Dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 18/3: Ghi nhận thêm ca nhiễm thứ 76, bệnh nhân số 18 dự kiến xuất viện vào ngày mai

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 07:57 18/03/2020

Tính đến hiện tại, Việt Nam có 76 ca nhiễm Covid-19, 126 trường hợp nghi nhiễm và 31.659 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly, theo dõi y tế.

Hải Dương rà soát người tiếp xúc gần ca mắc Covid-19 thứ 73

Tỉnh Hải Dương ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính virus SARS-CoV-2 (BN thứ 73).

Bệnh nhân nam, 11 tuổi, địa chỉ ở Huyện Thanh Miện, từ Anh trở về Việt Nam cùng gia đình trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020.

Ngày 13/3/2020, bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và kết quả cho thấy người này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Thanh Miện đang cùng các lực lượng chức năng tổ chức tiêu độc khử trùng các địa điểm có liên quan; rà soát, lập danh sách những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân và tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định.

Theo VOV

Việt Nam ghi nhận ca thứ 76 nhiễm Covid-19

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tối ngày 18/3/2020, có thêm một bệnh nhân xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2, cụ thể như sau:

Bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2020. Từ ngày 10/03-16/03, bệnh nhân đi qua Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An và Huế.

Bệnh nhân đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

TP.HCM tổ chức cách ly người nhập cảnh ở 59 quốc gia

Chiều 18/3, Sở Y tế TP.HCM đã gửi văn bản khẩn đến các sở ban, ngành TP; UBND quận, huyện; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm y tế quận, huyện; bệnh viện công lập và ngoài công lập về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh từ 59 quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19.

TP.HCM tổ chức cách ly người nhập cảnh ở 59 quốc gia, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hành khách từ Malaysia - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Chủ tịch Hà Nội: Từ nay đến ngày 31/3, người dân nên hạn chế ra đường

Chiều 18/3, Chủ tịch Hà Nội chủ trì phiên họp giao lưu trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Về công tác tuyên truyền, Lãnh đạo Hà Nội khuyến khích người dân nâng cao tinh thần tự giác, vận động các gia đình có đám cưới, đám giỗ phải hoãn tiệc. Khuyến cáo các cửa hàng, nếu thực sự không cần thiết, khuyến khích nên đóng cửa hàng trừ cây xăng, hiệu thuốc, siêu thị, các cửa hàng lương thực thực phẩm

"Nếu không có nhiệm vụ gì, từ nay đến ngày 31/3, người dân nên ở nhà càng nhiều càng tốt. Chúng ta đang bước vào thử thách và nguy cơ cao", ông Chung nói và yêu cầu, từ ngày mai (19/3), đóng cửa các trường nghề trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Chủ tịch Hà Nội: Từ nay đến ngày 31/3, người dân nên hạn chế ra đường - Ảnh 2.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Thêm 7 ca nhiễm Covid-19 mới ở Việt Nam

Tối 18/3, Bộ Y tế đã thông báo 7 ca dương tính Covid-19 mới tại Việt Nam.

CA BỆNH THỨ 69 (BN69): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách, nhập cảnh Nội Bài ngày 13/03/2020 trên chuyến bay SU290.

CA BỆNH THỨ 70 (BN70): Bệnh nhân nam, 19 tuổi, địa chỉ ở Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/03/2020 trên chuyến bay TK164.

CA BỆNH THỨ 71 (BN71): Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, địa chỉ ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/03/2020 trên chuyến bay TK164.

20200221134642-1582339181266691557238-1582339199040238066861

Ảnh minh hoạ

CA BỆNH THỨ 72 (BN72): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020, trên chuyến bay có ca mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân là bạn gái của ca dương tính số 60.

CA BỆNH THỨ 73 (BN73): Bệnh nhân nam, 11 tuổi, địa chỉ ở Huyện Thanh Miện, Hải Dương. Bệnh nhân về Việt Nam chuyến bay VN0054 ngày 09/03/2020.

CA BỆNH THỨ 74 (BN74): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Lâm Thao, Phú Thọ. Bệnh nhân về Việt Nam chuyến bay VN0018 ngày 16/03/2020.

