Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 15/3: Thêm 4 ca nhiễm được công bố trong buổi tối, tổng cộng 57 ca

TEAM XÃ HỘI, Theo Trí Thức Trẻ 08:27 15/03/2020

Thống kê mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, hiện tại Việt Nam có 53 ca nhiễm Covid-19, 101 trường hợp nghi nhiễm và 35.221 người được cách ly, theo dõi y tế.

Liên tục cập nhật...

Bệnh nhân thứ 57 mắc Covid-19 ở Việt Nam

Lúc 21h30, Bộ Y tế nhận được thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về ca mắc COVID-19 thứ 57 của Việt Nam (BN57).

Đó là bệnh nhân nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với BN46 là tiếp viên của Vietnam Airlines).

BN57 hiện đang được điều trị cách ly tại Quảng Nam.

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 57 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 16 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện.

Ca nhiễm 55 và 56: Hai người Đức và Anh mắc Covid-19 ở Hà Nội

Tối ngày 15/3, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân mắc bệnh Covid-19.

Ca bệnh số 55 (BN55): Bệnh nhân nam, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

bo-kit-chan-doan-covid-19

Ca bệnh số 56 (BN56): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài lúc 5h30 sáng 9/3. Sau khi nhập cảnh vào Hà Nội, bệnh nhân gặp thêm 2 người bạn nữa (cũng nhập cảnh vào Hà Nội nhưng khác chuyến bay) để đi du lịch cùng nhau. Cả hai đều nữ quốc tịch Anh, một người 28 tuổi và một người 24 tuổi.

Bệnh nhân đăng ký ở khách sạn Hanoi Paradise Center Hotel (địa chỉ 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm) 1 đêm (đến 10/3 thì trả phòng). Từ 10-13/3, khách đi du lịch tại Sa Pa trong đó có lưu trú ở khách sạn Mountain River Homestay Sapa (địa chỉ ở Tả Van, Sa Pa). Sau đó, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội và lưu trú tại Khách sạn Oriental Suiter (địa chỉ 58 Hàng Đào, Hoàn Kiếm) từ ngày 13/3 đến nay.

Sau khi bệnh nhân đến khách sạn lưu trú, UBND phường Hàng Đào đã nắm bắt được thông tin và công bố quyết định cách ly đối với bệnh nhân này. Lúc 20h, ngày 14/3, kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bênh tật Hà Nội dương tính với SARS-COV-2 và mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.


Bệnh nhân thứ 54 dương tính với virus corona ở Việt Nam

Theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc 19h30 ngày 15/3 từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân thứ 54 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam (BN54).

Bệnh nhân là khách du lịch tại Việt Nam, đã ở TP.HCM, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tiền sử khỏe mạnh. Bệnh nhân cùng vợ (32 tuổi) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP.HCM ngày 8/3. Ngày 9/3, bệnh nhân đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 9-13/3.

Ngày 13/3, bệnh nhân về lại TP.HCM trên chuyến bay QH1524 và ở tại các khách sạn thuộc quận 1 và 4. Khoảng 16h ngày 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính ngày 14/3.

Mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur TP.HCM cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 15/3. Bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.


Bệnh nhân nam số 25 người Anh phải thở máy, sốt thất thường

Theo Bộ Y tế, tình hình sức khoẻ của phần lớn 37 bệnh nhân còn đang điều trị Covid-19 tại Việt Nam hiện ổn định, không sốt, không khó thở.

Trong số 37 ca, hiện có một bệnh nhân nam người Anh (BN 25), 69 tuổi, với nhiều bệnh lý nền mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường type2. Đến tối 14/3, bệnh nhân tỉnh táo, còn sốt thất thường (sáng sốt, chiều và tối không sốt). Hiện, bệnh nhân có khó thở, được đặt thở máy. Các bác sĩ tại đây đang nỗ lực điều trị tích cực cho bệnh nhân này.

Bộ Y tế: Người cao tuổi kèm bệnh nền khi mắc COVID-19 có nguy cơ diễn biến nặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Ứng phó với Covid-19, giá xăng giảm mạnh hơn 2.300 đồng/lít

Từ 15h00 ngày 15/3/2020, xăng E5RON92 giảm 2.290 đồng/lít, giá mới là 16.056 đồng/lít ; xăng RON95-III giảm 2.315 đồng/lít, giá mới là 16.812 đồng/lít.

Ứng phó với Covid-19, giá xăng giảm mạnh hơn 2.300 đồng/lít từ 15h chiều nay - Ảnh 1.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

TP.HCM: Thêm một hành khách có nguy cơ cao nhiễm Covid-19

Ngày 15/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết trên địa bàn thành phố xác định có 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19, người này đi từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Tân Sơn Nhất vào ngày 8/3.

