Danh sách tham dự đề cử giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa gây tranh cãi

Đan Đan, Theo Trí Thức Trẻ 18:55 20/05/2016

Gần đây, giải thưởng điện ảnh Bách Hoa công bố danh sách được tiến cử, tổng cộng Ma Thổi Đèn: Tầm Long Quyết ghi danh 8 hạng mục, nhưng nam chính Trần Khôn hoàn toàn bị bỏ quên. Việc này ngay lập tức khiến cư dân mạng dậy sóng.

Cách đây vài ngày, trang Sina weibo công bố danh sách đăng ký tham gia ứng tuyển cho giải thưởng điện ảnh Trung Quốc Kim Kê Bách Hoa lần thứ 25 và Đại Chúng Điện Ảnh Bách Hoa lần thứ 33. Hạng mục được quan tâm nhất – Nam diễn viên chính xuất sắc – gồm có: Đặng Siêu, Phùng Tiểu Cương, Trương Hàm Dư, Hoàng Bột, Trầm Đằng, Phùng Thiệu Phong, Tỉnh Bách Nhiên. Trong đó phim điện ảnh Ma Thổi Đèn: Tầm Long Quyết dẫn đầu với 8 đề cử. 

Tuy nhiên, Trần Khôn - nam diễn viên chính của bộ phim này – lại không hề xuất hiện trong danh sách tiến cử của nhà sản xuất. Thay vào đó, bạn diễn Hoàng Bột nghiễm nhiên dựa vào Tầm Long Quyết mà đề danh. Điều này khiến cho không chỉ fan hâm mộ Trần Khôn, mà cả người mê điện ảnh nói chung đều cảm thấy bức xúc và khó hiểu.

Danh sách tham dự đề cử giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa gây tranh cãi - Ảnh 1.

Vai diễn Hồ Bát Nhất của Trần Khôn rất được yêu mến

Bất cứ giải thưởng về hạng mục phim ảnh nào ở Trung Quốc đều phải đi qua 3 giai đoạn chính: đăng ký tham gia đề cử, sau đó tiến hành bình chọn ra 5 đến 6 ứng viên được đề cử, cuối cùng người đăng quang sẽ được công bố trong trao giải. Quyền đại diện cho tác phẩm, diễn viên, ê kíp... đăng ký tham gia tranh giải nằm trong tay nhà sản xuất. Nếu nhà sản xuất không tự ứng cử, cho dù tác phẩm hay diễn viên đó có biểu hiện tốt, cũng vẫn mất đi cơ hội tranh giải.

Mới đây, một cư dân mạng nổi tiếng đã đăng tải lên trang weibo của mình một loạt poster Tầm Long Quyết. Đáng chú ý là gương mặt nhân vật chính Hồ Bát Nhất (Trần Khôn diễn) hoàn toàn bị xóa mờ. Hiện tại, người hâm mộ của Trần Khôn đang bày tỏ sự bức xúc của mình bằng việc hashtag #Không có Bát Nhất sao lại có Tầm Long Quyết#. Vô số bình luận mỉa mai rằng nam chính phải đổi tên "Hồ Bát Nhất" thành "Vô Bát Nhất" mới phải.

Danh sách tham dự đề cử giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa gây tranh cãi - Ảnh 2.

 Cư dân mạng biến Trần Khôn thành Người Vô Hình để châm chọc phía sản xuất

Có người thử thay nhà sản xuất giải vây bằng cách giải thích: có thể Trần Khôn đã từng đoạt giải rồi, nên nhà sản xuất và diễn viên đã thương lượng dành cơ hội đề cử lại cho Hoàng Bột - người bạn diễn chưa gặp may với giải thưởng này... Tuy nhiên, một số fan điện ảnh cũng nghi ngờ rằng: sau thành công năm ngoái của phim, tác phẩm này ngày càng trở nên hút khách và người hâm mộ đang phấn khởi chờ đợi phần 2; công ty điện ảnh Bác Nạp (sản xuất) đã muốn thay một "Hồ Bát Nhất" khác có lợi cho họ hơn nên cố tình gạt bỏ Trần Khôn. Hiện tại, truyền thông đã cố liên lạc với người đại diện của Trần Khôn nhưng họ vẫn từ chối tiếp điện thoại.

Danh sách tham dự đề cử giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa gây tranh cãi - Ảnh 3.

4 diễn viên chính xuất hiện trên tạp chí Bazaar để tuyên truyền phim

Vụ việc trên không khỏi khiến nhiều người nhớ đến vụ tranh chấp trong việc đề cử diễn viên cho giải thưởng truyền hình Hoa Đỉnh cách đây hơn 2 tuần. Cũng với hạng mục Nam diễn viên chính, việc Vương Khải bằng vai diễn A Thành trong phim Kẻ Ngụy Trang xuất hiện trên danh sách khiến cho các fan của Hồ Ca nổi giận. Nguyên nhân là trong bộ phim Kẻ Ngụy Trang, A Thành chỉ là nhân vật phụ, xếp hạng thứ tư trong dàn cast, sau Minh Đài (Hồ Ca), Minh Lâu (Cận Đông) và Minh Kính (Lưu Mẫn Đào), nhưng lại được đề cử ở hạng mục "Nam chính". Đối mặt với sự chất vấn của người hâm mộ, cả nhà sản xuất lẫn giải thưởng Hoa Đỉnh đều chỉ bày tỏ sự xin lỗi với nam chính Hồ Ca về sơ sót này. Ngoài ra các bên đều quanh co không bên nào nhận trách nhiệm về việc vai phụ bị "lẫn" vào vai chính như thế này.

