Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019

Minh Tú, Theo Trí Thức Trẻ 15:09 09/08/2019

Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 vừa công bố.

Sáng 9/8, điểm chuẩn của 7 trường, khoa và phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 đã chính thức được công bố. Cụ thể, ngành Y khoa của trường Đại học Y - Dược có mức điểm chuẩn cao nhất là 23.60; Đại học Nông Lâm và Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông có nhiều ngành mức điểm chuẩn thấp nhất là 13.00...

Thí sinh tra cứu điểm chuẩn Đại học năm 2019 TẠI ĐÂY.

Điểm chuẩn của 7 trường, khoa và phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 cụ thể như sau:

    1. Trường Đại học Nông Lâm có mức điểm chuẩn thấp nhất là 13.00 ở các ngành Thú y, Chăn nuôi; ngành Lâm sinh có mức điểm chuẩn cao nhất là 20.00 điểm.

Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 1.
Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 2.

2. Trường Đại học Khoa học có sự chênh lệch điểm giữa các ngành không nhiều, đột biến là ở ngành Toán ứng dụng là 19.00 điểm, còn lại dao động ở mức 13.50 đến 14.00 điểm.

Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 3.
Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 4.

3. Đại học Sư phạm có các ngành điểm chuẩn ngang bằng nhau là 18.00 điểm, cao nhất là ngành Giáo dục thể chất lấy 19.00 điểm.

Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 5.

4. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh cũng có mức điểm chuẩn không chênh lệch nhiều. Các ngành đều dao động từ 13.50 đến 15.00 điểm.

Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 6.

5. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông có nhiều ngành sở hữu mức điểm chuẩn thấp nhất là 13.00 điểm và cao nhất là ngành Hệ thống thông tin có mức điểm 16.00.

Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 7.

6. Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp có phổ điểm giống với Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ở trên. Điểm chuẩn tuyển sinh thấp nhất là 13.00 và cao nhất ở mức điểm 16.00.

Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 8.

7. Khoa Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Thái Nguyên có độ chênh lệch điểm cao giữa các ngành. Cụ thể, thấp nhất là mức điểm 13.00 của các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp; cao nhất là mức điểm 20.50 ở các ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 9.

8. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên ở Tỉnh Lào Cai có sự chênh lệch giữa hệ đào tạo đại học và hệ đào tạo cao đẳng. Cụ thể, ở hệ đào tạo đại học, các ngành ngang nhau với mức điểm 13.00; ở hệ đào tạo cao đẳng, mức điểm cao hơn so với các ngành của hệ đào tạo đại học là 16.00 điểm.

Điểm chuẩn 7 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2019 - Ảnh 10.