"Đi ăn mà bị thu tiền giữ xe thì dù có ngon đến mấy cũng không có lần 2"

Thế Huân, Theo Trí Thức Trẻ 19:48 04/02/2021

Chỉ đơn giản là trả thêm tiền giữ xe hay miễn phí thôi mà cư dân mạng đã cãi nhau ầm trời.

Hơn 15k like, gần 6k3 lượt bình luận là những con số cực khủng cho chủ đề "đi ăn thu tiền giữ xe" trên một hội nhóm chuyên về review đồ ăn trên Facebook. 

Một vấn đề tưởng chừng đơn giản: Quán ăn có thu tiền giữ xe & không thu tiền giữ xe hay không thôi mà cư dân mạng đã đưa ra hàng loạt quan điểm trái chiều. Hoá ra trong mắt các thượng đế, một chi tiết nhỏ này của các hàng quán thôi cũng ảnh hưởng tâm trạng ăn uống của họ rất nhiều. 

Đi ăn mà bị thu tiền giữ xe thì dù có ngon đến mấy cũng không có lần 2 - Ảnh 1.

Bài đăng không quay lại quán ăn thu tiền giữ xe thu hút đông đảo sự chú ý của netizen

Đi ăn mà bị thu tiền giữ xe thì dù có ngon đến mấy cũng không có lần 2 - Ảnh 2.

Câu chuyện đi ăn giữ xe có thu phí hay không thôi cũng gây tranh cãi tưng bừng trên MXH

Lí do của phe "cạch mặt" nghe cũng không sai đâu: Đã bỏ tiền ra ăn, vì sao còn phải bỏ tiền trông xe? 

Chủ bài đăng đã nêu quan điểm rất rõ: Đi ăn mà bị thu tiền giữ xe thì ngon cách mấy cũng không gặp mặt nhau lần 2! Và rất nhiều người đồng tình với vấn đề này. Điển hình như những bình luận sau: 

Đi ăn mà bị thu tiền giữ xe thì dù có ngon đến mấy cũng không có lần 2 - Ảnh 3.
Đi ăn mà bị thu tiền giữ xe thì dù có ngon đến mấy cũng không có lần 2 - Ảnh 4.

Suy nghĩ chung của những người chơi hệ không thích trả tiền giữ xe máy này là cảm thấy bản thân giá tiền đồ ăn của quán đã bao gồm những chi phí đó rồi. Hoặc nếu có thu, quán cũng nên tinh tế trong việc lấy tiền giữ xe của khách bằng cách tính thẳng vào bill. 

Phe cảm thấy "bình thường" khi trả tiền trông xe: Vậy sau này đi siêu thị bạn nên "cặp" nách cái xe vào luôn!

Ở những người có quan điểm ngược lại, các netizen này cho rằng không riêng gì quán ăn, hầu như bây giờ những hàng quán dịch vụ, siêu thị đều có thuê bảo vệ và trông xe riêng. Chiếc xe là tài sản lớn đối với nhiều người, có người trông vẫn tốt hơn giữ không có tiền rồi chẳng ai chịu trách nhiệm. 

Đi ăn mà bị thu tiền giữ xe thì dù có ngon đến mấy cũng không có lần 2 - Ảnh 5.

Tóm lại là... 

Tất nhiên quan điểm nào cũng có lí lẽ riêng, tuy nhiên, chúng ta là khách hàng, ai cũng có quyền lựa chọn dịch vụ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nếu dùng bữa ở những quán không thu tiền giữ xe, bản hãy chắc chắn tài sản của mình "an toàn" vì thường sẽ không ai chịu trách nhiệm khi mất cắp. Thu tiền giữ xe, có thể bất tiện vì phải chi thêm một khoảng nhưng bản thân lại có được sự an tâm về tài sản của mình. 

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? 

Nguồn: Tổng hợp