Đội bóng bầu Đức đụng độ đội bầu Hải ở chung kết SV-League 2020

TƯỜNG AN, Theo Nhịp sống Việt 17:37 20/12/2020

Chiều 20/12 trên sân Dĩ An (Bình Dương), đội bóng ĐH Nông Lâm TP.HCM đã vượt qua ĐH Bách Khoa TP.HCM với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó góp mặt trong trận chung kết SV-League 2020.

SV-League 2020 (giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng) đang bước vào những cuộc tranh tài cuối cùng. Và sau hai trận bán kết hấp dẫn diễn ra vào cuối tuần, hai cặp đấu tranh giải 3 và vô địch đã được xác định.

Highlights ĐH Bách Khoa 0 - 1 ĐH Nông Lâm | SV-League 2020  

Với chiến thắng 1-0 trước ĐH Bách Khoa, đội bóng được bầu Đức bảo trợ - ĐH Nông Lâm - sẽ chạm trán đội bóng được bầu Hải bảo trợ - ĐH Cần Thơ - trong trận chung kết diễn ra vào 25/12 trên sân vận động Thống Nhất, TP.HCM.

Trở lại với những diễn biến chính của trận bán kết 2, ĐH Nông Lâm chơi áp đảo suốt 80 phút thi đấu chính thức, tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân ĐH Bách Khoa.

Giống như vòng bảng, những pha dàn xếp tấn công của ĐH Nông Lâm đều qua chân đội trưởng Võ Tuấn Thanh. “Nhạc trưởng” sinh năm 1998 là người thực hiện các quả đá phạt trước vòng 16m50, tạo sóng gió liên tiếp lên khung thành đối phương.

Đội bóng bầu Đức đụng độ đội bầu Hải ở chung kết SV-League 2020 - Ảnh 2.

ĐH Nông Lâm TP.HCM giành vé vào chung kết hết sức thuyết phục

Hiệp 1, “trâu xanh” - biệt danh của ĐH Nông Lâm - đã đưa được bóng vào lưới trong một tình huống ban bật ăn ý từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận pha lập công vì cho rằng cầu thủ ghi bàn của ĐH Nông Lâm đã rơi vào thế việt vị.

Bước sang hiệp 2, sức ép liên tục của ĐH Nông Lâm cuối cùng đã giúp họ mở tỷ số. Phút 53, lại là Võ Tuấn Thanh thực hiện cú treo bóng đầy ý đồ từ chấm phạt góc, đưa bóng đi qua tầm không chiến của hàng loạt cầu thủ trước khi Quốc Thắng bất ngờ xuất hiện ở cột xa, ghi bàn bằng… bụng.

Các cầu thủ Bách Khoa cho rằng đối phương đã để bóng chạm tay khi ghi bàn, tuy nhiên trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Những phút còn lại, cả hai đội đều tạo ra một số cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng thành công.

Quốc Thắng - Tuấn Thanh phối hợp mang về bàn thắng duy nhất trận đấu

Ngày 25/12 tới, ĐH Bách Khoa sẽ gặp ĐH Khoa học Tự nhiên trong trận tranh giải ba. Trong khi ĐH Nông Lâm sẽ chạm trán ĐH Cần Thơ để tranh ngôi vô địch cùng phần thưởng 200 triệu đồng. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Thống Nhất, TP.HCM.

Đáng chú ý, cặp đấu ĐH Nông lâm - ĐH Cần Thơ sẽ tái hiện lại "chung kết sớm" ở vòng bảng, khi "trâu xanh" từng giành chiến thắng 2-0.

SV-League 2020 (giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng) nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên nói chung và những người đam mê bóng đá nói riêng. Đây là lần đầu tiên một giải bóng đá sinh viên được tổ chức chuyên nghiệp. Đặc biệt, mỗi trường đại học tham gia giải được bảo trợ bởi một ông bầu là doanh nhân nổi tiếng của nền bóng đá Việt Nam.

Đội bóng bầu Đức đụng độ đội bầu Hải ở chung kết SV-League 2020 - Ảnh 4.

ĐH Nông Lâm và ĐH Cần Thơ từng gặp nhau ở vòng bảng, với chiến thắng 2 - 0 nghiêng về đội bóng áo xanh lá cây

Đáng chú ý là sự xuất hiện của ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu, bảo trợ đội bóng trường ĐH Văn Hiến); ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức, Công ty CP Cà phê Ông Bầu, bảo trợ đội bóng ĐH Nông Lâm TP.HCM); ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng, Công ty CP Đồng Tâm, bảo trợ ĐH Tôn Đức Thắng); ông Trần Thanh Hải (Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, bảo trợ ĐH Cần Thơ)...

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến gần 550 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch được thưởng 200 triệu đồng; đội á quân và giải ba lần lượt được thưởng 100 và 50 triệu đồng.

Màn cổ động đầy cảm xúc của Blue Shark dành cho các cầu thủ ĐH Bách Khoa sau trận thua ĐH Nông Lâm

Ảnh: SV-League

Đội bóng bầu Đức đụng độ đội bầu Hải ở chung kết SV-League 2020 - Ảnh 6.