Theo đó, hành khách này đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways ngày 8/3 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về TP.HCM.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ 16/3

Từ ngày 16-3, người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 18 có kết quả âm tính lần 1

Ngày 15/3 thông tin từ sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh nhân N.V.T (SN 1993, quê xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được xác định dương tính với Covid-19 sau khi trở về trên chuyến bay từ Hàn Quốc trước đó, đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đây là bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 18 tại Việt Nam.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Ninh Bình có kết quả âm tính lần 1, tiếp tục cách ly theo dõi - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Nữ bệnh nhân 34 ở Bình Thuận có sức khỏe ổn định, thêm 81/81 mẫu xét nghiệm âm tính

Sáng 15/3, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Hồng - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết một tin vui khi tất cả 81/81 mẫu xét nghiệm gửi đi (đợt 3) đều đã âm tính với Covid-19. 81 mẫu này là của những người tiếp xúc gần (F1) với 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân 34 nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận ổn định, đang gửi xét nghiệm để kiểm tra lại tình hình sức khỏe. Bệnh nhân thứ 34 được xem là ca "siêu lây nhiễm" khi tính đến nay có tất cả 10 người nhiễm bệnh liên quan đến nữ bệnh nhân này (Bình Thuận 8 ca, TP.HCM 2 ca).

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Chính thức ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch

Sáng ngày 15/3, Bộ Y tế cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức công bố ra mắt hệ thống khai báo sức khoẻ du lịch do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) triển khai dành cho các sân bay/cửa khẩu và 100% cơ sở lưu trú/nhà hàng trên toàn quốc, liên quan đến dịch Covid-19.

Hệ thống khai báo sức khoẻ được xây dựng nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (BCĐ) trong việc chủ động nắm được lịch trình của hành khách trong nước và quốc tế khi du lịch tại Việt Nam. Hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng Vietnam Health Declarations để thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh và khách du lịch sử dụng.

Phòng dịch Covid-19: Chính thức ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch - Ảnh 1.

Xem thêm tại đây.

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng xét nghiệm 3 lần đều âm tính với Covid-19

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, theo kết quả xét nghiệm vào tối ngày 14/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 âm tính với virus SARS-CoV-2 (bệnh Covid-19 ).

photo-1-15842347277531359356599-crop-15842350531211186234805

Ông Nguyễn Chí Dũng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, sau 3 lần xét nghiệm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Trước đó, Bộ Y tế trước đó cũng khẳng định ông Nguyễn Chí Dũng được lấy mẫu xét nghiệm tại 2 phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch Đầu tư đi cùng khoang thương gia trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) trở về Hà Nội ngày 2/3.

Trên chuyến bay này hiện có nhiều hành khách ở khoang thương gia đã mắc Covid-19, trong đó, có bệnh nhân số 17 (N.H.N, ở Trúc Bạch, Hà Nội), bệnh nhân số 21 (N.Q.T, Trúc Bạch, Hà Nội).

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết thực hiện nghiêm quy định cách ly 14 ngày của Bộ Y tế. Trong những ngày bị cách ly, sức khỏe của ông bình thường. Dự kiến đến 16/3, ông Dũng hết thời gian cách ly theo quy định và quay trở lại làm việc.

Trạm y tế xã cũng có thể điều trị bệnh nhân mắc Covid-19

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hiện nay trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đang thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Trong trường hợp dịch bệnh tăng nhanh số lượng ca mắc lớn, không chỉ tuyến trung ương, tuyến tỉnh mà các bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã cũng có thể điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Việt Nam tập trung nguồn nhân lực y tế giỏi nhất, trang thiết bị tốt nhất, vật tư y tế tốt nhất cho phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng đã xây dựng những đội cơ động phản ứng nhanh trong những trường hợp bệnh nhân ở tuyến xã, tuyến huyện.

Bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ 16-3

Ngày 14-3, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo: Những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không, đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để có thể thực hiện chuyến bay (đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có).

Từ ngày 16-3-2020, phía Việt Nam yêu cầu công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…)

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Việt Nam ghi nhận 53 ca dương tính Covid-19, 101 ca nghi nhiễm và 35.221 người phải theo dõi y tế

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật lúc 18h ngày 14/3, Việt Nam hiện có 101 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 35.221 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (là những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch).

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 3.584 trường hợp; Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 5.235 trường hợp. Số mẫu âm tính là 5.182 trường hợp.

Tính đến tối 14/3, Việt Nam ghi nhận 53 trường hợp nhiễm Covid-19.

16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 15/3: Thêm 4 ca nhiễm được công bố trong buổi tối, tổng cộng 57 ca - Ảnh 23.