ĐH Y Hà Nội cử 100 sinh viên để ứng phó với Covid-19 ở sân bay Nội Bài

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 21:48 17/03/2020

Các sinh viên này sẽ được bàn giao vào ngày mai để tập huấn các công tác ứng phó với dịch Covid-19.

Trong những ngày qua, nhiều ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện đa số là những bệnh nhân có lịch trình di chuyển bằng máy bay hoặc có liên quan đến nhóm người này. Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu toàn bộ hành khách nhập cảnh từ châu Âu đều phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và chịu cách ly tập trung ngay từ sân bay Nội Bài.

ĐH Y Hà Nội cử 100 sinh viên để ứng phó với Covid-19 ở sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Do khối lượng hành khách nhập cảnh vào Việt Nam rất lớn nên lực lượng y tế không đáp ứng đủ. Trước tình hình cấp bách này, Trường Đại học Y Hà Nội đã chi viện cho trung tâm kiểm soát bệnh tật 100 sinh viên vào đội ngũ ứng phó với dịch bệnh. Được biết các sinh viên này hiện đang theo học năm cuối khối y học dự phòng và đặc biệt, tất cả đều làm đơn tình nguyện làm việc theo phân công. Theo đó, từ 18/3, 100 sinh viên sẽ được bàn giao cho trung tâm kiểm soát bệnh tật để tập huấn cấp tốc các công việc liên quan. Trước đó, Đại học Y Hà Nội cũng thành lập 3 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid, mỗi đội đều có những chuyên gia hàng đầu về các chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu, Nhi, Lao phổi,... Các sinh viên này đều là sinh viên năm cuối có năng lực, kỹ năng cơ bản để tham gia làm nhiệm vụ.

Bắt đầu từ ngày mai 18/3, thủ tướng chỉ đạo tạm ngừng cấp thị thực nhập cảnh đối với người nước ngoài và tiến hành kiểm tra y tế nghiêm ngặt đối với công dân Việt Nam trở về nước.

ĐH Y Hà Nội cử 100 sinh viên để ứng phó với Covid-19 ở sân bay Nội Bài - Ảnh 3.