CA BỆNH THỨ 75 (BN75): Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, địa chỉ ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 04/3/2020, BN từ Việt Nam sang London - Anh thăm người thân và tại đây bệnh nhân không tiếp xúc với người mắc bệnh COVID-19.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội: "Đang có 6 đến 8 ca xét nghiệm lần 1 là dương tính Covid-19"

Chiều 18/3, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp giao lưu trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại phiên họp, Chủ tịch Hà Nội cho biết: "Trong những ngày tới, chúng ta xác định rất vất vả, khi ca bệnh sẽ tăng lên, không giảm như chúng ta từng nghĩ. Hiện nay, trên địa bàn TP đang có từ 6 - 8 ca xét nghiệm lần 1 là dương tính rồi. Thành phố sẽ xét nghiệm cẩn thận lại và công bố trong tối nay hoặc ngày mai".

photo-1

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Dự kiến ngày mai, bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 18 ra viện

Zing News dẫn nguồn từ VTV cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 18 tại Việt Nam đã khỏi bệnh, dự kiến ra viện vào ngày mai. Trước đó, bệnh nhân này được lấy mẫu lần thứ ba ngày 13/3 và lần 4 ngày 16/3, đều cho kết quả âm tính.

Vietnam Airlines tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Nga, Đài Loan

Do diễn biến dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh giữa các nước, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng thực hiện các chuyến bay giữa Việt Nam và Nga, Đài Loan kể từ ngày 19/03/2020.

Vietnam Airlines tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Nga, Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh 1.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

TP.HCM: Phong tỏa, cách ly toàn bộ chung cư cao cấp ở Phú Mỹ Hưng

Chiều ngày 18/3, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly toàn bộ chung cư Park View (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7) để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 .

Hiện tại 4 mặt (gồm 3 mặt tiền đường) thuộc lô A, B của chung cư này đang được phong toả nghiêm ngặt với sự túc trực của lực lượng chức năng. Băng giới hạn phạm vi cũng được giăng xung quanh chung cư.

Đây là chung cư có nhiều người nước ngoài sinh sống với đa số người Hàn Quốc. Sau khi biết được chung cư đã được cách ly, nhiều người thân của cư dân Hàn sống tại chung cư này đã đến tiếp tế lương thực thực phẩm, tuy nhiên tất cả đều qua "trạm trung chuyển" là lực lượng chức năng đang túc trực ngoài lối vào.

TP.HCM: Phong tỏa, cách ly toàn bộ chung cư cao cấp ở Phú Mỹ Hưng sau ca nhiễm Covid-19 số 66 - Ảnh 1.

Chung cư Park View đang được phong toả để kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí gần 600 khách hết hạn cách ly về Hà Nội, TP.HCM

Thông cáo báo chí ngày 18/3 của Vietnam Airlines cho biết, hiện hãng đang vận chuyển miễn phí gần 600 khách hết hạn cách ly từ Cần Thơ, Vân Đồn về Hà Nội và TP.HCM.

Theo đó, từ ngày 15/3 đến 18/3, Vietnam Airlines đã thực hiện 6 chuyến bay vận chuyển miễn phí hơn 400 hành khách hết hạn cách ly về Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh. Gần 200 khách hết hạn cách ly còn lại sẽ tiếp tục bay về Hà Nội trên Vietnam Airlines trong những ngày tiếp theo.

Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí gần 600 khách hết hạn cách ly về Hà Nội, TP.HCM - Ảnh 1.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Cách ly 2 nữ sinh viên sau khi dự đám cưới ở Ninh Thuận

Sáng 18-3, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang cách tập trung 2 sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên và cách ly, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với 2 trường hợp này để phòng chống Covid -19.

Covid-19: Cách ly 2 nữ sinh viên sau khi dự đám cưới ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Trường Đại học Tây Nguyên cho học sinh, sinh viên nghỉ học sau khi có 2 nữ sinh viên về từ vùng dịch

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Gần 80% số người tiếp xúc với 8 ca nhiễm ở TP. HCM có kết quả âm tính với Covid-19

Sáng ngày 18/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7h cùng ngày có 11 bệnh nhân mắc Covid-19 ở TP. HCM, trong đó 3 người đã khỏi và xuất viện, còn 8 người đang được điều trị.

8 trường hợp là bệnh nhân 32, bệnh nhân 45, bệnh nhân 48, bệnh nhân 53, bệnh nhân 54, bệnh nhân 64, bệnh nhân 65, bệnh nhân 66 .

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu của 557 người tiếp xúc với 8 bệnh nhân trên để xét nghiệm, kết quả hiện tại có 440 người âm tính.

