Đề cử BAFTA 2018: Chú gấu Paddington và "Blade Runner 2049" bất ngờ được gọi tên

Nguyễn Vân, Theo Trí Thức Trẻ 18:07 09/01/2018

Giải “Oscar Anh” -BAFTA vừa công bố danh sách những cái tên xuất sắc nhất trong năm 2017 và sẽ cùng tranh tài tại lễ trao giải tổ chức vào ngày 18/2 tới.

British Academy Film Awards (BAFTA) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc. Đây là một trong những giải điện ảnh danh giá.

Đề cử BAFTA 2018: Chú gấu Paddington và Blade Runner 2049 bất ngờ được gọi tên - Ảnh 1.

"Tân vương" của Quả Cầu Vàng 2018 - Three Billboards outside Ebbing, Missouri là bộ phim nhận được số đề cử nhiều nhất trong năm nay với 5 hạng mục: Phim hay nhất, Phim Anh hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính và Nam phụ xuất sắc nhất. Riêng đạo diễn và biên kịch Martin McDough còn nhận được đề cử David Lean Award dành cho đạo diễn.

Đề cử BAFTA 2018: Chú gấu Paddington và Blade Runner 2049 bất ngờ được gọi tên - Ảnh 2.

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Bộ phim có chủ đề đồng tính Call Me By Your Name vẫn tiếp tục góp mặt tại các hạng mục quan trọng: Phim hay nhất, Nam chính xuất sắc, Kịch bản chuyển thể hay nhất.

Đề cử BAFTA 2018: Chú gấu Paddington và Blade Runner 2049 bất ngờ được gọi tên - Ảnh 3.

Sau màn trắng tay tại Quả Cầu Vàng, liệu "Call Me By Your Name" có làm nên trò trống gì ở BAFTA hay không?

Blade Runner 2049 có lẽ là cái tên gây đôi chút bất ngờ khi Denis Villeneuve nhận được đề cử Đạo diễn xuất sắc, cạnh tranh cùng các đồng nghiệp "nhẵn mặt" trong mùa giải thưởng năm nay là: Luca Guadagnino, Christopher Nolan, Guillermo Del Toro, Martin McDonagh.

Đề cử BAFTA 2018: Chú gấu Paddington và Blade Runner 2049 bất ngờ được gọi tên - Ảnh 4.

Get Out và Lady Bird chỉ nhận được đề cử ở hạng mục Kịch bản gốc cũng như diễn xuất của Nam chính cho Daniel Kaluuya và Nữ chính cho Saoirse Ronan. Chú gấu biết nói Paddington được hội đồng giám khảo Anh yêu mến khi được đề cử những hạng mục quan trọng gồm: Phim Anh hay nhất và Nam phụ xuất sắc cho Hugh Grant.

Đề cử BAFTA 2018: Chú gấu Paddington và Blade Runner 2049 bất ngờ được gọi tên - Ảnh 5.

Danh sách đề cử của BAFTA 2018:

Phim hay nhất: Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Shape of Water, Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri.

Phim Anh hay nhất: Darkest Hour, Death of Stalin, God's Own Country, Lady Macbeth, Paddington 2, Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri.

Nữ chính xuất sắc: Annette Bening (Stars Don’t Die in Liverpool), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie (I, Tonya), Sally Hawkins (The Shape of Water), Saoirse Ronan (Lady Bird).

Nam chính xuất sắc: Daniel Day-Lewis (Phantom thread), Daniel Kaluuya (Get out), Gary Oldman (Darkest Hour), Jamie Bell (Film stars don’t die in Liverpool), Timothée Chalamet (Call me by your name).

Đạo diễn xuất sắc nhất: Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), Luca Guadagnino (Call Me By Your Name), Christopher Nolan (Dunkirk), Guillermo Del Toro (Shape of Water), Martin McDonagh (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri).

Kịch bản gốc: Get Out, I, Tonya, Lady Bird, Shape of Water, Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri Kịch bản chuyển thể: Call Me By Your Name, Death of Stalin, Film Stars Don't Die in Liverpool, Molly's Game, Paddington 2.

Nam phụ xuất sắc nhất: Christopher Plummer (All the Money in the World), Hugh Grant (Paddington 2), Sam Rockwell (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri), Willem Dafoe (The Florida Project), Woody Harrelson (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri).

Nữ phụ xuất sắc nhất: Allison Janney (I, Tonya), Kristin Scott Thomas (Darkest Hour), Laurie Metcalf (Lady Bird), Lesley Manville (Phantom Thread), Octavia Spencer (The Shape of Water).

Phim hoạt hình hay nhất: Coco, Loving Vincent, My life as a Courgette.

Đề cử BAFTA 2018: Chú gấu Paddington và Blade Runner 2049 bất ngờ được gọi tên - Ảnh 6.

Ngôi sao mới nổi (giải dành cho công chúng bình chọn): Daniel Kaluuya, Florence Pugh, Josh O’Connor, Tessa Thompson, Timothee Chalamet

Joanna Lumley sẽ thay thế Stephen Fry (từng dẫn 12 lễ trao giải) để trở thành MC của lễ trao giải BAFTA lần thứ 71.