Đi du lịch Nhật Bản dịp này mà chưa biết mua gì về làm quà thì hãy xem ngay một vài gợi ý sau

Trang Trang, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 11/04/2019

Vừa đi ngắm hoa anh đào, vừa mua cả quà hương vị hoa anh đào về thì đúng là quá chuẩn bài rồi nhé!

Nhật Bản những tháng đầu năm thường được du khách kéo đến rất đông bởi mùa hoa anh đào rực rỡ nở khắp đường phố. Đó là lý do vì sao hàng năm cứ đến thời điểm tháng 3, tháng 4 thì các tour du lịch từ Việt Nam đến tham quan Nhật Bản càng rầm rộ hơn. Và nếu bạn đang ở Nhật ngắm ngắm hoa anh đào thì đừng quên chọn mua vài món ăn được lấy ý tưởng độc đáo từ loài hoa đặc trưng mùa xuân này về làm quà cho mọi người nhé!

Đi du lịch Nhật Bản dịp này mà chưa biết mua gì về làm quà thì hãy xem ngay một vài gợi ý sau - Ảnh 1.

Bánh Kit kat vị hoa anh đào

Nhật Bản vốn rất nổi tiếng với nhiều loại bánh Kit kat khác nhau, đặc biệt là hương vị vô cùng độc đáo, khó tìm được ở các nước khác. Do đó, cũng không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy bánh Kit kat có hương vị hoa anh đào ở đất nước mặt trời mọc này. Trên thực tế, có đến 2 loại Kit kat hoa anh đào ở Nhật Bản, một loại là Kit kat hoa anh đào socola sữa và một loại là Kitkat hoa anh đào trà xanh nên sẽ đa dạng sự lựa chọn hơn dành cho bạn.

Đi du lịch Nhật Bản dịp này mà chưa biết mua gì về làm quà thì hãy xem ngay một vài gợi ý sau - Ảnh 2.

Bánh snack tôm Calbee hương hoa anh đào

Nếu bạn là người hâm mộ đồ ăn nhẹ của Nhật Bản thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với Calbee. Calbee nổi tiếng với khoai tây chiên và nhiều món ngon khác, đặc biệt cũng không thiếu hương vị hoa anh đào. Bạn có thể mua loại snack tôm hương hoa anh đào này ở hầu hết các cửa hàng tiện lợi tại Nhật Bản rất dễ dàng.

Đi du lịch Nhật Bản dịp này mà chưa biết mua gì về làm quà thì hãy xem ngay một vài gợi ý sau - Ảnh 3.

Bánh YBC Aerial hoa anh đào

YBC Aerial snack là một loại bim bim ngô giòn rụm, nhiều lớp với 2 loại hương vị chính là từ trứng cá và bơ. Tuy nhiên, hương vị hoa anh đào mới xuất hiện này chắc chắn sẽ khiến người ăn dễ bị nghiện. Do đó, đây cũng là một gợi ý lý tưởng cho bạn mua về làm quà sau một chuyến tham quan Nhật Bản.

Đi du lịch Nhật Bản dịp này mà chưa biết mua gì về làm quà thì hãy xem ngay một vài gợi ý sau - Ảnh 4.

Coca cola hương hoa anh đào

Coca cola thì vốn dĩ đã rất quen thuộc trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, Coca Cola hương hoa anh đào thì chưa chắc đã có nhiều người được nếm thử. Vì vậy, nếu đang phân vân không biết mua gì làm quà cho mọi người thì bạn cũng có thể chọn loại thức uống vừa quen vừa lạ này, chắc chắn mọi người sẽ hưởng ứng ngay.

Đi du lịch Nhật Bản dịp này mà chưa biết mua gì về làm quà thì hãy xem ngay một vài gợi ý sau - Ảnh 5.

Que khoai tây hương hoa anh đào hiệu Koikeya

Nhỏ gọn và dễ mang theo là ưu điểm được nhiều du khách hài lòng khi chọn mua món bánh que khoai tây hương hoa anh đào của hãng Koikeya. Bánh que khoai tây của hãng này bình thường đã rất được nhiều người yêu thích, nay có thêm hương vị hoa anh đào chắc chắn sẽ càng hút khách hơn.

Đi du lịch Nhật Bản dịp này mà chưa biết mua gì về làm quà thì hãy xem ngay một vài gợi ý sau - Ảnh 6.

Kẹo hoa anh đào

Nếu đối tượng bạn muốn tặng quà là người yêu thích đồ ngọt thì kẹo hoa anh đào chính là gợi ý lý tưởng. Đặc biệt, nếu đối tượng cần tặng quà quá đông mà chi phí không cho phép bạn mua nhiều món thì kẹo hoa anh đào cũng là một gợi ý hay ho. Có 2 loại kẹo cứng và kẹo mềm dẻo, kẹo vừa có vị chua chua, vừa có vị ngòn ngọt nên không kén người ăn và rất dễ gây nghiện.

Đi du lịch Nhật Bản dịp này mà chưa biết mua gì về làm quà thì hãy xem ngay một vài gợi ý sau - Ảnh 7.

Như vậy, có quá nhiều gợi ý cho bạn mua quà sau chuyến tham quan ngắm hoa anh đào Nhật Bản rồi đấy. Đặc biệt, hầu hết các món gợi ý trên đều được bày bán nhiều ở các siêu thị tiện lợi Nhật Bản nên việc tìm mua sẽ không khó khăn gì. Do vậy, bạn chỉ việc lên danh sách những người cần tặng quà và tung tăng đến siêu thị gần nhất là sẽ có đủ quà mang về thôi. Vừa đi du lịch ngắm hoa anh đào, vừa mang quà được làm từ hoa anh đào về sẽ khiến người nhận có cảm giác như đang thưởng thức chút mùa xuân Nhật Bản đó.

Nguồn: Klook, Tokyobyfood