Gần 80% số người tiếp xúc với 8 ca nhiễm ở TP. HCM có kết quả âm tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Tầng trệt block A1 của chung cư Hoà Bình vẫn đang được cách ly.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Gần 600 tiếp viên Vietnam Airlines đang cách ly phòng chống Covid-19

Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này có tổng số 566 tiếp viên đang bị cách ly, do được xác định là từ F0 - F2. Trong đó, 2 nữ tiếp viên được xác định là F0 (người được xác định đã mắc Covid-19), 111 tiếp viên được xác định là F1 (người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người dương tính với Covid-19) và 453 tiếp viên được xác định là F2 (người tiếp xúc gần với F1).

Liên quan đến sức khoẻ 2 nữ tiếp viên được xác định dương tính với Covid-10, ông Phan Ngọc Linh, Đoàn trưởng Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines, cho biết sức khoẻ 2 nữ tiếp viên F0 đều ổn định. Trong đó, 1 tiếp viên đã có xét nghiệm lần 1 âm tính.

Cũng theo lãnh đạo đoàn tiếp viên, tổng số tiếp viên của đoàn gần 3.200 người, nhưng đến chiều 17.3, đã có hơn 1.000 tiếp viên đang cách ly và phải nghỉ làm, giảm khoảng 50% tỷ lệ tiếp viên đi bay của hãng.

Theo Thanh Niên

Bệnh nhân thứ 68 mắc Covid-19 ở Việt Nam

Viện Pasteur Nha Trang cho biết sáng 18/3 đã nhận được 2 mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng gửi đến do nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Trong 2 mẫu gửi đến, một mẫu có kết quả khẳng định dương tính. Đó là bệnh nhân nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng.

Bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11/2 qua nhiều nước như Ấn độ, Tây Ban Nha, Morocco, Thuỵ Sĩ, Đức, Hungary, Hà Lan.

11h25 phút ngày 13/3, bệnh nhân đi chuyến bay SQ323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5h55 phút ngày 14/3.

Đến 9h15 phút ngày 14/3, bệnh nhân đi từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F, đến của khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 11h ngày 14/3.

Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, bệnh nhân tiến hành khai báo y tế và cách ly tạm thời tại khu vực cách ly cửa khẩu, kiểm tra y tế và tiếp tục khai thác thông tin. Sau đó, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện 199 của Bộ Công an lúc 14h ngày 14/3.

Viện Pasteur Nha Trang đã tiến hành xét nghiệm và có kết quả dương tính lúc 9h10 phút ngày 18/3.

2 bệnh nhân 61 và 67 nhiễm Covid-19 liên quan lễ hội ở Malaysia: Còn 87 người Việt Nam khác cũng tham gia

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 61 và 67 cùng tham gia 1 lễ hội tôn giáo ở Malaysia từ ngày 27/2 đến ngày 1/3 vừa qua. Được biết, ngoài 2 bệnh nhân này, còn 87 người Việt khác cũng tham gia lễ hội tôn giáo nói trên.

Chiều 17/3, Ninh Thuận đã ra quyết định phong tỏa khu dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Bệnh nhân thứ 32 có kết quả âm tính lần một

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ngày 18/3, cho biết, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 32 từng bị tổn thương phổi và sốt cao, hôm nay có kết quả xét nghiệm phết mũi họng âm tính nCoV lần đầu tiên. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, ăn uống bình thường, không sốt, còn ho ít, thở êm, tự thở khí trời.

"X-quang phổi của bệnh nhân bình thường, đã ngừng kháng sinh", bác sĩ Châu nói.

Dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Khu cách ly điều trị bệnh nhân nCoV tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa.

Khu cách ly điều trị bệnh nhân nCoV tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Theo VNexpress

Bác bỏ thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải

Ngày 18/3, liên quan đến thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương khẳng định công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được kiểm soát rất tốt.

Thành phố Hà Nội có đầy đủ kiều kiện, nhân lực, trang thiết bị y tế, khu vực cách ly để phòng, chống kiểm soát dịch.

Những thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác. Bởi vì, thành phố Hà Nội luôn sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để đón những người Việt Nam ở nước ngoài về với quê hương trong giai đoạn này, để phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất.

