Dispatch vào cuộc: Song Ji Hyo bị nợ lương 15 tỷ vẫn giúp nhân viên, CEO sống sang chảnh và lừa dối nhà đầu tư

Minh Hồng, Theo Thể Thao Văn Hóa 23:58 17/05/2023

Dispatch đã vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc Song Ji Hyo, Ji Suk Jin và các nhân viên công ty Uzurocks bị nợ lương.

Vào ngày 17/5, Dispatch đã đăng tải bài viết vạch trần bộ mặt của CEO công ty Uzurocks Entertainment. Công ty này đang nợ lương Song Ji Hyo đến 900 triệu won (khoảng 15,7 tỷ đồng) cùng các nhân viên khác. Thế nhưng CEO vẫn có cuộc sống sang chảnh, đi xe Porsche, tung tin giả "lùa gà" các nhà đầu tư.

Tổng cộng, công ty này đã trì hoãn trả lương cho Song Ji Hyo đến 8 lần. Điều này khiến nữ diễn viên "tức nước vỡ bờ" và phải đâm đơn kiện. Bất chấp đang bị công ty nợ lương, Song Ji Hyo vẫn bỏ tiền túi ra để quan tâm, giúp đỡ những nhân viên khác cũng chung cảnh ngộ với cô.

Dispatch vào cuộc: Song Ji Hyo bị nợ lương 15 tỷ vẫn giúp nhân viên, CEO sống sang chảnh và lừa dối nhà đầu tư - Ảnh 2.

Tình cảnh của Song Ji Hyo lúc này

"Mợ ngố" ký hợp đồng độc quyền với Uzurocks vào tháng 10/2022, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lương. Số thù lao công ty đang nợ nữ diễn viên lên đến 900 triệu won (khoảng 15,7 tỷ đồng). Khoản tiền này không bao gồm thù lao từ chương trình Running Man, do cô nhận trực tiếp từ đài truyền hình SBS.

Hầu hết các công ty khác đều cung cấp thẻ công ty để chi trả chi phí, nhưng Uzurocks thì ngược lại. Nhân viên và quản lý sẽ phải bỏ tiền túi ra trước, sau đó công ty hoàn lại sau. Nhiều quản lý phải vất vả xoay xở với định mức thẻ tín dụng 1 triệu won (17,5 triệu đồng), nhưng sau đó công ty đã không hoàn trả lại đầy đủ.

Khi Song Ji Hyo biết 1 trong những nhân viên của cô không được Uzurocks hoàn tiền, cô đã đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân viên thanh toán. Nữ diễn viên yêu cầu công ty thanh toán hết chi phí 5 lần, nhưng Uzurocks liên tục trì hoãn với lý do "chúng tôi sẽ sớm gửi tiền", "tài khoản bị đóng băng"... Đến ngày 27/4, CEO Park Joo Nam đã đột ngột từ chức khi chưa thanh toán các khoản thù lao của Song Ji Hyo và nhân viên. Điều này khiến nữ diễn viên "tức nước vỡ bờ", đâm đơn kiện vào ngày 2/5.

Dispatch vào cuộc: Song Ji Hyo bị nợ lương 15 tỷ vẫn giúp nhân viên, CEO sống sang chảnh và lừa dối nhà đầu tư - Ảnh 3.

Cả Ji Suk Jin cũng bị Uzurocks nợ lương

Cuộc sống khó khăn của nhân viên bị nợ lương và tấm lòng của "bà tiên" Song Ji Hyo

Dispatch đã gặp 6 nhân viên của Uzurocks trong độ tuổi 20-30. Mức lương của các nhân viên này rơi vào khoảng 2 triệu won (35 triệu đồng) mỗi tháng, thấp hơn 1 chút so với lương tối thiểu của 1 công việc toàn thời gian, được quy định trong pháp luật.

Tuy nhiên Uzurocks không trả lương cho họ đúng hạn. Nhân viên A tức giận cho biết không thể thanh toán các hóa đơn, thẻ giao thông bị đình chỉ, còn phải nhận thông báo tịch thu tài sản từ công ty thẻ tín dụng. Nhân viên B đang phải uống thuốc hàng tháng, nhưng việc bị nợ lương khiến người này không thể đi khám và nhận thêm thuốc. Cuối cùng, B ngã bệnh nặng và bố mẹ phải đứng ra chi trả viện phí. Nhân viên C giải thích với bố mẹ rằng công ty đang phát triển nên chậm trả lương, nhưng cuối cùng đã bị sa thải.

Ngoài ra, họ còn nhận được thông báo truy thu tiền bảo hiểm lương hưu do Uzurocks trốn đóng khoản này với cơ quan chức năng. Khi Song Ji Hyo đứng ra làm việc với công ty, nhân viên đã nhận được 1 phần tiền lương, nhưng Uzurocks vẫn chưa hoàn trả đầy đủ chi phí công việc họ phải bỏ ra trong tháng 4.

