Đạo diễn Quang Huy: "Với Người Phán Xử bản điện ảnh, tôi sẽ xây dựng thế giới tội phạm của riêng mình"

TC, Theo Trí Thức Trẻ 23:40 01/09/2017

Bên cạnh đó, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài THVN khẳng định sẽ lựa chọn kịch bản tốt nhất cho bản điện ảnh Người Phán Xử đặc biệt này.

Chặng đường 47 tập của Người Phán Xử kết thúc với nhiều tiếc nuối của khán giả. Ngay lúc này, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài THVN, cho biết VFC đang có kế hoạch cho Người Phán Xử phiên bản điện ảnh. "Với tình cảm và sự mong đợi của khán giả ở phiên bản truyền hình, chúng tôi đang trong quá trình lựa chọn kịch bản tốt nhất cho Người Phán Xử movie". Bên cạnh đó, đại diện nhà sản xuất phiên bản truyền hình cũng hi vọng khán giả hiểu tinh thần mà bộ phim mang tới dù cái kết gây nhiều tranh cãi. Mong khán giả chờ đợi cái kết khác ở phiên bản điện ảnh.

Đạo diễn Quang Huy: Với Người Phán Xử bản điện ảnh, tôi sẽ xây dựng thế giới tội phạm của riêng mình - Ảnh 1.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài THVN

Trước đó, đã có nghi vấn trên một số diễn đàn cho rằng để đánh dấu mốc kỉ niệm 15 năm thành lập, đạo diễn Quang Huy và Wepro sẽ là "chủ xị" cho Người Phán Xử phiên bản điện ảnh. Chúng tôi đã liên hệ ngay với đạo diễn Quang Huy để tìm thông tin này.

Chào anh. Có tin rằng Wepro sẽ làm "Người Phán Xử" phiên bản điện ảnh, có đúng hay không ạ?

Đúng, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng dự án và đội ngũ sản xuất, thành phần diễn viên…

Tại sao anh lại quyết định làm Người Phán Xử Movie cho sự trở lại với điện ảnh lần này của mình?

Từ lâu đề tài tội phạm đã là đề tài tôi quan tâm và muốn kể về thế giới đấy theo góc nhìn, trải nghiệm của mình. Tôi thích bộ phim Người Phán Xử vì dù là chuyện hư cấu nhưng chất liệu rất Việt Nam, có nhiều nền tảng để xây dựng những thông điệp nhân văn từ góc nhìn thẳng vào thế giới ngầm.

Đạo diễn Quang Huy: Với Người Phán Xử bản điện ảnh, tôi sẽ xây dựng thế giới tội phạm của riêng mình - Ảnh 2.

Đạo diễn Quang Huy

Người Phán Xử phiên bản truyền hình đã gây được tiếng vang lớn, anh có áp lực khi khán giả mong chờ rất nhiều ở phiên bản điện ảnh không?

Tôi thích áp lực, thử thách và làm việc dưới sự nghi ngờ. Những bộ phim trước của tôi cũng đều được ra đời trong sự hoài nghi của mọi người.

Dàn diễn viên cũng như những câu chuyện trong Người Phán Xử truyền hình đã ghi dấu ấn đậm trong lòng khán giả, liệu nếu làm khác đi, anh có sợ mình sẽ không "ghi bàn" trong lòng khán giả được không?

Chả có trận đấu nào có thể nắm chắc phần thắng hoặc ghi bàn, dự án này cũng thế. Với tôi, bây giờ đơn giản là sự cảm hứng khiến tôi muốn xây dựng một thế giới tội phạm của tôi. Nó sẽ rất Việt Nam, rất Quang Huy, thế là đủ để tôi chọn làm chặng tiếp theo cho cuộc hành trình điện ảnh của mình.

Chủ đề của Người Phán Xử khác hẳn với những bộ phim mà anh đã từng làm. Quang Huy liệu có tự tin với một kiểu phim khác hẳn những gì quen thuộc của mình không?

Thú thật bạn hỏi vậy thì tôi không tự tin lắm, thôi bạn và mọi người cứ tiếp tục nghi ngờ cho tôi có điều kiện làm việc mà tôi yêu thích nhất nhé.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc cho Người Phán Xử phiên bản điện ảnh sẽ thuận buồm xuôi gió.