Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: "Tuyển Việt Nam bây giờ khiến Thái Lan phải run sợ"

PH (TỪ THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 07:41 07/06/2019

Chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại tuyển Thái Lan tối 5/6, cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn khẳng định so với chục năm về trước, đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện tại đã khiến Thái Lan phải run sợ khi đối đầu.

Phỏng vấn cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn sau chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan

Một ngày sau trận đấu khai mạc giải King's Cup 2019 giữa Việt Nam và Thái Lan, chúng tôi gặp cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn tại sảnh khách sạn nơi thầy trò HLV Park Hang-seo đóng quân. Hồng Sơn cũng đã có mặt trên khán đài sân vận động Chang Arena để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trân đại chiến với đội chủ nhà. Danh thủ người Hà Nội khẳng định tâm thế nhập cuộc của 2 đội bóng Thái Lan và Việt Nam hiện tại so với khoảng chục năm trước đã có sự đổi khác rất nhiều.

"Trận đấu vừa rồi chứng tỏ chính Thái Lan là đội e dè có phần nào đó sợ, kiêng nể tuyển Việt Nam. Thái Lan có 1 chút nào đó hơi thận trọng, so với những gì trước đây họ gặp Việt Nam. Có thể do trận gần đây họ thua tới 4-0 ở vòng loại U23 châu Á, họ không được tự tin khi 1 lần nữa gặp tuyển Việt Nam. 

Khi đá trên sân nhà mà họ vẫn thận trọng, không dám bung hết sức, không dám đẩy cao đội hình, chơi pressing hay kể cả những pha tranh chấp, không chiến. Rõ ràng 1 điều là tuyển Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc về tâm lí, chiến thuật khiến Thái Lan phải e dè", danh thủ Nguyễn Hồng Sơn khẳng định.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Tuyển Việt Nam bây giờ khiến Thái Lan phải run sợ - Ảnh 2.

Ảnh: Tiến Tuấn.

Cựu cầu thủ sinh năm 1970 đánh giá cao sự thể hiện của các hậu bối tại đội tuyển Quốc gia: "Lứa cầu thủ hiện tại có sự bản lĩnh, kinh nghiệm, sự ứng xử già dặn. Càng ngày các cầu thủ đạt được tâm lý tốt khi đối đầu với các đội bóng ở châu lục".

Đánh giá về sự thể hiện của Tuấn Anh - Hùng Dũng của tuyển Việt Nam trong trận đấu Thái Lan, cựu tiền vệ Hồng Sơn cho rằng cặp tiền vệ trung tâm tuyển Việt Nam cần thêm thời gian để có sự phối hợp ăn ý hơn. Còn về Xuân Trường, Hồng Sơn nhận định tiền vệ người Tuyên Quang đã tặng những đồng đội tại Thái Lan một cú kết liễu sốc và đau.

Ngày 8/6 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với tuyển Curacao trong khuôn khổ trận chung kết King's Cup 2019. Hồng Sơn dành lời khuyên cho các đàn em hãy thận trọng khi đối đầu với đối thủ này. Ông cho rằng Curacao với những tuyển thủ đang thi đấu tại châu Âu sẽ là thử thách lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.