De Gea bị cáo buộc tấn công tình dục ngay trước giờ khai mạc Euro 2016

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/06/2016

Theo báo chí Tây Ban Nha, De Gea đã bị đuổi về nước vì những bê bối liên quan cáo buộc tấn công tình dục. Thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

De Gea bị cáo buộc tấn công tình dục ngay trước giờ khai mạc Euro 2016 - Ảnh 1.

Chỉ 2 ngày trước trận đầu tiên tại Euro 2016, đội tuyển Tây Ban Nha đã đón nhận thông tin choáng váng khi thủ môn De Gea và một cầu thủ khác bị cáo buộc lạm dụng tình dục.

Một nhân chứng được cảnh sát Tây Ban Nha bảo vệ đã cáo buộc David de Gea cùng với tiền đạo Iker Muniain trong việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên vào năm 2012. Nhân chứng là một cô gái trẻ giấu tên được cảnh sát triệu tập đến để làm rõ những lời khai của mình.   

De Gea bị cáo buộc tấn công tình dục ngay trước giờ khai mạc Euro 2016 - Ảnh 2.

De Gea có tên trong điều tra của cảnh sát cáo về vụ tấn công tình dục ở Madrid.

Theo đó, đạo diễn phim khiêu dâm Ignacio Fernandez Allende, hay còn được gọi là Tobre đã dẫn cô đến khách sạn năm sao ở Madrid với lời hứa rằng sẽ được nhận một số tiền lớn sau khi "phục vụ" cho một khách hàng. 

Tại đây, họ gặp một người phụ nữ khác, thủ môn của Man United - De Gea và một cầu thủ không thể xác định mà một số nguồn tin cho rằng đó là tiền đạo Iker Muniain của Bilbao.

De Gea bị cáo buộc tấn công tình dục ngay trước giờ khai mạc Euro 2016 - Ảnh 3.

Tiền đạo Iker Muniain cũng bị vướng vào bê bối tấn công tình dục cùng với De Gea.

Theo lời khai của cô gái thì người đạo diễn phim khiêu dâm kia đã đe dọa rằng, họ không thể đi khỏi khách sạn và phải làm bất cứ điều gì mà "khách hàng muốn", đồng thời cũng trấn an các cầu thủ là sẽ không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

Nhân chứng cho biết, cả hai cô gái đều bị "tấn công thân thể và tình dục" bởi vì "nếu họ từ chối sẽ bị hành hung". Trong lời khai của mình với cảnh sát, cô gái nói rằng "bữa tiệc" tại khách sạn do cầu thủ bóng đá De Gea chủ trì và là người chịu chi phí cho toàn bộ. Cụ thể, Muniain bị cáo buộc có quan hệ tình dục, còn De Gea bị cáo buộc đã đứng ra dàn xếp cuộc vui trụy lạc này.

De Gea bị cáo buộc tấn công tình dục ngay trước giờ khai mạc Euro 2016 - Ảnh 4.

Đạo diễn phim khiêu dâm Ignacio Fernandez Allende, hay còn gọi là Torbe bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái.

Vụ việc xảy ra vào năm 2012 khi cả De Gea và Muniain đều là thành viên của đội tuyển U21 Tây Ban Nha. Trong khi đó, cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã loại trừ khả năng động cơ của lời tố cáo nói trên là nhằm làm mất uy tín đến những người liên quan.

Trước đó, diễn viên kiêm đạo diễn và nhà sản xuất phim khiêu dâm Ignacio Fernandez Allende bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái với 9 người khác sau khi ép buộc trẻ em tham gia vào một video khiêu dâm.