Điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: Hải Phòng lần đầu đứng top 1 môn Văn, TP.HCM giữ "ngôi vương" Ngoại ngữ 6 năm liên tiếp

Huỳnh Đức, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 24/07/2022

Nam Định có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước, Hải Phòng lần đầu lọt top 1 môn Ngữ Văn, TP.HCM giữ "ngôi vương" Ngoại ngữ 6 năm liên tiếp.

Bộ Giáo dục và Đạo tạo đã công bố điểm và phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vào đúng 0h ngày 24/7. Theo đó, các tỉnh thành có điểm trung bình dẫn đầu cả nước ở mỗi môn thi cũng đã được lộ diện.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: Hải Phòng lần đầu đứng top 1 môn Văn, TP.HCM giữ ngôi vương Ngoại ngữ 6 năm liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nam Định dẫn đầu điểm môn Toán

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Nam Định là địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước (7,4 điểm). Theo sau Nam Định là Bình Dương (7,15), TP.HCM (7,06) để tạo thành top 3 tỉnh có điểm trung bình Toán cao nhất.

Đồng thời, Nam Định cũng dẫn đầu c nước v điểm trung bình tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với 7,047 điểm. Năm 2021, Nam Định đứng ở vị trí thứ 2, xếp sau tỉnh Bình Dương, năm nay địa phương này đã có màn bứt phá ngoạn mục.

Hải Phòng lần đầu có điểm trung bình môn Văn cao nhất c nước

Hải Phòng là địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất cả nước với gần 7,7 điểm. Trong khi đó, năm 2021, Hà Nam là tỉnh có điểm Văn cao nhất với trung bình 7,437. Năm nay Hà Nam rớt xuống vị trí thứ 3 với điểm trung bình 7,363.

Dù đạt điểm trung bình môn Văn cao nhất, song địa phương này không ghi nhận điểm 10 môn Văn nào. 5 điểm tuyệt đối môn Ngữ văn thuộc về tỉnh Thừa Thiên - Huế (3 điểm), tỉnh Nam Định (1 điểm), tỉnh Quảng Nam (1 điểm).

Trong Top 10 điểm trung bình Ngữ văn năm nay, một nửa là những cái tên mới như: Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bình Dương, Hải Phòng.

TP.HCM 6 năm liên tiếp dẫn đầu môn Ngoại Ngữ

Đây là năm thứ 6, TP.HCM dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT với điểm trung bình 6,4 điểm.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh cho thấy: Có 866.196 thí sinh tham gia thi bài thi này, trong đó điểm trung bình là 5,15 điểm, điểm trung vị là 4,8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm.

Số thí sinh có điểm từ 1 trở xuống là 423 (chiếm tỉ lệ 0,05%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446.648 (chiếm tỉ lệ 51,56% so với năm 2021 là 40,27%).

Tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Trong tổ hợp KHTN, Bắc Ninh là địa phương có điểm trung bình môn Vật lý cao nhất cả nước với 7,5 điểm. Năm ngoái, Bắc Ninh cũng đứng đầu cả nước ở môn thi này với 7,094 điểm.

Điểm trung bình môn Hóa học của tỉnh Tuyên Quang dẫn đầu với 7,4 điểm. Đồng thời, tỉnh thành này cũng có điểm trung bình môn Sinh học cao nhất cả nước với 5,98.

Tổ hợp Khoa học Xã Hội

Năm nay, Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Lịch Sử với 7,17 điểm. Trong khi đó, năm 2021, "ngôi vương" môn thi này dành cho tỉnh Bình Dương với 5,771 điểm. Theo sau Vĩnh Phúc ở môn Lịch sử chính là Nam Định (7,1 điểm), Ninh Bình (7,02).

Đối với môn Địa lý, Nam Định là địa phương sở hữu điểm trung bình môn Địa lý cao nhất cả nước với 7,36. Ngược lại, Phú Yên, Đắk Lắk, Hà Giang là 3 tỉnh thành có điểm trung bình môn thi này thấp nhất.

Vĩnh Phúc là địa phương có điểm trung bình môn GDCD cao nhất với 8,78 điểm. Theo sau đó là Bình Dương (8,72 điểm), Ninh Bình (8,67 điểm).

https://kenh14.vn/diem-thi-tot-nghiep-thpt-2022-hai-phong-lan-dau-dung-top-1-mon-van-tphcm-giu-ngoi-vuong-ngoai-ngu-6-nam-lien-tiep-20220724111755585.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày