Dịch sốt xuất huyết bùng phát, người dân Lý Sơn thuê tàu vượt biển vào đất liền cấp cứu

T.Trực, Theo Người lao động 11:10 18/10/2022

Từ tháng 5-2022 đến nay, huyện Lý Sơn đã có gần 300 ca bị sốt xuất huyết, nhiều ca bệnh nặng, người dân phải tự bỏ hàng chục triệu đồng thuê tàu vượt biển vào đất liền cấp cứu.

Ngày 18-10, ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết trước tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, huyện Lý Sơn vừa có cuộc họp khẩn triển khai công tác ứng phó dịch sốt xuất huyết, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đặc biệt trong những ngày biển động kéo dài, đảo bị cô lập.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát, người dân Lý Sơn thuê tàu vượt biển vào đất liền cấp cứu - Ảnh 1.

Tàu cao tốc rời vũng neo trú tàu thuyền chở bệnh nhân sốt xuất huyết đi cấp cứu khi thời tiết xấu

Theo thống kê của UBND huyện Lý Sơn, dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Lý Sơn kể từ thời điểm tháng 5-2022, với số ca bệnh được ghi nhận gần 300 ca, mỗi ngày có 4-5 ca nhập viện. Nhiều ca chuyển nặng phải thuê tàu vào đất liền cấp cứu trong điều kiện biển động mạnh, mỗi chuyến tàu người dân phải chi trả khoảng 25 triệu đồng.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát, người dân Lý Sơn thuê tàu vượt biển vào đất liền cấp cứu - Ảnh 2.

Một trường hợp bị sốt xuất huyết phải chuyển lên tàu cao tốc vào đất liền cấp cứu

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết cùng với việc duy trì dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các khu dân cư xuất hiện nhiều ca bệnh, huyện cũng đề nghị Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện duy trì trực cấp cứu 24/24 để tiếp nhận, xử lý kịp thời các ca bệnh, sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất phòng dịch; xét nghiệm, chẩn đoán chính xác bệnh để tham mưu huyện đề nghị tỉnh cấp lệnh cho các tàu cao tốc đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu kịp thời. Việc chẩn đoán bệnh chính xác cũng giảm thiểu việc thuê tàu vào bờ cấp cứu của người dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày