Đây là 7 cách làm mới chiếc smartphone cũ kỹ của bạn mà không tốn kém quá nhiều

Tân Phan, Theo Trí Thức Trẻ 19:54 03/10/2017

Những cách này sẽ giúp điện thoại cũ thành mới ngay đấy.

Smartphone sử dụng lâu sẽ trở nên chậm chạp, chai pin và cũ kỹ. Tuy nhiên đừng thấy vậy mà ruồng bỏ smartphone cũ của mình để mua cái mới. Sau đây là 7 cách để bạn làm mới thiết bị của mình mà chỉ tốn rất ít chi phí.

1. Mua ống kính rời cho máy ảnh smartphone

Đây là 7 cách làm mới chiếc smartphone cũ kỹ của bạn mà không tốn kém quá nhiều - Ảnh 1.

Những chiếc ống kính này sẽ giúp bạn mở rộng khả năng chụp ảnh của máy, ví dụ như bạn có thể chụp macro, góc rộng hoặc mắt cá bằng những loại lens với giá cả phải chăng như thế này.

2. Tải giao diện mới cho smartphone Android

Đây là 7 cách làm mới chiếc smartphone cũ kỹ của bạn mà không tốn kém quá nhiều - Ảnh 2.

Người dùng Android có một lợi thế là được toàn quyền tuỳ chỉnh giao diện của smartphone. Những mẫu giao diện này thường miễn phí và có rất nhiều loại để bạn lựa chọn trong chợ ứng dụng Play Store.

3. Làm loa iPhone to hơn bằng tuỳ chọn đặc biệt

Đây là 7 cách làm mới chiếc smartphone cũ kỹ của bạn mà không tốn kém quá nhiều - Ảnh 3.

Nếu bạn thấy loa ngoài trên iPhone của mình có vẻ nhỏ dần, bạn có thể cải thiện bằng cách vào Settings > Music > EQ (Cài đặt > Âm nhạc > EQ) và chọn mục "Late Night". Âm lượng lúc này sẽ to và rõ ràng hơn một chút.

4. Gắn thêm chân đế mini cho mặt lưng

Đây là 7 cách làm mới chiếc smartphone cũ kỹ của bạn mà không tốn kém quá nhiều - Ảnh 4.

Những mẫu chân đế dạng hít vào mặt lưng như thế này được bán rất nhiều ở cửa hàng linh kiện. Nó sẽ giúp bạn cầm nắm điện thoại dễ dàng hơn và bạn sẽ có một chiếc chân đế mini cho thiết bị của mình.

5. Trang bị một chiếc sạc rời

Đây là 7 cách làm mới chiếc smartphone cũ kỹ của bạn mà không tốn kém quá nhiều - Ảnh 5.

Những mẫu điện thoại cũ hay bị chai pin và không hoạt động lâu được nữa, tuy nhiên bạn có thể khắc phục bằng cách trang bị cho mình một chiếc sạc dự phòng để sử dụng được lâu hơn.

6. Dùng bột nổi (baking soda) để đánh bóng màn hình

Đây là 7 cách làm mới chiếc smartphone cũ kỹ của bạn mà không tốn kém quá nhiều - Ảnh 6.

Chỉ cần trộn một ít bột nổi vào nước cho đến khi đặc sệt, sau đó dùng dung dịch này để lau màn hình qua một tấm vải mềm là các vết trầy nhỏ sẽ mờ dần ngay.

7. Trang bị ốp lưng (case) mới

Đây là 7 cách làm mới chiếc smartphone cũ kỹ của bạn mà không tốn kém quá nhiều - Ảnh 7.

Đây có lẽ là cách dễ dàng nhất để bạn làm mới thiết bị cũ kỹ của mình. Hiện tại có rất nhiều loại case với đủ kiểu hình dáng và màu sắc để bạn lựa chọn. Hãy thể hiện bản thân của bạn bằng một loại case mới nào.

(Tổng hợp)