Chùm ảnh: Muồng hoàng yến vàng rực giữa trời hè Hà Nội

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 06/06/2015

Những ngày hè, người dân Hà Nội được thỏa sức ngắm sắc vàng hoa muồng hoàng yến nở rực trên nhiều tuyến phố Thủ đô.

Hoa muồng hoàng yến còn được gọi với nhiều tên khác nhau như Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Osaka, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn. Đây cũng là quốc hoa của Thái Lan với tên gọi dok khuen; hoa màu vàng tượng trưng cho hoàng gia nước Thái. 

Ở Việt Nam, muồng hoàng yến mọc hoang dại trong rừng thưa ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và được trồng nhiều ở đô thị như Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Sài Gòn... 

Trên một số tuyến đường ở Hà Nội, muồng hoàng yến cũng cho hoa vàng rất đẹp, tán rộng. Mùa hoa muồng hoàng yến kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.  

Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, cành hoa rủ xuống dài 20–40 cm hoặc có thể hơn. 


Cánh hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt. Mỗi hoa đường kính 4–7 cm với 5 cánh hoa màu vàng tươi có hình bầu dục rộng, gần bằng nhau có móng ngắn; nhị 10, bao phấn phủ lông tơ ngắn. Thời gian này, hoa muồng hoàng yến bắt đầu bung nở. Vẻ đẹp rực rỡ của nó luôn làm xao xuyến bao người.  

Thời gian hoa muồng hoàng yến nở cũng là lúc các bạn sinh viên, học sinh chia tay mái trường. 

Vui vẻ, tinh nghịch bên cây hoa muồng rực rỡ sắc vàng. 

Những cánh hoa muồng hoàng yến rụng phủ kín mặt kính ô tô dựng dưới gốc. 

Những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp lung linh của cây hoa muồng hoàng yến.