Danh sách tham dự đề cử giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa gây tranh cãi - Ảnh 4.

Kẻ Ngụy Trang cũng vừa gây sóng gió vì giải thưởng Hoa Đỉnh

Bên cạnh đó, việc bom tấn Mỹ Nhân Ngư không được đề cập tới cũng vấp phải sự nghi vấn của khán giả. Người phụ trách công bố danh sách cho biết: ban tổ chức đã liên lạc với nhà sản xuất Mỹ Nhân Ngư, nhưng vì một số lý do mà phía sản xuất quyết định từ bỏ chạy đua giải điện ảnh Bách Hoa kì này. Tất nhiên lời giải thích mơ hồ này khiến cho người hâm mộ càng thêm bất mãn.

Danh sách tham dự đề cử giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa gây tranh cãi - Ảnh 5.

Bom tấn phòng vé Mỹ Nhân Ngư cũng "vô duyên" với Bách Hoa năm nay

Được biết, điều kiện tối thiểu để được ứng cử đó là doanh thu của phim điện ảnh phải đạt ít nhất 50 triệu NDT, còn phim truyền hình phải có lượt người xem trung bình mỗi tập là 300 triệu người.

Giải thưởng điện ảnh Kim Kê Bách Hoa năm nay sẽ được tổ chức tại Đường Sơn, từ ngày 21/9 cho đến 24/9.

Danh sách đăng ký tham gia đề cử 8 hạng mục chính

Phim điện ảnh xuất sắc nhất:

• Lão Pháo Nhi

• Tầm Long Quyết

• Chiến Lang

• Dearest

• Tróc Yêu Ký

• Charlotte Phiền Muộn

• Liệt Nhật Chước Tâm

• Lang Đồ Đằng

• Trí Thủ Uy Hổ Sơn

• Cút Ngay! Khối U Kia

Biên kịch xuất sắc nhất:

• Ngô Kinh, Đổng Đàn, Cao Nham (Chiến Lang)

• Trương Ký (Dearest)

• Trương Gia Lỗ (Tầm Long Quyết)

• Viên viện, Trương Duy Trọng (Cút Ngay! Khối U Kia)

• Viên Cẩm Lân (Tróc Yêu Ký)

• Hoàng Hân, Lý Dương, Từ Khắc, Ngô Binh, Đổng Triết, Lâm Khải An (Trí Thủ Uy Hổ Sơn)

• Tào Bảo Bình, Biêu Boa Bĩnh (Liệt Nhật Chước Tâm)

• Bành Đại Ma (điện Charlotte Phiền Muộn)

• Đổng Nhuận Niên, Quản Hổ (Lão Pháo Nhi)

Đạo diễn xuất sắc nhất:

• Ô Nhĩ Thiện (Tầm Long Quyết)

• Bành Đại Ma, Diêm Phi (Charlotte Phiền Muộn)

• Hứa Thành Nghị (Tróc Yêu Ký)

• Ngô Kinh (Chiến Lang)

• Trần Khả Tân (Dearest)

• Từ Khắc (Trí Thủ Uy Hổ Sơn)

• Tào Bảo Bình (Liệt Nhật Chước Tâm)

• Hàn Duyên (Cút Ngay! Khối U Kia)

• Quản Hổ (Lão Pháo Nhi)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

• Tỉnh Bách Nhiên (Tróc Yêu Ký)

• Đặng Siêu (Liệt Nhật Chước Tâm)

• Phùng Tiểu Cương (Lão Pháo Nhi)

• Phùng Thiệu Phong (Làng Đồ Đằng)

• Ngô Kinh (Chiến Lang)

• Trầm Đằng (Charlotte Phiền Muộn)

• Trương Hàm Dư (Trí Thủ Uy Hổ Sơn)

• Hoàng Bột (Tầm Long Quyết)

• Hoàng Bột (Dearest)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

• Mã Lệ (Charlotte Phiền Muộn)

• Bạch Bách Hà (Cút Ngay! Khối U Kia)

• Bạch Bách Hà (Tróc Yêu Ký)

• Hứa Tình (Lão Pháo Nhi)

• Dư Nam (Chiến Lang)

• Dư Nam (Trí Thủ Uy Hổ Sơn)

• Triệu Vi (Dearest)

• Thư Kỳ (Tầm Long Quyết)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

• Ngả Luân (Charlotte Phiền Muộn)

• Lưu Nhuế Lân (Cút Ngay! Khối U Kia)

• Lý Dịch Phong (Lão Pháo Nhi)

• Trương Dịch (Dearest)

• Trần Hiểu (Trí Thủ Uy Hổ Sơn)

• Đoạn Dịch Hoành (Liệt Nhật Chước Tâm)

• Khương Võ (Tróc Yêu Ký)

• Hạ Vũ (Tầm Long Quyết)

• Nghê Đại Hồng (Chiến Lang)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

• Vương Trí (Charlotte Phiền Muộn)

• Lý Viện (Cút Ngay! Khối U Kia)

• Dương Dĩnh (Tầm Long Quyết)

• Diêu Thần (Tróc Yêu Ký)

• Lương Tĩnh (Lão Pháo Nhi)

Gương mặt mới xuất sắc nhất:

• Trang Tiểu Long (Chiến Lang)

• Lý Nhất Tình (Dearest)

• Nhan Trác Linh (Tầm Long Quyết)