Vụ diễn viên tử vong sau 12 lần phẫu thuật để có ngoại hình giống Jimin (BTS): Tất cả chỉ là "cú lừa"?

Thanh Tâm, Theo Thể Thao & Văn Hóa 17:46 29/04/2023

Cái chết của diễn viên người Canada đã nhận được sự chú ý của hàng loạt phương tiện truyền thông trên khắp thế giới, nhưng sự thực là gì?

Đầu tuần qua, hàng loạt các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới đã đưa tin về việc Saint Von Colucci, một nam diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ 22 tuổi người Canada gốc Bồ Đào Nha, đã qua đời tại một bệnh viện tại Seoul, Hàn Quốc. Các bài báo này cho rằng anh chàng thiệt mạng sau khi thực hiện hàng loạt cuộc phẫu thuật để có ngoại hình giống thành viên Jimin của nhóm nhạc BTS đình đám Hàn Quốc.

Theo như những thông tin được đăng tải, Von Colucci được cho là đã trải qua 12 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và tiêu tốn hơn 200.000 đô la (khoảng 4,6 tỷ đồng) để có được ngoại hình giống thần tượng. Thậm chí, nhiều bài báo còn đăng tải thông tin rằng ngay trước khi qua đời, anh chàng này còn nhận được một vai diễn nhỏ trong một bộ phim truyền hình của Hàn Quốc.

Vụ diễn viên tử vong sau 12 lần phẫu thuật để có ngoại hình giống Jimin (BTS): Tất cả chỉ là cú lừa? - Ảnh 1.

Tin tức nam diễn viên, ca sĩ người Canada tử vong nhận được sự quan tâm lớn

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi câu chuyện thương tâm về Von Colucci được đăng tải, sự thật rằng nhân vật này không hề tồn tại đã được phơi bày và khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.

Theo như những gì mà Al Jazeera hay India Times đăng tải, một loạt bằng chứng đã được tung ra, cho thấy Von Colucci thực chất chỉ là sản phẩm của một trò lừa bịp bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm của AI này không chỉ đánh lừa nhiều người đọc mà còn khiến cho hàng chục cơ quan truyền thông trải dài từ Hoa Kỳ và Canada đến Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Philippines "mắc bẫy".

Chia sẻ về vấn đề này, Felix M Simon, một nhà báo và nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Internet Oxford, cho biết: "Những thông tin sai lệch được tạo ra với sự trợ giúp của các công cụ AI chắc chắn là một vấn đề đáng lo ngại vì chúng sẽ khiến cuộc sống của những người điều tra và nhà báo trở nên khó khăn hơn rất nhiều".

Hàng loạt "dấu hiệu đỏ"

Sau khi xem xét lại vụ việc, nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một trò lừa đảo tinh vi đã dần được hé lộ.

Đầu tiên là việc thông cáo báo chí về sự ra đi của nhân vật Von Colucci được đăng tải bằng tiếng Anh một cách khá vụng về bởi một cơ quan quan hệ công chúng có tên là HYPE Public Relations.

Vụ diễn viên tử vong sau 12 lần phẫu thuật để có ngoại hình giống Jimin (BTS): Tất cả chỉ là cú lừa? - Ảnh 2.
Vụ diễn viên tử vong sau 12 lần phẫu thuật để có ngoại hình giống Jimin (BTS): Tất cả chỉ là cú lừa? - Ảnh 3.

Những thông tin liên quan đến anh chàng này đều mơ hồ hoặc không hề có thực

Dù có cái tên khá chuyên nghiệp nhưng nhiều liên kết web không hề tải được, bao gồm cả liên kết đến tài khoản Instagram được cho là của Von Colucci. Bên cạnh đó, bệnh viện được đề cập trong thông cáo báo chí hay chính những văn phòng được liệt kê trong danh sách của HYPE Public Relations cũng không hề tồn tại hoặc chưa được đăng ký cho đến thời điểm thông tin Von Conlucci qua đời.

Khi Al Jazeera cố gắng gọi HYPE qua số điện thoại trên trang web, tất cả những gì họ nhận lại là tiếng đổ chuông nhưng không ai trả lời và một tin nhắn văn bản từ số này với nội dung: "Bạn muốn cái quái gì vậy".

Ngoài thông cáo báo chí, có rất ít bằng chứng cho thấy Von Colucci là người thật. Mặc dù được mô tả là người viết nhạc cho một số ngôi sao K-pop nhưng nhân vật này không có sự hiện diện đáng kể trên mạng và cũng không có ai nhắc đến sự ra đi của nhân vật này. Ngoài ra, Những bức ảnh của Von Colucci trên mạng bị mờ và có những đặc điểm kỳ lạ, bao gồm cả bàn tay bị biến dạng, một dấu hiệu cho thấy đây là sản phẩm của công nghệ AI.

Vụ diễn viên tử vong sau 12 lần phẫu thuật để có ngoại hình giống Jimin (BTS): Tất cả chỉ là cú lừa? - Ảnh 4.
Vụ diễn viên tử vong sau 12 lần phẫu thuật để có ngoại hình giống Jimin (BTS): Tất cả chỉ là cú lừa? - Ảnh 5.

Những bức ảnh này đều được cho là sản phẩm của AI

Trong đó, các sản phẩm âm nhạc được tuyên bố là thuộc về Von Colucci, bao gồm cả album "T1K T0K H1GH SCH00L", cũng không khả dụng trên bất kỳ dịch vụ truyền phát nhạc chính thống nào.

Trong một thông cáo báo chí được phát hành vào năm ngoái, Von Colucci được mô tả là "con trai thứ hai của Geovani Lamas, Giám đốc điều hành của IBG Capital, công ty quỹ phòng hộ hàng đầu châu Âu". Tuy nhiên, Geovani Lamas không có bất kỳ sự hiện diện chính thức nào trên mạng, trong khi kết quả tìm kiếm hàng đầu cho IBG Capital là một công ty đầu tư ở bang Arizona của Hoa Kỳ.

Dù vậy, hàng loạt dấu hiệu này cũng không thể ngăn cản các phương tiện truyền thông đổ xô đưa tin về cái chết kỳ lạ của Von Colucci, bao gồm cả những bức ảnh giật gân trước và sau phẫu thuật.

Vụ diễn viên tử vong sau 12 lần phẫu thuật để có ngoại hình giống Jimin (BTS): Tất cả chỉ là cú lừa? - Ảnh 6.

Hình ảnh được cho là Von Colucci trước khi phẫu thuật

Sau khi tờ Daily Mail Online đưa tin về câu chuyện này, nó đã nhanh chóng được các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới săn đón. Tuy nhiên, thứ 4 vừa qua, tờ Daily Mail Online cũng đã lặng lẽ gỡ bài báo của mình xuống mà không có bất kỳ lời giải thích hay thông báo nào.

Hiện tại, những bài báo liên quan đến vụ việc này vẫn còn ở trên các trang web của nhiều hãng tin khác, bao gồm The Independent ở Anh, Hindustan Times ở Ấn Độ, Malay Mail ở Malaysia và Newsis ở Hàn Quốc. Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết cảnh sát chưa nhận được trình báo vụ việc nào liên quan đến nam diễn viên người Canada qua đời do biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ.

Nguồn: Al Jazeera