Diệp Bảo Ngọc hiếm hoi nhắc đến chồng cũ: Anh Đạt rất hiểu và hỗ trợ tôi

Thế Huân, Theo Thể thao Văn hoá 08:49 01/05/2023

Dù cuộc hôn nhân không trọn vẹn nhưng Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt vẫn kết hợp với nhau để nuôi dạy con trai tốt nhất.

Diệp Bảo Ngọc kết hôn với Thành Đạt khi cô mới 19 tuổi, nhưng chỉ vài năm sau cặp đôi lại "đường ai nấy đi". Hiện tại, mỗi người đều đã có hạnh phúc riêng nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và trao đổi với nhau về bé Minh Khang (hay thường được gọi là Kid).

Mới đây, Diệp Bảo Ngọc hiếm hoi nhắc đến chồng cũ và cách hai người kết hợp để nuôi dạy con trai. Nữ diễn viên cho biết, bé Kid đang sống cùng mình, cuối tuần nếu con muốn thì có thể sang nhà ba chơi. Kid hoàn toàn có quyền lựa chọn việc ở đâu và làm gì cùng với bố mẹ.

Theo nữ diễn viên, chồng cũ hiểu và hỗ trợ cô trong việc giáo dục con. Hai người thỉnh thoảng trao đổi và cùng tìm ra hướng giải quyết cho những vấn đề của con ở từng giai đoạn độ tuổi.

"Ngọc thường sẽ trao đổi với anh Đạt về tình hình hiện tại của bé Kid để cả hai cùng tìm hướng giải quyết. Dạy con là phải đi cùng một đường, nếu đi hai đường sẽ rất khó, mất rất nhiều thời gian. Ngọc và anh Đạt nói chuyện với nhau nhiều để thống nhất về cách dạy con thế nào cho tốt nhất.

Con chủ yếu ở với mình nên đương nhiên mình sẽ sâu sát hơn nhiều. Ngọc nói với anh Đạt cách dạy con của mình là như vậy và mình mong muốn khi con về bên đó anh hãy hỗ trợ cho cách dạy con của mình, để bé đi đúng con đường. Nếu làm sai đi, mình về lại phải uốn nắn lại rất cực, mà lại bị xáo trộn tâm lý của con. Anh Đạt cũng là người rất hiểu và hỗ trợ Ngọc", cô tiết lộ.

Diệp Bảo Ngọc hiếm hoi nhắc đến chồng cũ: Anh Đạt rất hiểu và hỗ trợ tôi - Ảnh 2.

Nói về cậu con trai 10 tuổi, Diệp Bảo Ngọc nhận xét bé khá sâu sắc, nhạy cảm và thương mẹ. Những ngày nghỉ thì bé rất thích cùng cô đi đến đoàn phim, đi chụp hình. Diệp Bảo Ngọc từng nói con có thể ở nhà vì đi theo mẹ khá mệt, con phải ngồi chờ đợi cả ngày. Nhưng Kid chia sẻ muốn đi theo để biết về công việc của mẹ, xem có gì hay để học.

"Kid khá hướng ngoại, chỉ đôi khi hướng nội thôi. Hiện tại bé đang bước vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, bước từ độ tuổi trẻ con lên độ tuổi thanh thiếu niên, cho nên việc chăm sóc ngoài thể chất thì mình còn phải theo rất sát về tâm lý. Lúc này các bạn nhỏ bắt đầu biết thích thích nhau, biết viết thư tỏ tình,...

Mình cứ suy từ mình ngày xưa mà ra thôi. Cách đây mười mấy năm, hồi học lớp 3-4 mình đã biết để ý bạn này bạn kia, thì đương nhiên trong xã hội với nhịp phát triển nhanh như bây giờ, đó là chuyện không tránh khỏi. Nhưng Ngọc khá thoải mái để con phát triển, hãy cứ là chính mình, mẹ chỉ là theo sát để khi con đi chệch hướng, con chuẩn bị đi sai đường thì mình điều chỉnh cho con vào khuôn vào nếp", Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Kid cũng là một cậu bé khá kín đáo. Đôi lúc mẹ có hỏi thăm về những câu chuyện bên lề ở trường học nhưng cậu bé không chia sẻ hoàn toàn. Vì thế nên Diệp Bảo Ngọc luôn cố gắng tạo cho con cảm giác thoải mái nhất để con có thể tâm sự với mình.

Ví dụ như trong lớp có bạn này bạn kia thích nhau, tâm lý của trẻ con là không bao giờ dám nói cho phụ huynh, có gì đó rất đề phòng, nhưng nữ diễn viên luôn tạo cho con cảm giác là "thích thì cứ thích đi, có gì đâu" vì đó là cảm xúc rất bình thường, miễn con phải nhớ đây là tình bạn trong sáng và vẫn phải chú ý việc học.

Diệp Bảo Ngọc hiếm hoi nhắc đến chồng cũ: Anh Đạt rất hiểu và hỗ trợ tôi - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, trong vai trò một người mẹ, Diệp Bảo Ngọc cũng quan tâm đến vấn đề bạo lực học đường đang gây nhức nhối thời gian qua. Dù hiện tại môi trường học tập của con trai chưa thấy xảy ra hiện tượng bạo lực học đường, nhưng cô cho rằng vấn đề này vẫn có thể ngấm ngầm xảy ra ở các trường học. Cách Diệp Bảo Ngọc hạn chế điều này xảy ra với con mình không chỉ là gần gũi với con như một người bạn mà còn giữ kết nối chặt chẽ với thầy cô ở trường, thường xuyên liên lạc trao đổi chứ không đợi có chuyện gì mới gọi điện.

Diệp Bảo Ngọc hiếm hoi nhắc đến chồng cũ: Anh Đạt rất hiểu và hỗ trợ tôi - Ảnh 4.

Nữ diễn viên nói: "Nếu thật sự theo sát con mình thì ngày hôm nay con đi học về tâm lý khác là cha mẹ cảm nhận được liền. Đó là linh cảm của người mẹ. Tự nhiên hôm nay thấy con có biểu hiện khác hay là thấy con đến trường mà không vui vẻ thì mình cũng sẽ biết con đang ở trong trạng thái như thế nào.

Bên cạnh đó, mình phải giữ mối liên lạc thường xuyên với thầy cô, để cần có việc gì là trao đổi ngay lập tức. Thời gian các con ở trên trường nhiều hơn ở nhà, một ngày các con có thể chỉ trao đổi với phụ huynh được vài tiếng buổi tối. Ngọc thấy cần thiết phải thường xuyên trao đổi với thầy cô để biết con mình ở trên trường như thế nào, chứ không đợi đến lúc có việc gì mới nhắn tin, gọi điện. Khi có sự liên kết chặt chẽ như vậy thì tiến trình phát triển của con về nhân cách, cách sinh hoạt trong trường mình sẽ nắm rõ hơn. Nó cũng hạn chế được những sự việc bạo lực học đường quá nặng xảy ra".