Đi trộm chó bị phát giác, "cẩu tặc" dùng dao chém người trọng thương

Hoàng Phúc, Theo Người lao động 12:42 11/05/2020

Chiếc xe máy mà "cẩu tặc" dùng để đi bắt trộm chó đã bị người dân châm lửa đốt cháy.

Sáng 11-5, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (SN 1982, ngụ phường Đức Ninh, TP Đồng Hới) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hành hung người dân.

Đi trộm chó bị phát giác, cẩu tặc dùng dao chém người trọng thương - Ảnh 1.

Chân dung "cẩu tặc" Nguyễn Văn Hải

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 10-5, Hải chạy xe máy BKS: 73P1 - 03156 đến địa bàn thôn Rẫy (xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch) để đánh bả chó.

Khi đối tượng quay lại bắt thì bị ông Nguyễn Văn Long (một người dân địa phương) phát hiện và hô hoán. Thấy vậy, Hải liều lĩnh dùng dao chém vào đầu ông Long khiến ông này bị trọng thương.

Đi trộm chó bị phát giác, cẩu tặc dùng dao chém người trọng thương - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Người dân thôn Rẫy đã cùng nhau tri hô và vây bắt Hải. Quá bức xúc vì hành vi trộm chó còn đánh người, một số người dân đã châm lửa đốt cháy xe máy của Hải.

Công an xã Vạn Trạch và Công an huyện Bố Trạch sau đó đã có mặt ở hiện trường để xử lý vụ việc.

Đi trộm chó bị phát giác, cẩu tặc dùng dao chém người trọng thương - Ảnh 3.

Chiếc xe máy bị đốt cháy

Tang vật thu giữ gồm 1 con chó có trọng lượng 10kg, 15 bả chó, 2 con dao và 1 chiếc xe máy đã bị cháy rụi.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày