Đầu tư theo AI sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn phương pháp truyền thống?

Tô Diệp, Theo Trí Thức Trẻ 15:42 10/02/2023

Chuyên gia tài chính đưa ra quan điểm trước xu hướng đầu tư theo AI ngày càng nở rộ.

Thời gian gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ứng dụng ChatGPT đang gây sốt trên các trang mạng xã hội. Chatbot này có khả năng trò chuyện, trả lời lưu loát những câu hỏi của người dùng trong mọi lĩnh vực. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng đầu tư Thuỵ Sĩ UBS, ChatGPT hiện đã có hơn 100 triệu người dùng, trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất lịch sử.

Trước đó đã có rất nhiều quỹ đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân sử dụng công nghệ trong đầu tư. Tuy nhiên, xu hướng này càng trở nên phổ biến trong khoảng đầu năm trở lại đây. Bàn luận về khía cạnh này, Bí Mật Đồng Tiền trở lại với chủ đề "Đầu tư theo AI?". Chương trình có sự tham gia của các gương mặt quen thuộc: host Ngọc Trinh, BTV Hoàng Nam - Chuyên trách Chứng khoán bản tin Tài chính Kinh doanh cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.

Đầu tư theo AI sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn phương pháp truyền thống? - Ảnh 1.

Host Ngọc Trinh

Cho dù công nghệ đã phủ sóng gần như toàn bộ lĩnh vực bao gồm đầu tư, nhiều người vẫn trung thành với các phương pháp truyền thống, điển hình là ông Đặng Đình Hiệp - nhà đầu tư với 29 năm bôn ba cùng thị trường chứng khoán. "Hàng ngày tôi vẫn theo dõi, ghi chép sau đó xem mức độ biến động của giá cổ phiếu sau đó mới đưa ra quyết định. Đồng thời, tôi đọc thêm tin tức tài chính, xem bản tin chứng khoán, và vào website doanh nghiệp để xem doanh nghiệp kinh doanh như thế nào. Đặc biệt, thời điểm này các công ty đã có báo cáo kinh doanh được các công ty kiểm toán cũng như kiểm toán viên độc lập ký xác nhận, chờ các thông tin cụ thể rồi mới quyết định nên mua cổ phiếu với giá nào".

Bên cạnh đó, nhà đầu tư Đình Hiệp nhấn mạnh rằng khó để mua cổ phiếu rồi chốt lãi ngay chỉ sau vài ngày mà còn phải chờ đợi. Đây chính là thời gian để tích lũy kinh nghiệm, dữ liệu. Ví dụ các phần chia cổ tức, nhận bằng cổ phiếu hoặc chia bằng tiền mặt, tỷ lệ bao nhiêu, chia vào lúc nào và khi nào sẽ về tài khoản tổng, phải theo dõi bằng các số liệu cụ thể mới có thể đưa ra quyết định.

Đầu tư theo AI sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn phương pháp truyền thống? - Ảnh 2.

Ông Đặng Đình Hiệp

Bên cạnh đó, trong phần bàn luận về công nghệ, BTV Hoàng Nam có đề cập đến quỹ đầu tư Renaissance của nhà toán học đồng thời cũng là tỷ phú đầu tư Jim Simons từng có thành tích bách chiến bách thắng trên thị trường. Quỹ này sử dụng phương pháp đầu tư hoàn toàn bằng định lượng tử, AI, Robot, hiệu suất của họ trong một thời gian dài trước 2020 đều vượt thị trường. Nhưng đến 2020, khi dịch Covid xảy ra và máy móc đã bộc lộ ra một vài khiếm khuyết, có hành vi có thể coi là cắt lỗ đúng đáy và tạo ra thua lỗ rất lớn. Sau đó, quỹ bị rút rất nhiều tiền từ năm 2020, 2021, từ đó mọi người không còn quá coi trọng các quỹ đầu tư bằng công nghệ, nhận ra rằng đó chỉ là sự hỗ trợ, bổ trợ đầu tư. Chúng ta không thể để AI quyết định hoàn toàn những quyết định về đầu tư.

"Thật ra các quỹ đầu tư lớn đều có ứng dụng công nghệ AI vào đầu tư. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy hiệu suất đầu tư năm vừa rồi của các quỹ không tốt lắm. Bên cạnh đó, ví dụ tôi vừa trao đổi với bác Hiệp trong năm qua khi thị trường giảm 36%, bác vẫn lãi khoảng 30-40%. Tôi nghĩ điều quan trọng là tìm được phương pháp hiệu quả và gắn bó với nó, dù nó là truyền thống hay công nghệ", BTV Hoàng Nam chia sẻ.

Đầu tư theo AI sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn phương pháp truyền thống? - Ảnh 3.

BTV Hoàng Nam

Mặt khác, bão sa thải đang trở thành từ khóa thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023 khi hàng loạt công ty lớn bên Mỹ đã sa thải hàng loạt nhân viên. Thời điểm này, nhiều công ty Việt Nam cũng đã quyết định cắt giảm nhân sự, nhà đầu tư lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Trong câu chuyện này, nhà đầu tư Đặng Đình Hiệu chia sẻ: "Đúng ở bên Mỹ đã sa thải một loạt nhân viên của các công ty công nghệ lớn. Tuy nhiên, ở Việt Nam sau Tết, tỷ lệ công nhân có việc làm tới 98%, khác hẳn so với năm 2019 chưa dịch ra Covid. Công nhân đi làm đầy đủ nghĩa là có đơn hàng, tức là sẽ có lợi nhuận trong tương lai. Như vậy cổ phiếu sẽ được chia cổ tức tốt hơn".

Ảnh cap màn hình