Điểm danh những idol Kpop bị "chết danh" với... tên những món ăn

EUphoria97, Theo Trí Thức Trẻ 08:45 30/01/2019

Chỉ vì một vài sự kiện lỡ hoá "thực thần" hay một vài đặc điểm mà những idol này đã "bị" fan gọi yêu bằng tên của đủ loại đồ ăn từ bánh gạo đến bánh bao...

Với những đặc điểm đáng yêu như da mềm mại búng ra sữa, má phúng phính hồng hào... mà những idol Kpop sau đây đã được fan "gọi yêu" và so sánh với những món ăn mà người Hàn Quốc yêu thích vô cùng. 

Jimin (BTS) - Mangae/Mochi 

Mangae là một loại bánh gạo nếp truyền thống của Hàn Quốc, có phần tương tự với bánh Mochi của Nhật. Ai đã là fan của BTS thì chắc chắn chẳng xa lạ gì với biệt danh "bánh gạo nếp" của chàng main vocalist có sở thích làm fan "quắn quéo" với vô số aegyo (điệu bộ dễ thương) này. Có nhiều fan mới vào khi nghe thấy biệt danh này đã ngay tức tốc làm thử phép so sánh, để rồi gật gù kết luận độ tương thích giữa Jimin và bánh gạo nếp là 100%.

Bánh gạo nếp mangae hay mochi đều được biết đến với vẻ tròn trịa, mềm mại và ngọt ngào vô cùng. Vì vậy nên Jimin, sở hữu gương mặt baby với hai bầu má phúng phính đáng yêu, đã được không chỉ fan mà cả các thành viên "duyệt" luôn biệt danh này. Thậm chí, nếu bạn gõ Mangae vào công cụ tìm kiếm thì kết quả đưa về sẽ thấy Jimin xuất hiện trước cả món bánh gạo thật sự. 

Điểm danh những idol Kpop bị chết danh với... tên những món ăn - Ảnh 2.

Seungkwan (Seventeen) - Quýt Hallabong

Seungkwan là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất Seventeen, ngoài vocal thì còn thường xuyên đảm nhận vai trò đáng yêu của nhóm. Biệt danh quýt Hallabong này của Seungkwan được fan đặt cho vì nhiều lý do. Thứ nhất là quê nhà của vocalist nhà Mười Bảy vốn ở Jeju, mà nơi này lại nổi tiếng với những quả quýt Hallabong. Thứ hai là vì ở quê có quýt nên lần nào về thăm nhà, Seungkwan cũng mang quýt lên cho anh em.

Ngoài ra, Seungkwan từng có rất nhiều lần mang quýt tặng cho các fan đứng đợi trong trời lạnh cũng như những nhà báo chờ để chụp hình của nhóm. Hành động đẹp này nhiều lần đã vô tình đem hình ảnh cậu gắn với những quả quýt Hallabong vàng ruộm đáng yêu.

Sulli - Quả đào

Cựu thành viên của f(x) được gọi là phiên bản người của quả đào, do bầu má phúng phính và đôi má hồng hây hây rất tự nhiên. Thậm chí, IU còn từng thừa nhận cô viết bài 'Peach' khi nghĩ về Sulli. Điểm tương đồng của Sulli và quả đào được không chỉ cộng đồng fan thừa nhận mà còn đông đảo netizen Hàn.

Thậm chí, có một dạo kiểu makeup quả đào với hai má hồng hồng trở nên nổi tiếng trong giới trẻ Hàn cũng nhờ Sulli. 

Jennie - Mandu

Mandu là món ăn vặt phổ biến của người dân Xứ Kim Chi, đôi khi còn được biết đến với tên gọi "bánh bao Hàn Quốc". Thực sự nếu phải tìm điểm tương đồng giữa Jennie và chiếc bánh xếp Hàn Quốc thì nhiều người sẽ không nhận ra giữa cô gái mảnh mai này và chiếc bánh tròn vo nọ giống nhau chỗ nào. Tuy nhiên với fan thì đó chính là đôi má bầu bĩnh hết sức dễ thương của Jennie. Mỗi khi cô nàng ăn uống, hai má sẽ tự động phồng phồng mà đối với fan là "cưng không chịu nổi".

Điểm danh những idol Kpop bị chết danh với... tên những món ăn - Ảnh 7.

Đặc biệt, Jennie càng "dính" với danh xưng này sau một lần cô nàng lộ diện "thực thần", khi hai tay hai que thịt xiên ngay cả trong lúc được trang điểm. Hình ảnh đôi má phồng rõ được chụp lại lúc đó càng khiến fan khẳng định cô chính là chiếc bánh bao Mandu độc nhất vô nhị của BLINKS.