Dispatch vào cuộc: Song Ji Hyo bị nợ lương 15 tỷ vẫn giúp nhân viên, CEO sống sang chảnh và lừa dối nhà đầu tư - Ảnh 4.

Công ty liên tiếp khất nợ với Song Ji Hyo và các nhân viên

Bất chấp đang bị công ty nợ lương, Song Ji Hyo vẫn bỏ tiền túi ra giúp đỡ nhân viên và không ngừng đấu tranh với Uzurocks. Cô cho biết các nhân viên mới là người chịu thiệt thòi hơn trong vụ việc này: "Tôi sẽ ổn thôi, dù chưa nhận được số tiền đó ngay bây giờ. Nhưng các nhân viên bị khóa thẻ tín dụng, thậm chí còn bị cắt dịch vụ liên lạc. Phí thuê xe Porsche mỗi tháng của CEO là 2 triệu won (35 triệu đồng), bằng với lương 1 nhân viên. Đây là thú chơi xa xỉ của CEO, nhưng là kế sinh nhai với nhân viên".

Nhân viên A chia sẻ rằng cô từng bị tai nạn, phải phẫu thuật 2 lần với chi phí lên đến 10 triệu won (175 triệu đồng). Vì dịch Covid-19 nên người thân của A cũng không thể đến bệnh viện. Khi biết chuyện, Song Ji Hyo đã đứng ra trả viện phí và thậm chí đến bệnh viện để chăm sóc cho A. Các bác sĩ ở đó đều rất ngạc nhiên.

Nữ diễn viên cũng luôn tự trả tiền taxi sau khi kết thúc lịch trình. Nếu quản lý quá bận rộn, cô sẽ tự mình lái xe cùng nhân viên đến địa điểm tiếp theo. "Đối với tôi, cô ấy không phải là người nổi tiếng, mà là 1 người chị gái" - 1 nhân viên khác cảm phục tấm lòng của Song Ji Hyo.

Dispatch vào cuộc: Song Ji Hyo bị nợ lương 15 tỷ vẫn giúp nhân viên, CEO sống sang chảnh và lừa dối nhà đầu tư - Ảnh 5.

Nữ diễn viên tự bỏ tiền túi ra để giúp đỡ các nhân viên

Chân dung CEO nợ lương và "lùa gà" các nhà đầu tư

CEO Park Joo Nam lái xe Porsche đi làm, diện đồ hiệu từ đầu đến chân. Người đàn ông này tuyên bố rằng anh ta có đến hàng chục tỷ won nhưng thực chất lại mắc nợ rất nhiều. Park Joo Nam không trả lương và các chi phí cho cả nghệ sĩ lẫn nhân viên.

Uzurocks được thành lập vào năm 2019, chủ yếu tập trung vào nội dung giải trí trên mạng xã hội. Park Joo Nam đã mở rộng Uzurocks thành công ty đa ngành, tham gia vào lĩnh vực làm đẹp, công viên giải trí, phân phối album và cả kinh doanh phòng gym. Nhưng những dự án này đều thua lỗ, dẫn đến thâm hụt vốn nghiêm trọng. Báo cáo tài chính cho thấy vào năm 2021, công ty âm đến 72,42% doanh thu. Tỷ lệ nợ của Uzurocks lên đến 214,820% (có nghĩa là nếu tài sản của công ty là 100 đô la thì khoản tiền họ đang nợ là 214.820 đô la).

Dispatch vào cuộc: Song Ji Hyo bị nợ lương 15 tỷ vẫn giúp nhân viên, CEO sống sang chảnh và lừa dối nhà đầu tư - Ảnh 6.

Chân dung CEO Park Joo Nam

Dispatch vào cuộc: Song Ji Hyo bị nợ lương 15 tỷ vẫn giúp nhân viên, CEO sống sang chảnh và lừa dối nhà đầu tư - Ảnh 7.

Báo cáo tài chính cho thấy Uzurocks đang lỗ và nợ nần rất nhiều

Park Joo Nam ngày càng cần nhiều tiền hơn, vì vậy người này đã bắt đầu tung tin giả để dụ dỗ các nhà đầu tư. Park Joo Nam thông báo Naver đã đầu tư vào công ty 10 tỷ won (175 tỷ đồng) và Uzurocks sẽ hợp tác với 1 doanh nghiệp ở Đức. Dispatch đã liên hệ với cả Naver và công ty ở Đức để xác minh sự việc. Cả 2 đều phủ nhận hợp tác với Uzurocks, phía Naver tuyên bố sẽ kiện vì hành động tung tin giả.

Uzurocks thậm chí còn gặp rắc rối với việc kinh doanh phòng tập gym. Hiện tại, có đến 600 thành viên phòng gym và nhân viên bị thiệt hại tài chính. Bất chấp những điều này, CEO Park Joo Nam vẫn sống sang chảnh và khi tranh chấp nổ ra, người đàn ông này liền từ chức để trốn tránh trách nhiệm.

Nguồn: Dispatch