Dịch Sởi và Tay Chân Miệng ở Sài Gòn tiếp tục tăng nhanh, thêm nhiều trẻ em nhập viện

Tứ Quý, Theo Thời Đại 17:04 08/10/2018

Trong khi bệnh Tay Chân Miệng chưa dứt thì bệnh Sởi lại tiếp tục bùng phát dẫn đến tình trạng dịch chồng dịch khiến số ca trẻ em nhập viện tăng cao. Từ đầu năm đến nay, hơn 4.000 trẻ em mắc bệnh Tay Chân Miệng và 143 trẻ mắc Sởi phải nhập viện.

Ngày 8/10, Trung tâm Y tế Dự phòng TP. HCM cho biết tình hình các ca nhiễm Tay Chân Miệng (TCM) và Sở tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, từ ngày 28/9 -  4/10 có 397 ca bệnh TCM nhập viện, tăng 34% so với trung bình 4 tuần trước (297 ca). Trong khi đó, cùng với thời gian trên số ca bệnh Sởi là 25 ca, tăng 10% so với 4 tuần trước (23 ca), tính từ đầu năm đến nay là 143 ca phải nhập viện.

Dịch Sởi và Tay Chân Miệng ở Sài Gòn tiếp tục tăng nhanh, thêm nhiều trẻ em nhập viện - Ảnh 1.

Nhiều trẻ em nhập viện vì bệnh TCM tại BV Nhi Đồng 1.

Theo các chuyên gia, tháng 8, tháng 9 hàng năm là thời điểm gia tăng số ca TCM theo mùa. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong mùa dịch bệnh năm nay đã bắt đầu thấy sự xuất hiện trở lại của chủng virus Enterovirus 71 (chủng virus đã gây ra dịch TCM lớn trên cả nước năm 2011).

Năm 2011 tay chân miệng đã gây ra dịch lớn trên cả nước với hơn 150 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến giữa năm 2018 thì có khuynh hướng giảm. Bắt đầu từ tháng 7/2018 thì có xu hướng tăng trở lại.

Dịch Sởi và Tay Chân Miệng ở Sài Gòn tiếp tục tăng nhanh, thêm nhiều trẻ em nhập viện - Ảnh 2.

Đến tuần 40 của năm 2018 đã có 397 trẻ nhập viện vì bệnh TCM.

Dịch Sởi và Tay Chân Miệng ở Sài Gòn tiếp tục tăng nhanh, thêm nhiều trẻ em nhập viện - Ảnh 3.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 nơi chữa trị hàng trăm ca bệnh TCM đã có nhiều khuyến cáo để phòng bệnh.

Về tình hình bệnh Sởi, theo giám sát của TTYT Dự phòng TP. HCM, số ca sở được báo cáo tăng nhanh từ tuần 36 - 38, với mỗi tuần có khoảng 15 – 20 ca bệnh trên toàn TP. Đến tuần thứ 39 thì số ca Sởi là 33 ca, tăng 10 ca so với tuần trước đó. Đến tuần 40 có dấu hiệu giảm so với tuần 39 và cao hơn 4 tuần trước đó. Tuy nhiên, so với năm 2017 thì bệnh Sởi tăng 143 ca.

Các quận có nhiều ca bệnh Sởi nhất hiện nay là quận Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, quận 7 và 9.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày