Đi ăn với sếp gọi thêm món, chàng trai bị sa thải

Tùy Ý/VTC, Theo VTC 18:50 29/04/2023

Gọi thêm món, ăn vô tư khi ngồi cùng bàn với sếp, nam sinh viên thực tập bị sa thải ngay vào ngày hôm sau.

Một sinh viên giấu tên người Trung Quốc mới đây đã chia sẻ quá trình thực tập và bị sa thải của mình, nhận được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.

Theo sinh viên này, anh mới bắt đầu làm thực tập sinh trong công ty, do muốn mài dũa năng lực, chuyên môn, anh rất chăm chỉ, nỗ lực, được cấp trên ghi nhận. Vốn nghĩ rằng đây là khởi đầu rất tốt, không ngờ chỉ vì sau một bữa ăn, anh lại bị sa thải.

Vài ngày trước, công ty đã tổ chức tiệc tối cho nhân viên. Do háo hức, mong chờ, nam sinh viên cố tình bỏ bữa trưa để đến tối ăn được nhiều. Tình cờ, đến tiệc tối, anh lại ngồi cùng bàn với cấp trên.

Đi ăn với sếp gọi thêm món, chàng trai bị sa thải - Ảnh 1.

Đi ăn với sếp gọi thêm món, chàng trai bị sa thải. (Ảnh minh hoạ).

Khi các món ăn được dọn ra và tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ, nam sinh viên đã đói đến mức da lưng dán vào da bụng. Lúc đó, cấp trên nói rằng: "Tất cả mọi người cứ ăn thoải mái, ăn bao nhiêu tùy thích, nếu không đủ thì gọi thêm".

Thấy cấp trên hào phóng, nam sinh cũng trở nên vô tư, sau khi ăn xong suất của mình, anh gọi thêm một ít gà và cảm thấy vô cùng hài lòng. Không ngờ hôm sau đi làm, bộ phận nhân sự lại đến trao đổi, muốn trong vòng 1 tuần nam sinh phải hoàn thành thủ tục thôi việc, tháng sau không cần phải làm nữa.

Rất bất ngờ trước việc này, nam sinh đăng tải câu hỏi lên mạng xã hội, xin mọi người tư vấn, xem có phải mình làm sai không. Sự việc này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận trên mạng, thu hút sự chú ý của 180 triệu người.

Đa số mọi đều cho rằng vấn đề không chỉ là do nam sinh ăn quá nhiều mà còn có thể liên quan đến EQ (trí tuệ cảm xúc) của anh. Một số người cũng cho rằng cách ứng xử của nam sinh thực sự không phù hợp, nếu giữ một nhân viên như thế, rất có thể sẽ đánh mất khách hàng.

"EQ quá thấp, đối nhân xử thế nông cạn, không biết bộ phận mà nam sinh thực tập có cần liên hệ với khách hàng hay không nhưng nếu là sếp, tôi sẽ sa thải những nhân viên như vậy càng sớm càng tốt để tránh những rắc rối trong tương lai", "Nếu tôi là sếp, tôi cũng chọn cách sa thải anh ấy. Tôi không quan tâm đến món gọi thêm, nhưng kiểu nhịn ăn để đợi bữa ngon, ăn nhiều hơn phần của mình khiến tôi cảm thấy rất ích kỷ, thể hiện bản thân là người tham lợi nhỏ"... , cư dân mạng bình luận.

Nguồn: Sina