Về việc xử lý các trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết nếu xác định được cụ thể cá nhân hay tổ chức nào, sẽ chuyển thẳng cơ quan Công an để điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Việt Nam ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 67, ca thứ hai ở Ninh Thuận

Viện Pasteur Nha Trang cho biết chiều tối 17-3, viện nhận được 17 mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến là những mẫu bệnh phẩm thu thập được từ những người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 hiện đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

9h30 sáng 18-3, Viện Pasteur thông báo 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định có một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên 67 bệnh nhân.

Bệnh nhân nam, 36 tuổi, địa chỉ ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân là người đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia ngày 27-2 và về Việt Nan ngày 4-3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hiện nay bệnh nhân đang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Phạt 12,5 triệu đồng một người đăng tin bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đi bar, dự khai trương Uniqlo

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Hoàng Mai phát hiện tài một tài khoản facebook đăng tin thất thiệt về nữ bệnh nhân thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở Tạ Hiện trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với Covid-19.

Qua xác minh, lực lượng Công an làm rõ chủ tài khoản facebook đăng thông tin trên là L.T.N (SN 1989, trú tại Hoàng Mai), ra quyết định xử phạt N. 12,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân".

Tại cơ quan Công an, N. đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Kiểm tra thân nhiệt tất cả hành khách bay nội địa

Ngày 17-3, Bộ Giao thông Vận tải có công văn hỏa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cục chỉ đạo các hãng hàng không của Việt Nam khi thực hiện các chuyến bay nội địa yêu cầu hành khách phải kê khai hành trình 14 ngày trước đó, đồng thời phải tổ chức kiểm tra thân nhiệt tất cả hành khách trước khi lên máy bay.

Thêm 3 chuyến bay có người nhiễm Covid-19 vào Việt Nam

Tối ngày 17/3, Bộ Y tế đã xác định thêm được các chuyến bay sau có hành khách mắc Covid-19. 3 chuyến bay có hành khách nhiễm Covid-19 cụ thể như sau:

- EK 392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.HCM ngày 12/3/2020

- BR 395 của Eva Air từ Đài Loan đến TP.HCM ngày 16/3/2020

- Các hành khách đi trên chuyến bay TG 917 của Thai Airways từ London đến Bangkok ngày 15/3/2020 và nối chuyến trở về Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Bộ Y tế thông báo khẩn thêm 3 chuyến bay có người nhiễm Covid-19 vào Việt Nam

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 62 đã được chuyển viện từ Quảng Ninh về Hà Nội

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Ninh bệnh nhân số 62 là du học sinh tại Anh, có địa chỉ thường trú tại Hà Nội. Trong ngày 17/3, bệnh nhân đã được chuyển về Hà Nội điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

2 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân được đưa từ cơ sở cách ly tập trung về Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí để theo dõi.

Dịch Covid-19 tại Quảng Ninh: Chống dịch thành công, ngăn chặn kịp thời - Ảnh 1.

90.000 bác sĩ, 125.000 điều dưỡng được điều động sẵn sàng tham gia chống dịch

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết 90.000 bác sĩ, 125.000 điều dưỡng cả nước đã được điều động sẵn sàng tham gia chống dịch. Trong kịch bản Covid-19 lan rộng, ngành y tế sẽ huy động thêm sinh viên ngành y, dược.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các bệnh viện trung ương, quân đội, công an và bệnh viện địa phương phải có "phương án nóng" sẵn sàng phục vụ chống dịch. Lực lượng bác sĩ, y tá về hưu, trung cấp y khoa... cũng được huy động sẵn sàng phục vụ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (áo trắng đầu bạc, giữa) cùng các bác sĩ thị sát Bệnh viện Phổi Bình Thuân, nơi cách ly những người tiếp xúc gần 9 bệnh nhân Covid-19, ngày 15/3. Ảnh: Việt Quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (áo trắng đầu bạc, giữa)

Theo VNexpress

66 ca dương tính Covid-19, 126 ca nghi nhiễm và 31.659 người phải cách ly theo dõi y tế

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật lúc 20h15 ngày 17/3, Việt Nam hiện có 126 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 31.659 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (là những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch).

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 4.295 trường hợp; Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 9.696 trường hợp. Số mẫu âm tính là 9.630 trường hợp.

Tính đến tối 17/3, Việt Nam ghi nhận 66 trường hợp nhiễm Covid-19.

16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 18/3: Ghi nhận thêm ca nhiễm thứ 76, bệnh nhân số 18 dự kiến xuất viện vào ngày mai - Ảnh 39.