Đề nghị hỗ trợ về tâm lý cho trẻ bị bạo hành tại nhóm lớp Elm School

Hà Nguyên, Theo Giáo dục và Thời đại 16:10 05/10/2022

Xác minh ban đầu của cơ quan công an, bà P.T.G. thừa nhận đã có những hành vi bạo hành, bỏ đói trẻ ở lớp Toddler tại nhóm lớp Elm School.

Đề nghị hỗ trợ về tâm lý cho trẻ bị bạo hành tại nhóm lớp Elm School - Ảnh 1.

Nhóm lớp Elm School tạm thời bị đình chỉ hoạt động

Xác minh ban đầu của cơ quan công an, bà P.T.G. đã thừa nhận những hành vi bạo hành, bỏ đói trẻ ở lớp Toddler tại nhóm lớp Elm School, thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Sự việc được phát hiện khi một trẻ bị ốm, tranh thủ giờ trưa phụ huynh đến trường để kiểm tra, khi xem qua camera thì vô tình bắt gặp cảnh cô G. đang đánh trẻ.

Chị Võ N.T., có con gửi tại Elm School kể: “Cô G. không chỉ đánh đập các em, mà còn nói dối để thao túng phụ huynh, đặt điều nói xấu phụ huynh này để lấy lòng phụ huynh khác”.

Từ sau khi gửi ở nhóm lớp Elm School, mỗi lần về nhà thay bỉm, con của chị T. đều rất sợ và có phản ứng khi được người lớn thay bỉm. Buổi chiều con đi học về thì quần áo dơ bẩn, tóc tai, mặt mũi đều không được sạch sẽ.

“Trường không bật điều hòa nên con tôi nổi sảy đầy người. Thậm chí khi con bị trầy mặt, chảy máu ở mũi cũng không có ai nhắn tin báo lý do. Nhiều bé bị mất kiểm soát hành vi, ném đồ đạc, cáu giận, khóc lóc. Có bé bị tổn thương tâm lý, quay sang đánh bạn bè, ba mẹ mà trước đó không hề có”, chị T. chia sẻ.

Sau khi nắm thông tin sự việc, chiều 3/10, Công an phường Hòa Xuân đã đến trụ sở của nhóm lớp độc lập tư thục Elm School để tìm hiểu thông tin ban đầu và mời bà P.T.G. về trụ sở làm việc.

Chiều cùng ngày, UBND phường Hòa Xuân cũng đã tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp này để các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, bà P.T.G. thừa nhận đã có những hành vi bạo hành, bỏ đói trẻ ở lớp Toddler tại nhóm lớp Elm School.

Liên quan đến vụ bạo hành, bỏ đói trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Elm School, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng - cho biết: “Sở đã hướng dẫn Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ tìm hiểu nguyện vọng của phụ huynh đã gửi con theo học tại nhóm lớp Elm School. Ngoài ra, có các biện pháp hỗ trợ về tâm lý cho những trẻ theo học tại đây, hướng dẫn cho phụ huynh theo dõi diễn biến sức khỏe, tâm lý của trẻ để có những can thiệp kịp thời”.

Trước đó, ngày 2/10, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải thư xin lỗi của bà P.T.G. gửi đến phụ huynh đã tin tưởng gửi con tại Elm School.

Bà G. viết: “Trong thời gian tôi làm việc ở lớp Toddler tại Elm School, tôi đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ. Cụ thể, tôi đã đẩy M. ngã; tôi đã đánh, xô, ngã, tát, xách và ném L.; tôi đã xách và ném C., kéo lê C. ở trạng thái quỳ 2 đầu gối ở dưới sàn; dọa nạt S., X., F.; cầm chổi gõ vào sàn dọa F., dùng thìa gõ đầu gối F.; tôi đã đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho X. ăn, cho X. ăn lại đồ ăn đã nhả ra. Bên cạnh đó, tôi đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khát, nóng...”.

Bà G. thừa nhận: “Những hành vi của tôi là không thể chấp nhận, không có gì để bào chữa. Tôi đã sai rất nhiều. Tôi có lỗi với các con. Tôi có lỗi với phụ huynh đã đặt niềm tin vào tôi”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày