“Đập hộp” sân chơi Ngại gì thử thách đầu tiên của Cô Gái Hà Lan tại Việt Nam

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 10/10/2020

Sân chơi vận động "Ngại gì thử thách" của nhãn sữa Cô Gái Hà Lan, nằm trong chương trình hợp tác "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội" với Bộ Giáo dục và Đào tạo, mới được lắp đặt ở trường Tiểu học Phú Hòa 3, Bình Dương. Hãy cùng khám phá sân chơi có 1-0-2 đang rất thu hút các bạn nhỏ nhé.

Vị trí của sân chơi vận động Ngại gì thử thách

Tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, trường tiểu học Phú Hòa 3 chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2014. Hiện tại, trường có hơn 1.200 học sinh thuộc 5 cấp lớp.

Được xây dựng mới chưa lâu nên cơ sở vật chất của trường khá khang trang với 36 phòng học và các phòng chức năng như: Văn phòng, Thư viện, Y tế, Tin học, Anh văn, Mĩ thuật, Hát nhạc, Nhà ăn… Các trang thiết bị dạy học cũng tương đối đầy đủ và hiện đại. Thế nhưng, như phần lớn các trường tiểu học và trung học cơ sở khác, trường thiếu một sân chơi vận động đạt chuẩn cho học sinh.

Cô Lê Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng trường Phú Hòa 3 - chia sẻ: "Học sinh hiện nay có ít thời gian vận động, và thực tế chúng ta cũng thiếu những sân chơi cho trẻ em. Trong khi đó, các em học sinh, đặc biệt là Tiểu học cần sự kết hợp hài hòa giữa chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể lực và học tập. Vì vậy, được trang bị một sân chơi vận động đạt chuẩn và góc dinh dưỡng tại trường là sự hỗ trợ rất lớn và đáng quý".

Ngôi trường khang trang nay lại càng sinh động hơn với hình ảnh các em vừa nô đùa vừa rèn luyện thể lực mỗi giờ ra chơi

Có một sân chơi vận động kết hợp góc dinh dưỡng để các em học sinh vừa vui chơi vừa rèn luyện thể lực, giải tỏa mệt mỏi sau mỗi giờ học, là ước mong không chỉ của học sinh, thầy cô, gia đình mà còn là mối quan tâm của xã hội. Vì vậy, Cô Gái Hà Lan xây dựng một sân chơi liên hoàn mà ở đó mỗi trò chơi là một thông điệp vượt thử thách: "khởi động" bằng hệ thang dây phối hợp chân tay nhịp nhàng, "xuất phát" đến các bước ziczac trên hệ thăng bằng, "dẻo dai" với hệ xà tay giúp kéo dài và căng các nhóm cơ, "bền bỉ" bước qua hệ leo dây với các động tác khó hơn, "tăng tốc" trên hệ sắt với độ tăng dần và cuối cùng là "về đích". Đây là lúc trẻ vỡ òa trong niềm vui "VƯỢT QUA THỬ THÁCH", cùng nhau trượt xuống cầu trượt một cách vui vẻ và sảng khoái.

Sân chơi được xây dựng với kết cấu, chất liệu an toàn, màu sắc tươi vui cùng những trò chơi mang tính tương tác cao để tạo hứng thú cho các em tham gia trong những giờ giải lao hay thể dục tại trường

Trong thực tế cuộc sống, dù muốn hay không thì những khó khăn thử thách vẫn cứ xuất hiện. Cũng như các bố mẹ hiện đại, Cô Gái Hà Lan hiểu rằng mỗi thử thách là cơ hội để trẻ học cách đối diện và vượt qua. Sân chơi "Ngại gì thử thách" chính là sự cổ vũ của Cô Gái Hà Lan dành cho các em rèn luyện ý chí và sức khỏe trong hành trình lớn khôn mỗi ngày.

Mô phỏng hành trình thử thách của trẻ, sân chơi"Ngại gì thử thách" giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe, cố gắng vượt qua sự e dè lo lắng và tận hưởng niềm vui khi hoàn thành các thử thách

Cùng với sân chơi "Ngại gì thử thách", nhãn hàng còn trang bị thêm Góc dinh dưỡng để nhà trường phối hợp với bên y tế theo dõi sự phát triển thể chất cũng như hướng dẫn các em kiến thức về dinh dưỡng cân bằng, thực hành ăn uống khoa học ở trường và ở nhà để phát triển khỏe mạnh, vươn cao vượt trội.

“Đập hộp” sân chơi Ngại gì thử thách đầu tiên của Cô Gái Hà Lan tại Việt Nam - Ảnh 5.

Góc dinh dưỡng Cô Gái Hà Lan giúp các em tự theo dõi sự phát triển của mình như "Hôm nay mình cao hơn tháng trước không?"; "Bạn và mình ai cân nặng hơn" cũng như biết được chế độ dinh dưỡng nào sẽ phù hợp cho các em khi đi học, đi thi…

Vũ điệu uống sữa một trong những hoạt động nổi bật mà Cô Gái Hà Lan mang đến cho các em học sinh trong dự án "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội". Với ca từ dễ thuộc, động tác dễ làm, hào hứng, các em có thể thực hành trong những buổi tập thể dục giữa giờ hay những tiết học thể dục hoặc tại nhà để luôn ghi nhớ lợi ích của việc uống sữa kết hợp vận động, cho một cơ thể khỏe mạnh, năng động cả ngày.

"Chúng ta cùng tập thể dục mỗi ngày với vũ điệu uống sữa các bạn nhé!" - Học sinh trường Phú Hòa 3 thích thú với điệu nhảy năng động này của Cô Gái Hà Lan cùng màn biểu diễn flashmob đầy ấn tượng của Quang Đăng

Thay mặt nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan, bà Tạ Thúy Hà - Giám đốc Tiếp thị ngành hàng sữa tiêu dùng - khẳng định: "Trong hành trình 25 năm lớn mạnh cùng Việt Nam, chúng tôi luôn chú trọng mục tiêu hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam. Chương trình hợp tác dài hạn "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội" với Bộ Giáo dục và Đào tạo là hành động thiết thực để chúng tôi được góp phần xây dựng thế hệ tương lai khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần".

“Đập hộp” sân chơi Ngại gì thử thách đầu tiên của Cô Gái Hà Lan tại Việt Nam - Ảnh 7.

"Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội" là chương trình hợp tác dài hạn giữa nhãn sữa Cô Gái Hà Lan (thương hiệu thuộc tập đoàn FrieslandCampina) và Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đây là một trong ba trọng tâm kinh doanh, phát triển bền vững của Tập đoàn FrieslandCampina sau 25 năm lớn mạnh cùng Việt Nam và tiếp tục sứ mệnh mới với cam kết đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà.

Với tổng đầu tư 55 tỷ đồng trong 5 năm (11 tỷ đồng cho niên khóa 2020 - 2021), chương trình dự kiến xây dựng 65 sân chơi liên hoàn đạt chuẩn, 1.250 góc dinh dưỡng và hơn 1.5 triệu học sinh từ 1.500 trường tiểu học được thụ hưởng từ chương trình.