Để mua iPhone 7, người Singapore mất 7 ngày làm việc, người Việt mất đến 104 ngày

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 17:10 07/10/2016

Mặc dù không phải là quốc gia bán iPhone 7 đắt nhất, thế nhưng Việt Nam là nước mà người lao động phải làm việc lâu nhất mới đủ tiền mua thiết bị này.

Mới đây, trang iPrice vừa đăng tải một số thống kê khá thú vị liên quan đến giá bán của iPhone 7 tại 6 nước Đông Nam Á gồm: Singapore, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Theo thống kê này, Thái Lan là nước phải mua iPhone 7 với mức giá cao nhất: 1.340 USD cho bản 128 GB, tức đắt hơn Mỹ tận 591 USD. Trong khi đó, Singapore có giá rẻ nhất trong 6 nước với mức giá chỉ 897 USD, cao hơn Mỹ 148 USD.

Để mua iPhone 7, người Singapore mất 7 ngày làm việc, người Việt mất đến 104 ngày - Ảnh 1.

Việt Nam có giá bán iPhone rẻ thứ 3 trong 6 nước Đông Nam Á được khảo sát.

Còn ở Việt Nam, người dùng phải chi ra 1.023 USD để tậu được một chiếc iPhone 7 128 GB này. Như vậy, sau Singapore và Malaysia, Việt Nam là nước có giá bán rẻ thứ 3 trong tổng cộng 6 nước.

Bên cạnh đó, số liệu thống kê cũng ước tính số ngày lương trung bình mà người lao động tại các quốc gia này cần để mua được siêu phẩm của Apple này. Có thể thấy rõ, dù Việt Nam có giá rẻ thứ 3 trong số 6 nước, nhưng để mua được chiếc smartphone này về lại là một chuyện khác. Cụ thể, người Singapore chỉ cần 7 ngày làm việc là đã có thể mua được một chiếc iPhone 7 128 GB cho mình, trong khi đó người lao động ở Việt Nam phải cần đến 104 ngày lương.

Để mua iPhone 7, người Singapore mất 7 ngày làm việc, người Việt mất đến 104 ngày - Ảnh 2.

Người Việt phải tốn đến 104 ngày lương mới mua được iPhone 7 128 GB.

Riêng tại Mỹ, giá bán của một chiếc iPhone 7 dung lượng 128 GB là 749 USD và trung bình người dân nước này chỉ cần bỏ ra 4 ngày lương là đã có thể tậu về ngay.

(Tham khảo: iPrice)