Bật cười trước những màn đối đáp lém lỉnh của bé gái "cao thủ nịnh mẹ"

Pat , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/09/2015

Cô bé được mệnh danh là "cao thủ nịnh mẹ" này là "chủ nhân" của hàng loạt clip đang nhận được cơn bão like trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, đoạn clip dài 2 phút được đăng trên một trang mạng xã hội có rất đông thành viên với lời tựa: "Cao thủ nịnh mẹ đã trở lại, tương lai làm diễn viên thôi” đã nhận được gần 50 nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận của cư dân mạng chỉ sau gần 20 giờ đăng tải. 

1-e7337


Đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương đang đối đáp với mẹ. Cô luôn miệng nói “Con yêu mẹ nhất! Con yêu mẹ nhất!”. Khi  người mẹ “than vãn” rằng “Mẹ già vì con”, cô bé đã chu môi và “đáp trả” một cách lém lỉnh rằng: “Mẹ không già đâu. Mẹ có mấy tuổi mà mẹ đã kêu già rồi…Mỗi tội mẹ hơi già đời 1 chút thôi”. 

6-8afee
Vẻ dễ thương của cô bé. 

Rồi khi vẫn còn đang cười nói, thì bỗng dưng cô nhóc mếu máo và khóc ngay tắp lự. Nguyên nhân là người mẹ đã “than phiền” về chuyện học hành của cô và “dọa” đuổi cô bé ra khỏi nhà. Cô bé khóc và luôn miệng “trách” mẹ bằng những câu nói vô cùng đáng yêu: “Con ra đường ai nuôi con... Mẹ không có con mẹ đi chơi, mẹ bỏ con đi à..”

7-44cfd

8-44cfd
Vừa cười đấy đã vội khóc ngay.

Rất nhiều người đã xuýt xoa trước vẻ dễ thương,lém lỉnh và khá tinh khôn của cô bé này. Nhiều bạn còn bình luận rằng, ước gì em bé của mình sau này cũng sẽ được như vậy.

4-3c00a

3-3c00a

2-3c00a
Rất nhiều người đã tỏ ra thích thú trước suy nghĩ "già dặn" và lém lỉnh của cô bé. 

Được biết, cô bé tên Nguyễn Trương Minh Ngân (biệt danh Rubi), năm nay bé lên 4 tuổi và đang sống ở Thái Nguyên. Khi được hỏi về Rubi, mẹ của bé – chị Trương Thị Hải Oanh – chia sẻ rằng hai mẹ con thường xuyên nói chuyện với nhau và không phủ nhận việc bé Rubi có lối nói chuyện khá già dặn.

Từ đoạn clip gây sốt trên, hàng loạt các clip được chị Oanh đăng tải trước đó trên trang cá nhân cũng được "khai quật" và rất được yêu thích song song với những clip mới. Có lẽ, việc quay lại những đoạn trò chuyện ngắn trong ngày của hai mẹ con đã trở thành một thói quen vô cùng dễ thương trong cuộc sống của gia đình nhỏ này.

2-81770

5-9f97b
Những biểu cảm vô cùng đáng yêu của Rubi trong các đoạn clip khác. 

Trong bộ đồ màu hồng nhí nhảnh, cô bé bắt đầu cuộc nói chuyện bằng những câu hờn dỗi "Lúc này mẹ ghét con hay sao mà mẹ đối xử với con như thế? Mẹ mắng con là mẹ ghét con...". Cô còn lém lỉnh hơn khi "ra lệnh" cho mẹ Oanh là "Sau này mẹ phải chiều con một tý nhá". Thậm chí, Rubi còn nhắc nhở mẹ "Lần sau mẹ sạc điện thoại mẹ phải cất đi để thành một thói quen"  khiến mẹ Oanh cũng phải bật cười. 

Ở đoạn clip này,  cô bé tỏ vẻ trách cứ mẹ Oanh cứ mãi chăm chú vô điện thoại mà không trông con. Bằng những câu vừa nũng nịu vừa lém lỉnh như "Lúc mẹ ở bên con thì mẹ đừng động gì đến máy nhé..", " Tập trung trông con như thế thì mới được chứ"... rất nhiều người đã phải "bó tay" vì cô bé này.

Đây được xem là clip "nịnh mẹ" bậc nhất của Rubi. Khi được hỏi 'Con đang ngắm gì thế?", Rubi đã trả lời "Con đang ngắm mẹ".. "Vì mẹ xinh quá ạ". Thậm chí, dù mới 4 tuổi nhưng cô nàng rất hiểu chuyện. Khi mẹ Oanh hỏi: "Sau này có ai quan tâm mẹ thì con có đồng ý không?", Rubi đã trả lời: "Có, cho mẹ đỡ vất vả, cho mẹ đỡ buồn lòng"

Nhận được sự chú ý khi còn rất sớm, thế nên nhiều người đã sớm "tiên đoán" rằng bé Rubi chắc chắn sẽ có năng khiếu nếu theo đuổi nghệ thuật. Đem thắc mắc này hỏi với mẹ của bé, chị Oanh chia sẻ: "Cái này còn phụ thuộc vào sở thích và khả năng của cháu . Thực sự thì mình muốn cháu theo con đường khác hơn là nghệ thuật, muốn định hướng nghề nghiệp cho cháu theo những nghề liên quan đến y dược hoặc ngân hàng. Nhưng nếu cháu đam mê hoặc có năng khiếu thực sự thì mình luôn tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của con"

Hãy xem một số hình ảnh khác của hai mẹ con dễ thương này nhé. 

1438595369-10632882_4838689420818_1751181045516848665_n-ee003

20150805-103458-1_520x671-ee003

10984091_10200764615633447_7967844935007374295_n-ee003

11779943_1106763182675904_8494615292182836457_o-2de22

11887840_10200878897650426_51704117026251618_n-a9d67

11891094_10200895159176954_8052648386612325637_n-a9d67

11924191_10200895174177329_5722449943899249168_n-a9d67