rất dày đặc và bạn có thể mua 1 chiếc card sử dụng trong 7 ngày với giá 27$. Taxi là một điều không nên vì rất hay kẹt xe và tiền tips thường là 15-20%. Ở New York, nếu bạn tip ít tiền, người phục vụ có quyền lên tiếng và đòi thêm đấy @_@ !!! Mua thẻ đi subway ở website sau: www.nysubway.com

Đi tham quan

Nếu bạn giỏi định hướng và xem bản đồ, cứ ung dung mà dùng subways để đến những địa điểm tham quan, rất tiện. Còn nếu bạn không rành đường sá, cũng như không biết Đông – Tây – Nam – Bắc thì lời khuyên dành cho bạn là mua một chuyến hop-on-hop-off tour. Đây là một dạng xe buýt chạy theo tuyến, qua các địa điểm tham quan theo một lịch trình nhất định. Thường thì cứ 25 phút là có một chuyến khởi hành. Bạn chỉ việc mua vé, lên xe, khi đến địa điểm tham quan, nếu thích bạn xuống xe để vào tham quan, sau đó canh giờ ra bến để lên xe về. Nên nhớ, chiếc xe đó không dừng để đợi bạn, mà bạn sẽ lên một chiếc xe khác cùng công ty đó để đi đến địa điểm khác. Bạn có thể tham khảo thêm ở website: www.citysightsny.com
 

Thành phố NY về đêm

Ăn! Ăn! Ăn!

Thức ăn ở  New York rất phong phú, nhưng nhất định bạn phải thử 2 món chính hiệu New York là bagel và hot dog. Người ta nói rằng bagel ở New York chẳng ở đâu có được hương vị như vậy, đặc trưng và nổi tiếng nhất là H&H Bagel ở đường 80 và đại lộ Broadway. Bagel là loại bánh tròn như donut mà chúng ta vẫn hay biết, có vị ngọt nhẹ, xốp như bánh mì, ăn kèm cùng kem phô mai chua. Người ta nhiều khi bỏ thêm một lát cá hồi vào cho hương vị thêm đậm đà.
 
Hot dog ở New York chỉ là những quán ven đường, nhưng nổi tiếng nhất là chuỗi Papaya King. Nếu muốn ăn món Châu Á, bạn hãy xuống khu vực China Town để thưởng thức, nhớ chuẩn bị tiền mặt vì họ không nhận thanh toán bằng thẻ đâu. Nếu muốn tiện dụng và tiết kiệm thì cứ McDonald mà chiến. Tuy nhiên, nên nhớ rằng McDonaldNew York cũng đắt hơn McDonald ở những nơi khác trên nước Mỹ nhé!

Với các mách nước trên, bạn đã sẵn sàng đến New York chưa nào? Nếu có câu hỏi gì, teens cứ comment bên dưới nhé, chúng tớ sẽ cố gắng tìm hiểu và trả lời ngay!!! Hy vọng các bạn thích thú với chuyến du lịch này!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày