Dẹp ngay những món đồ nội thất này vào nhà kho nếu không muốn bị xem là "người tối cổ"

Đăng Hoài, Theo Trí Thức Trẻ 18:53 14/03/2021

Những món đồ nội thất này đã quá quê mùa và lỗi thời.

1. Tấm lót cho bồn rửa bát

Trước đây, chậu rửa inox được sử dụng rầm rộ. Mọi người cũng thường mua tấm lót nhựa để bảo vệ lớp phủ khỏi trầy xước, giảm tiếng ồn và bảo vệ bát đĩa không bị sứt mẻ. 

Ngày nay, mọi người thường lựa chọn bồn rửa bằng đá nhân tạo hoặc đá tự nhiên để ít bị hỏng và trông thẩm mỹ hơn. Đối với những vẫn thích bồn rửa bằng thép không gỉ, các nhà thiết kế khuyên bạn nên xem xét dùng tấm lót silicone trong suốt không thu hút nhiều sự chú ý như những thứ tiền nhiệm lỗi thời của chúng.

Dẹp ngay những món đồ nội thất này vào nhà kho nếu không muốn bị xem là người tối cổ - Ảnh 1.

2. Thùng rác truyền thống

Những chiếc thùng rác truyền thống thường được để ở nơi sơ sài và trông luộm thuộm, buồn tẻ. May mắn thay, các giải pháp thiết kế đương đại cũng đã biến đổi chúng. Các chuyên gia chắc chắn rằng khu vực xử lý chất thải có thể không chỉ thiết thực mà còn phải đẹp nữa!

Dẹp ngay những món đồ nội thất này vào nhà kho nếu không muốn bị xem là người tối cổ - Ảnh 2.

3. Bộ phụ kiện phòng tắm bằng nhựa

Loại nội thất này vẫn có thể được tìm thấy trong các căn hộ khá thường xuyên vì chi phí thấp và tính sẵn có của chúng. Nhưng phụ kiện nhựa chỉ làm rẻ nội thất của phòng tắm. Đừng quên rằng phụ kiện đóng một vai trò quan trọng trong nội thất. Đó là lý do tại sao bạn chắc chắn không nên cố gắng tiết kiệm tiền cho chúng.

Dẹp ngay những món đồ nội thất này vào nhà kho nếu không muốn bị xem là người tối cổ - Ảnh 3.

4. Đèn chùm lỗi thời

Đèn chùm, đèn treo tường lỗi thời và ánh sáng mờ có thể phá hỏng nội thất của bất kỳ căn phòng nào. Hãy từ bỏ những mô hình đã là "mốt" thời cách đây 10 - 20 năm. Các thiết bị chiếu sáng thời trang và ánh sáng phù hợp có thể mở rộng không gian một cách trực quan và làm cho nội thất trở nên ấm cúng hơn.

Dẹp ngay những món đồ nội thất này vào nhà kho nếu không muốn bị xem là người tối cổ - Ảnh 4.

5. Giường tròn

Giường tròn trông không thích hợp trong mọi phòng ngủ. Nó chiếm nhiều không gian và cần một cái nệm đặc biệt. Đã đến lúc bỏ món đồ nội thất không thiết thực này vào quá khứ.

Dẹp ngay những món đồ nội thất này vào nhà kho nếu không muốn bị xem là người tối cổ - Ảnh 5.

6. Rèm nhà tắm

Năm 2021 rồi, hãy cất những tấm rèm nhà tắm bằng nhựa, có nhiều màu sắc hoạ tiết vào quá khứ đi nhé. Vách ngăn bằng kính hữu ích và đẹp hơn nhiều cho nhà tắm của bạn đấy!

Dẹp ngay những món đồ nội thất này vào nhà kho nếu không muốn bị xem là người tối cổ - Ảnh 6.

7. Góc bàn bếp

Nhìn ảnh là bạn sẽ biết vì sao nên dẹp chúng vào nhà kho ngay!

Dẹp ngay những món đồ nội thất này vào nhà kho nếu không muốn bị xem là người tối cổ - Ảnh 7.

8. Lò sưởi giả để trang trí

Những món đồ trang trí kiểu này trông rất "kém sang" và không có nhiều ý nghĩa về mặt thẩm mỹ. Vì vậy, hãy chọn 1 phương án khác mang đến nhiều cảm xúc và khiến không gian có điểm nhấn hơn.

Dẹp ngay những món đồ nội thất này vào nhà kho nếu không muốn bị xem là người tối cổ - Ảnh 8.

Ảnh: Bright Side