Đề thi Vật Lý: Đề rất khó, chỉ có 10 phút nghỉ giữa các môn, thí sinh không xoay xở kịp

Team Học Đường, Theo Trí Thức Trẻ 09:47 26/06/2018

Không chỉ học sinh mà hầu hết giáo viên cũng đánh giá đề thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên năm nay cực kỳ khó, tính phân loại cao. Học sinh phải học thật bao quát, nắm vững kiến thức lớp 11, 12 mới đạt điểm cao được.

Sáng nay, hơn 340.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên: Vậy lý, Hóa học, Sinh học với thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. 

Thời gian nghỉ giữa các môn chỉ có 10 phút thay vì 20 phút như năm 2017 khiến thí sinh "không kịp thở"!

(Phần bài làm trong đề thi không phải đáp án chính thức!) 

THÍ SINH ĐÓN XEM ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ TẠI ĐÂY!

Đề thi Vật Lý: Đề rất khó, chỉ có 10 phút nghỉ giữa các môn, thí sinh không xoay xở kịp - Ảnh 1.
Đề thi Vật Lý: Đề rất khó, chỉ có 10 phút nghỉ giữa các môn, thí sinh không xoay xở kịp - Ảnh 2.
Đề thi Vật Lý: Đề rất khó, chỉ có 10 phút nghỉ giữa các môn, thí sinh không xoay xở kịp - Ảnh 3.
Đề thi Vật Lý: Đề rất khó, chỉ có 10 phút nghỉ giữa các môn, thí sinh không xoay xở kịp - Ảnh 4.

Đề thi Hóa, Lý, Sinh có tính phân loại cao, thí sinh không xoay xở kịp

Em Nguyễn Văn Bắc (12 Tin-THPT chuyên Lê Hồng Phong) chia sẻ: "Đề Lý 30 câu đầu vừa sức, 10 câu sau rất khó. Phổ điểm chỉ từ 6-7 điểm."

Môn thi Vật lí với 40 câu làm trong vòng 50 phút. Đề thi có tính phân loại cao, đòi hỏi học sinh phải học rộng cả chương trình Lớp 11 và 12, mới có thể đạt điểm cao. Những học sinh muốn đạt điểm cao trong đề thi cần phải học tốt phần cực trị, đồ thị.

Đề thi Vật Lý năm nay có một số câu Lớp 11 chiếm khoảng 1,75 điểm trong đề thi, trải đều trên kiến thức toàn chương trình Lớp 11, nhưng chỉ ra ở mức nhận biết, thông hiểu, và 1 câu vận dụng thuộc phần Quang Hình, không có câu nằm trong phần vận dụng cao.

Giáo viên tại Hocmai cho biết: "Đề thi vẫn sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó nhưng ở mức tương đối, càng về sau càng có xu hướng đi lệch quỹ đạo sắp xếp. Thông thường trong đề thi, 4 câu hỏi cuối của đề thi thường rất khó nhưng ở mã đề 206, chỉ có 2 câu được xếp vào dạng rất khó, 2 câu còn lại ở mức độ đơn giản. Trong khi đó, câu 34 lại rơi vào dạng cực khó.

Đặc biệt, Đề thi xuất hiện những câu hỏi yêu cầu học sinh phải hiểu bản chất Vật lí nhưng không quá nặng về mặt tính toán như mọi năm (ví dụ câu 39 - mã đề 206). Để làm được câu hỏi này, thí sinh phải có kiến thức vững chắc của Cơ học ở lớp 10 kết hợp với việc phát triển kiến thức của phần Cơ học trong chương trình Vật lí 12. Như mọi năm, đề thi vẫn xuất hiện 2-3 câu hỏi về đồ thị nhưng không lạ, và không quá khó."