Đây là loại giày U23 Việt Nam bắt buộc phải dùng trong điều kiện sân tuyết phủ trắng xóa

Champion, Theo Helino 16:23 27/01/2018

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, mặt sân trở nên mấp mô và trơn trượt. Vậy các cầu thủ phải làm thế nào để đối phó? Chính là nhờ loại đinh giày chuyên dụng này.

Trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã diễn ra trong điều kiện rất khắc nghiệt. Cho đến tận phút bóng lăn, mưa tuyết vẫn tiếp tục rơi với mật độ dày đặc, đóng thành lớp phủ trắng xóa trên mặt sân.

Đây là loại giày U23 Việt Nam bắt buộc phải dùng trong điều kiện sân tuyết phủ trắng xóa - Ảnh 1.

Mặt sân Thường Châu trắng xóa

Khi chơi trên mặt sân tuyết, mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn. Tuyết sẽ làm mặt sân ướt và không còn bằng phẳng, khiến khả năng di chuyển trở nên khó khăn hơn, dễ trơn trượt và làm tăng khả năng chấn thương.

Để chống lại giá rét, chúng ta buộc phải khởi động kỹ càng và có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nhưng với mặt sân trơn trượt thì chẳng có cách nào khác ngoài sự trợ giúp của... công nghệ, mà cụ thể ở đây là một loại giày chuyên dụng. 

Giày bóng đá có rất nhiều loại đinh. Đinh thấp (TF), đinh AG (chuyên dùng trong sân cỏ nhân tạo), đinh FG (firm-ground, cho sân cỏ thật).... Với điều kiện thời tiết như thế này, các cầu thủ phải dùng loại đinh đặc biệt hơn cả - đinh SG, hay đinh - soft-ground.

Đây là loại giày U23 Việt Nam bắt buộc phải dùng trong điều kiện sân tuyết phủ trắng xóa - Ảnh 2.

Đế giày SG làm bằng sắt của Nike

Đúng như tên gọi, đây là loại đinh được sử dụng trên các nền sân mềm, cỏ dày, cao, hoặc dành cho những điều kiện mặt sân cực xấu như khi trời mưa, trời tuyết như thế này. Chúng là những chiếc đinh bằng sắt, có hình nón và tương đối dài.

Số lượng đinh trên đế giày cũng ít hơn, chỉ ở một số điểm quan trọng. Mục đích là để tạo ra độ bám sâu trên nền đất, giúp cầu thủ giữ được thăng bằng và chống trơn trượt, tạo ra sự chắc chắn khi thi đấu.

Đây là loại giày U23 Việt Nam bắt buộc phải dùng trong điều kiện sân tuyết phủ trắng xóa - Ảnh 3.

Điểm đặc biệt nữa của loại đinh này, đó là đinh có thể tháo rời và thay thế. Lý do là vì trong điều kiện sân bãi không tốt như vậy, đinh rất dễ mất đi độ bám, cần có phương án thay thế hợp lý. Hơn nữa, giày có đinh SG cũng đắt tiền hơn so với giày bóng đá thông thường, nên cần thay đinh khi bị mòn chứ không thể vứt cả đôi giày một cách dễ dàng được.

Đây là loại giày U23 Việt Nam bắt buộc phải dùng trong điều kiện sân tuyết phủ trắng xóa - Ảnh 4.

Được biết, các loại đinh giày dành cho thời tiết trơn trượt được ra đời từ đầu những năm 1900. Năm 1925, những chiếc giày có đinh thay thế được đầu tiên cho bóng đá được sản xuất nhờ hai anh em Adolf & Rudoft. Đây được xem là một bước đột phá, vì loại đinh này cho phép giày không cần phải thay thế quá nhiều, chỉ cần thay đinh là được.

Qua thời gian, đinh giày có những sự tiến hóa nhất định. Để rồi giờ đây, chúng đang trợ giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu trên mặt sân đầy khó khăn này, và cũng góp phần không nhỏ trong bàn thắng gỡ hòa của Quang Hải vào cuối hiệp 1.

Nguồn tham khảo: Golden Shoes Movie...