Đội bóng của bầu Hải vô địch SV-League 2020

Tường An, Theo Trí Thức Trẻ 20:24 25/12/2020

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐH Nông Lâm trong trận chung kết diễn ra lúc 18h ngày 25/12 trên sân Thống Nhất giúp ĐH Cần Thơ của bầu Hải đăng quang SV-League 2020.

Bàn thắng duy nhất giúp đội bóng của bầu Hải vô địch SV-League 2020

Trận chung kết Giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League) 2020 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) diễn ra rất quyết liệt và hấp dẫn giữa hai đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức (Đại học Nông lâm TP.HCM) và Trần Thanh Hải (Đại học Cần Thơ).

Được đánh giá cao hơn và từng đánh bại chính đối thủ 2-0 ở vòng bảng nhưng ĐH Nông Lâm lại bước vào trận chung kết với tâm lý có phần căng cứng. Trái lại ở phần sân đối diện, ĐH Cần Thơ rũ bỏ hình ảnh an toàn thường thấy để khởi đầu tự tin và chủ động tấn công phủ đầu.

Nhập cuộc tốt hơn, Đại học Cần Thơ sớm vượt lên dẫn bàn (Ảnh: Hoàng Tùng)

Chính sự bất ngờ tạo ra bởi ĐH Cần Thơ giúp họ mở tỷ số từ khá sớm. Phút 13, đón quả đá phạt của đồng đội, đội trưởng Quốc Khanh bay người đánh đầu đẹp mắt không cho thủ môn ĐH Nông Lâm cơ hội cản phá.

Phút 15, mành lưới của đội ĐH Nông Lâm lần thứ 2 rung lên ở tình huống phạt góc. Tuy nhiên, trọng tài xác định đã có lỗi của một cầu thủ ĐH Cần Thơ với thủ môn đối phương trong tình huống tranh chấp bóng bổng.

Sau khoảng 20 phút đầu thi đấu thiếu kết dính, ĐH Nông Lâm dần lấy lại thế trận và chơi ép sân. Dẫu vậy, những miếng đánh của đội bóng được bảo trợ bởi bầu Đức lại tỏ ra nóng vội và thiếu sắc sảo.

Dù rất nỗ lực nhưng Đại học Nông Lâm vẫn không thể tìm được bàn gỡ (Ảnh: Hoàng Tùng)

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, ĐH Nông Lâm vẫn cầm bóng tấn công nhiều hơn nhưng ở phía đối diện, ĐH Cần Thơ cũng tạo ra thế trận phòng ngự phản công ấn tượng. Nếu Hoài Phong hay Tấn Hải chính xác hơn ở những tình huống dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn, đội bóng của bầu Hải đã có thể dứt điểm trận chung kết sớm hơn.

Cách biệt chỉ 1 bàn mong manh khiến những phút cuối diễn ra căng hơn dây đàn. Kịch tính lên đến cao trào ở phút bù giờ khi cầu thủ ĐH Nông Lâm đánh đầu tung lưới đối phương. Nhưng khá đen đủi, trọng tài biên lại xác định bóng từ quả phạt góc đã đi hết biên ngang trước đó.

Bảo toàn thành công chiến thắng 1-0, ĐH Cần Thơ lên ngôi vô địch, giành cúp và phần thưởng 200 triệu đồng.

Chiến thắng kịch tính 6-5 trên chấm luân lưu giúp Đại học Khoa học Tự nhiên giành hạng 3 (Ảnh: Đức Đồng)

Trước đó, vào lúc 15h, trận tranh giải ba SV-League 2020 đã diễn ra giữa hai đội ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách khoa. Sau 80 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa 1-1. Bước vào loạt sút luân lưu 11m, ĐH Khoa học tự nhiên giành chiến thắng với tỷ số 6-5, giành giải ba chung cuộc.

Chung cuộc

Vô địch: ĐH Cần Thơ

Á quân: ĐH Nông lâm TP.HCM

Hạng ba: ĐH Khoa học Tự nhiên

SV-League 2020 (giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng) nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên nói chung và những người đam mê bóng đá nói riêng. Đây là lần đầu tiên một giải bóng đá sinh viên được tổ chức chuyên nghiệp. Đặc biệt, mỗi trường đại học tham gia giải được bảo trợ bởi một ông bầu là doanh nhân nổi tiếng của nền bóng đá Việt Nam.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu, bảo trợ đội bóng trường ĐH Văn Hiến); ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức, Công ty CP Cà phê Ông Bầu, bảo trợ đội bóng ĐH Nông Lâm TP.HCM); ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng, Công ty CP Đồng Tâm, bảo trợ ĐH Tôn Đức Thắng); ông Trần Thanh Hải (Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, bảo trợ ĐH Cần Thơ)...

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến gần 550 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch được thưởng 200 triệu đồng; đội á quân và giải ba lần lượt được thưởng 100 và 50 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày