Đeo nhiều vàng đi mời đám, 1 phụ nữ bị sát hại dã man

QUÂN PHÚC, Theo Người lao động 17:31 01/05/2023

Phát hiện người phụ nữ đeo nhiều vàng, Trần Văn Đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã ra tay sát hại, sau đó giấu thi thể nạn nhân vào bụi sậy ven đường.

Chiều 1-5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết kết quả khám phá nhanh vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, đã góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự của địa phương trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5.

Đeo nhiều vàng đi mời đám, 1 phụ nữ bị sát hại dã man - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Đấu

Theo đó, lúc 19 giờ ngày 29-4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Trần Văn Thời về vụ "Giết người" và "Cướp tài sản", xảy ra tại xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Nạn nhân là bà Nguyễn Hồng Q. (SN 1978; ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Trong khi đó, Trần Văn Đấu (SN 1985; ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) - đối tượng gây án - đã bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Trần Văn Thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã phong tỏa các cửa ngõ, tổ chức vây bắt đối tượng.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự còn thành lập 2 tổ công tác. Trong đó, 1 tổ khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ; tổ còn lại phối hợp Công an huyện Trần Văn Thời rà soát, nhanh chóng xác minh tang vật và địa điểm đối tượng bán tang vật do cướp được.

Bằng sự nỗ lực quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ và nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp, đối tượng liên quan đến vụ án đã được xác định là Đấu.

Một tổ công tác gồm những trinh sát nắm chặt địa bàn được phân công truy bắt đối tượng. Đồng thời, phối hợp với gia đình nhằm liên lạc, kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Đến 0 giờ ngày 30-4, khi Đấu về đến xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời thì bị lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ. Trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi được tang vật.

Theo lời khai nhận ban đầu của Đấu tại cơ quan công an, vào khoảng 14 giờ ngày 29-4, trên đường đi mời đám, bà Q. gặp và trò chuyện với Đấu vì 2 người đã quen biết từ trước.

Phát hiện trên người bà Q. đeo nhiều vàng, Đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đến đoạn đường vắng, Đấu sát hại bà Q. rồi giấu thi thể nạn nhân vào bụi sậy bên đường.

Đấu lấy tài sản của nạn nhân, gồm: 21 chiếc vòng bằng vàng 18K (đối tượng bán được 42 triệu đồng); 1 chiếc vòng đeo cổ bằng vàng 18K (trọng lượng 3,7 chỉ); 1 chiếc nhẫn vàng 18K.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày