Đè mặt sao Hàn để phá lưới HAGL, "chiến binh xứ Nghệ" vào danh sách đặc biệt của thầy Park

Nara, Theo Pháp luật & Bạn đọc 08:52 09/03/2022

HLV Park Hang-seo đang lên những phương án nhân sự mới cho đội tuyển Việt Nam trước thềm 2 trận đấu cuối vòng loại World Cup 2022.

Một trong những cái tên đang được HLV Park Hang-seo đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt là hậu vệ Phạm Xuân Mạnh của CLB SLNA. Ở trận đấu gần nhất gặp HAGL , Xuân Mạnh đã ghi bàn thắng mang tính bước ngoặt giúp SLNA giành chiến thắng 2-0.

Vị trí mà cầu thủ 25 tuổi được giao đảm nhận suốt 90 phút thi đấu là hậu vệ trái. Với thể lực dồi dào cùng phong cách chơi máu lửa, chịu khó đem bám, Xuân Mạnh khiến cho cánh phải của HAGL với những Vũ Văn Thanh hay Văn Toàn không có nhiều cơ hội áp sát khung thành SLNA.

Những tình huống lên tham gia tấn công của hậu vệ xứ Nghệ cũng rất đa dạng và hiệu quả. Trong pha đánh đầu tung lưới HAGL, Xuân Mạnh đã khôn ngoan chiếm được ưu thế trước trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su dù thấp hơn tới 14cm.

Trước tình huống này, hậu vệ 25 tuổi cũng có một pha chạm đầu khác từ quả đá phạt góc của đồng đội khiến khung thành HAGL chao đảo. Ngoài ra, Xuân Mạnh còn buộc thủ môn Tuấn Linh phải trổ tài với cú sút xa uy lực bằng chân phải khi bất ngờ xâm nhập trung lộ.

Đè mặt sao Hàn để phá lưới HAGL, chiến binh xứ Nghệ vào danh sách đặc biệt của thầy Park - Ảnh 1.

Với phong độ ấn tượng, Xuân Mạnh được HLV Park Hang-seo coi như một sự lựa chọn đáng để thử nghiệm tại vị trí chạy cánh trái đội tuyển Việt Nam .

Kể từ khi Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương dài hạn, thầy Park thường đặt niềm tin vào Hồng Duy. Tuy nhiên, Hồng Duy còn hạn chế trong khâu phòng ngự và không phải lúc nào cũng duy trì được sự ổn định. Với Xuân Mạnh, thầy Park có thể hi vọng vào sự cân bằng hơn cho cánh trái trong sơ đồ 3-5-2.

Đè mặt sao Hàn để phá lưới HAGL, chiến binh xứ Nghệ vào danh sách đặc biệt của thầy Park - Ảnh 2.

Xuân Mạnh sẽ thi đấu bên hành lang trái trong sơ đồ 3-5-2 của đội tuyển Việt Nam thời gian tới?

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Xuân Mạnh từng đóng vai trò quan trọng tại VCK U23 châu Á và Asiad 2018. Nhưng những chấn thương dai dẳng đã cản trở sự nghiệp của hậu vệ xứ Nghệ.

Đến AFF Cup 2020, Xuân Mạnh mới dần trở lại đội tuyển Việt Nam. Trong trận gặp Australia, anh có mặt trong đội hình xuất phát và thi đấu 61 phút. Cơ hội sẽ tiếp tục mở ra cho Xuân Mạnh ở 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Oman sắp tới trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022.

https://soha.vn/de-mat-sao-han-de-pha-luoi-hagl-chien-binh-xu-nghe-vao-danh-sach-dac-biet-cua-thay-park-20220308215254409.htm