Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 10/10/2021

Hơn 500 học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An đã được trang bị kiến thức về quá trình tìm hiểu bản thân và chọn lựa ngành nghề tương lai.

Chuỗi hội thảo hướng nghiệp "Tuổi 18 - có hẹn với tương lai" vừa được tổ chức trực tuyến vào ngày 18/09 cho học sinh thành phố Hải Phòng và ngày 02/10 cho tỉnh Nghệ An. Qua sự dẫn dắt tận tình của chuyên viên hướng nghiệp cũng như phần giao lưu tương tác, chơi trò chơi và hỏi đáp, các em học sinh có cơ hội được làm quen với các thông tin và kiến thức bổ ích cho việc chọn lựa ngành nghề phù hợp như Mô hình chìa khoá xây dựng kế hoạch nghề; Bốn bước chọn ngành (hiểu mình - hiểu thị trường việc làm - hiểu thị trường đào tạo - xác định mục tiêu, lên kế hoạch đào tạo); Đặc điểm và các ngành nghề đào tạo của 6 nhóm nghề nghiệp theo trắc nghiệm Holland...

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An - Ảnh 1.

Sự kiện trực tuyến với các em học sinh THPT Phan Thúc Trực - Nghệ An 02/10/2021

Song song với đó, chương trình hỗ trợ các em tham gia các buổi tham vấn chuyên sâu 1:1 cùng các chuyên viên hướng nghiệp để được tiếp tục trao đổi và giải đáp các câu hỏi, vướng mắc các em gặp phải trong quá trình quyết định ngành nghề để theo học.

Hai sự kiện đều nhận được phản hồi tích cực từ phía các em học sinh cùng các bên tham gia gồm Ban Giám hiệu, chuyên viên hướng nghiệp, khách mời... Các nội dung định hướng nghề nghiệp và thông tin về ngành nghề được đánh giá là hữu ích và cần thiết đối với các em trong giai đoạn cuối cấp và phải đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai phía trước.

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An - Ảnh 2.

Diễn giả - Cô Nguyễn Ngọc Hằng chia sẻ về kỹ năng "Hiểu mình" giúp chọn ngành học

"Hải Phòng và Nghệ An là các tỉnh thành có tỷ lệ di cư ngoài nước cao, nơi mà thanh thiếu niên được xác định là dễ bị tổn thương với mua bán người và nô lệ thời hiện đại. Chuỗi hội thảo hướng nghiệp giúp các em học sinh có thể hành động để giảm thiểu những rủi ro đó, thông qua nhận thức rõ ràng hơn về việc định hướng nghề nghiệp của bản thân. Những thông tin rõ ràng, chính xác, đầy đủ được cung cấp trong hội thảo sẽ là công cụ và nguồn cảm hứng cho các em, đặc biệt là học sinh các lớp cuối cấp, trong quá trình lựa chọn ngành học và việc làm, đặc biệt là các cơ hội việc làm ngoài nước, từ đó phát triển những kỹ năng và thực hành tốt trong hành trang nghề nghiệp", đại diện IOM Việt Nam chia sẻ.

Chị Nguyễn Ngọc Hằng - Chuyên viên hướng nghiệp, diễn giả của sự kiện đồng thời cho biết: "Mặc dù đã chủ động hơn trong việc chọn ngành, chọn nghề, nhưng đa phần các em đều chưa được giáo dục hướng nghiệp một cách bài bản, có quy trình. Hai buổi hội thảo tuy không dài, nhưng đã phần nào giới thiệu những nội dung kiến thức hướng nghiệp cơ bản nhất, giúp các em nắm được các bước nền tảng cần làm để có thể đưa ra quyết định phù hợp. Thách thức của việc tổ chức hội thảo online trong điều kiện thiết bị và mạng hạn chế đã không ngăn được sự yêu thích của học sinh với các nội dung của chương trình. Điều này phần nào phản ánh mong muốn được giúp đỡ của các em trong quá trình tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình".

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An - Ảnh 3.

Các em học sinh Hải Phòng trong sự kiện truyền thông thuộc dự án "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" (TMSV)

Thuộc khuôn khổ dự án "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" (TMSV) do Chính phủ Vương quốc Anh tài trợ, chuỗi hội thảo là một trong các hoạt động định hướng nghề nghiệp do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) - Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc và Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và trường THPT Phan Thúc Trực (Nghệ An) triển khai nhằm giúp học sinh hiểu và có khả năng đánh giá toàn diện bản thân, hiểu thị trường đào tạo, và thị trường việc làm, từ đó đưa ra các lựa chọn xu hướng ngành nghề phù hợp.