Đi ăn mấy quán này, thế nào cũng có ngày bắt gặp vợ chồng Tăng Thanh Hà

Quỳnh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 20:42 14/01/2018

Tăng Thanh Hà rất thường xuyên check in tại các địa chỉ này nên nếu bạn tới đây thì khả năng được gặp vợ chồng cô là rất cao đó.

Tăng Thanh Hà được biết đến là ngọc nữ của màn ảnh Việt, tuy kết hôn sớm cùng doanh nhân Louis Nguyễn nhưng danh tiếng của Tăng Thanh Hà vẫn chưa bao giờ lụi tắt. Mặc dù, khán giả vẫn mong sẽ có ngày lại được tiếp tục nhìn thấy Tăng Thanh Hà trên phim ảnh.

Ngoài việc thường xuyên ghé tới các nhà hàng do mình làm chủ, Hà Tăng còn hay check in tại một số địa điểm khác mà nếu tới đó, khả năng được gặp gỡ vợ chồng cô là rất cao. Hãy cùng xem ngay các địa chỉ này nào!

Urban Kitchen Bar

Đây là một mô hình nhà hàng kết hợp quán bar nên không khí và menu của Urban Kitchen Bar sẽ có sự cộng hưởng rõ nét. Không gian quán rộng với mặt tiền bắt mắt, ấn tượng, có 2 tầng kèm theo những bàn ăn dài đúng theo style bar của Tây. Dù vậy, không khí ở đây vẫn rất vui vẻ, thoải mái chứ không quá ồn ã, lộn xộn. Mọi thứ trong Urban Kitchen Bar từ nhân viên đến khách hàng đều rất lịch sự, nhạc hay và còn có một vài buổi nhạc sống cố định trong tuần.

Vợ chồng nhà Tăng Thanh Hà cũng thường xuyên ghé Urban Kitchen Bar.

Một vài món ăn đặc trưng của Urban Kitchen Bar mà bạn có thể thử là:

- "Frank's hot sauce with chicken" - món này tương đối cay nhưng có phần gà giòn ngon kèm theo sốt chấm lạ miệng.

- "Vide Steak" - miếng steak bò dày và khá chất lượng, thịt mềm, thơm, dù không tẩm ướp quá đậm nhưng ăn vẫn rất vừa miệng.

- "Smorgasbord" - món này bao gồm nhiều thành phần như phô mai, thịt nguội, rau củ ngâm chua, mứt, olive, khoai tây nghiền, bánh mì...

- "Chicken Wings" - món này là cánh gà với 8 loại sốt riêng như nước mắm, Thai Lemon Chili... để bạn lựa chọn.

Ngoài ra thì các món về hàu cũng rất được yêu thích tại Urban Kitchen Bar.

Urban Kitchen Bar

Địa chỉ: 18 Ngô Văn Năm, Q.1

Thời gian mở cửa: 10:00 - 00:00

Giá cả: 100k - 500k

The Crab Shack

Cũng bởi sở thích đam mê "crawfish" (tôm hùm đất) của Tăng Thanh Hà nên chuỗi hệ thống nhà hàng hải sản cao cấp mang tên The Crab Shack đã ra đời. Mới đây thôi, Tăng Thanh Hà đã tiếp tục mở thêm một cơ sở nữa ở Phan Xích Long với không gian to rộng, có sức chứa lớn hơn các cơ sở cũ để phục vụ cho những buổi liên hoan, tổ chức sinh nhật hay kỷ niệm công ty...

Vốn dĩ các cơ sở của chuỗi hệ thống The Crab Shack đều có không gian đẹp và thân thiện. Trên các mảng tường đều có vẽ hình của các loại hải sản, ngồi ăn ở đây rất thoải mái và không hề có cảm giác ngột ngạt, chật chội. Nhân viên nhiệt tình, nhà hàng mang đậm chất phong cách Mỹ, nếu bước từ ngoài vào thì bạn còn có thể nhìn thấy hồ nuôi tôm rất to của nhà hàng.

Ngoài crawfish là món ăn đặc trưng được nhiều người yêu thích tại The Crab Shack thì một số món hải sản cao cấp khác như cua hoàng đế Alaska, mực nang baby, sò điệp Hokkaido... kèm theo các combo và set ăn cho buổi trưa, tối đều rất đầy đặn. Thêm nữa, sốt cajun ở The Crab Shack cũng là thứ được nhiều khách hàng rất ưa chuộng tại đây.

The Crab Shack

Địa chỉ:

- 122 Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận

- 11B Lê Quý Đôn, Q.3

- SB8-1, Mỹ Khánh 2, Q.7

- 54 Đông Du, Q.1

Thời gian mở cửa: 11:00 - 22:00

Giá cả: 300k - 700k

Bên cạnh các cửa hàng trên, Hà Tăng còn rất thường xuyên check in tại Tori King. Mặc dù hiện tại chưa có thông tin chính thức về việc gia đình của Tăng Thanh Hà là chủ sở hữu, nhưng dù sao thì đến đây, bạn vẫn có cơ hội gặp ngọc nữ bởi dường như cô rất thích thú ghé tới địa điểm này.

Tori King

Chỉ nằm thu nhỏ trong trung tâm thương mại Vincom Center Đồng Khởi nhưng đây là nơi tiên phong trong lĩnh vực thức ăn nhanh mang phong cách Nhật Bản tại Sài Gòn.

Tori King chuyên phục vụ các món nướng với sốt Yakitori - món ăn phổ biến tại xứ sở hoa anh đào. Hương vị sốt tuyệt hảo được quết đều trên các món xiên que trước, trong và cả sau khi nướng.

Đến Tori King thì bạn sẽ thấy không gian ở đây rất gần gũi, tiện lợi. Tuy nhiên thì sức chứa của một quán ăn mang phong cách đường phố như Tori King sẽ không thể đáp ứng đủ cho các lượt khách ghé qua mua hàng ngày. Trung bình khách ngồi ăn tại quán sẽ trong khoảng từ 30 - 40 người là kín ghế.

Ở Tori King thì bạn sẽ thấy bán 2 loại thức ăn nhanh đặc trưng của Nhật Bản là các loại xiên que và các loại sushi đóng hộp. Xiên que chủ yếu là các món về bò, gà như sụn gà, tim gà, đùi gà... hay thịt bò là phần ba rọi xiên măng tây, đậu bắp, đậu que... cùng các combo đóng hộp tuỳ loại.

Các loại sushi ở Tori King cũng sẽ được đóng hộp sạch sẽ, cẩn thận khi đến tay khách hàng. Vẫn chủ yếu là các loại sushi phổ biến như sushi cá hồi, sushi tôm, sushi trứng, sushi thanh cua, sushi bạch tuộc... hay có cả maki và sashimi kèm theo những combo đóng hộp mix nhiều loại.

Tori King

Địa chỉ: B3-15C Floor, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1

Thời gian mở cửa: 10:00 - 22:00

Giá cả: 10k - 120k

Nếu có dịp thì bạn hãy nhớ ghé thử một trong các nhà hàng này nếu muốn có cơ hội gặp mặt vợ chồng Tăng Thanh Hà nhé!