Đi chăn trâu, một sinh viên bị điện cao thế giật nguy kịch

Lê Công Thành, Theo Người đưa tin 16:06 03/11/2020

Trong lúc đi chăn trâu phụ giúp gia đình, một sinh viên đang theo học ở Đại học Huế không may bị điện cao thế giật bỏng nặng.

Đến ngày 3/11, em Tống Trung Thiên Tiền (SN 2000), trú ở tổ 10, làng Ngọc Hồ, phường Hương Hồ, TX. Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị bỏng nặng, một số bộ phận cơ thể bắt đầu hoại tử.

Đi chăn trâu, một sinh viên bị điện cao thế giật nguy kịch - Ảnh 1.

Tình trạng sức khoẻ của Tiền đang hết sức nguy kịch, có thể bị cắt bỏ 2 tay

Trước đó, vào ngày 1/11, trong lúc đi chăn trâu phụ giúp gia đình, Tiền không may bị điện cao thế giật nguy kịch. Ngay sau khi phát hiện sự việc, em được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Qua tìm hiểu, Tiền hiện đang là sinh viên khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế.

Thầy Hoàng Hữu Tình, Chủ tịch hội Sinh viên trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế cho biết, Tiền là con út trong gia đình 9 anh chị em. Gia cảnh Tiền làm nông hết sức khó khăn.

"Ngay sau khi biết được sự việc, nắm bắt được gia cảnh của Tiền, hội Sinh viên nhà trường đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, các thế hệ sinh viên chung tay ủng hộ về vật chất và tinh thần sớm giúp Tiền vượt qua cơn khó khăn này", thầy Tình chia sẻ.

Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản: 4005205343861, ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Tống Thị Quỳnh Nhi (chị gái của Tiền), điện thoại: 0935.497.646.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày