Danh ca Ý Lan chia sẻ bí quyết giữ giọng hát ở tuổi U70

Tùng Ninh, Theo Tổ Quốc 10:28 14/09/2022

"Tôi phải có trọng trách nhiều hơn nữa đối với việc mang âm nhạc đến khán thính giả" - Ý Lan nói.

Mới đây, chương trình Người hát tình ca đã lên sóng, với sự tham gia của danh ca Ý Lan trong vai trò giám khảo khách mời.

Tôi phải có trọng trách mang âm nhạc đến khán giả

Đây cũng là lần trở lại sóng truyền hình của Ý Lan sau ba năm. Bà tỏ ra vô cùng xúc động:

Danh ca Ý Lan chia sẻ bí quyết giữ giọng hát ở tuổi U70 - Ảnh 1.

Ý Lan

"Từ cách đây vài tuần, tôi đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị từng chiếc vali, làm sao mang đầy đủ tất cả những điều mình mong muốn đến chương trình và khán giả. Không chỉ là áo quần, son phấn, trang sức, đó là cả một tấm lòng của người nghệ sĩ.

Đặc biệt, ở lứa tuổi của mình, tôi mong muốn mỗi ngày trong đời sống vẫn được chia sẻ kinh nghiệm âm nhạc đến thế hệ trẻ, chương trình này giúp tôi làm được điều đó.

Nếu không được làm giám khảo chương trình truyền hình, không biết đến bao giờ tôi mới được gần khán thính giả Việt Nam và những người ái mộ tôi. Thực ra, chính tôi lại rất ái mộ khán giả vì không có khán giả thì chẳng có tôi ngày hôm nay".

Tiếp đó, Ý Lan tâm sự về mẹ mình là đại danh ca Thái Thanh: "Sau 3 năm vắng bóng trên sân khấu cũng như các chương trình truyền hình tại Việt Nam, tôi cảm thấy bản thân có nhiều thay đổi.

Đặc biệt, sau khi trải qua nhiều mất mát, trái tim tôi dường như nóng lên, mong đợi ngày trở về hơn bao giờ hết.

Mất mát to lớn nhất đối với tôi trong suốt 3 năm qua chính là sự ra đi của mẹ Thái Thanh.

Danh ca Ý Lan chia sẻ bí quyết giữ giọng hát ở tuổi U70 - Ảnh 2.

Tôi mất mẹ Thái Thanh chỉ vài ngày trước khi đóng cửa vì Covid. Tôi là đứa con gần gũi với mẹ nhất trong tất cả các con, nên sự mất mát này đã để lại cho tôi thêm một suy nghĩ.

Đó là tôi phải có trọng trách nhiều hơn nữa đối với việc mang âm nhạc đến khán thính giả bởi mẹ không còn ở đây nữa. Mẹ chỉ còn hiện diện trong tâm hồn của những người yêu tiếng hát Thái Thanh, gìn giữ tiếng hát Thái Thanh như một hình ảnh kỷ niệm.

Tôi phải tiếp tục dấn bước con đường của mẹ một cách trân trọng hơn nữa. Tuy rằng từ xưa tới nay, chưa bao giờ một tôi cất tiếng hát mà thiếu sự trân trọng, nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng cái trọng trách này càng phải được nâng niu kỹ lưỡng hơn nữa.

Tôi phải làm vậy vì không có mẹ Thái Thanh ở đây để làm tròn nhiệm vụ yêu thương của khán giả dành cho mẹ.

Bên cạnh sự ra đi của mẹ Thái Thanh, đại dịch Covid cũng khiến tôi nghiệm ra nhiều điều. Tôi cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm đưa tiếng hát, tấm lòng đến với khán thính giả và thế hệ sau".

Danh ca Ý Lan chia sẻ bí quyết giữ giọng hát ở tuổi U70 - Ảnh 3.

Không có sức khỏe sẽ không có giọng hát tốt

Dù đã ở độ tuổi U70, nhưng danh ca Ý Lan vẫn giữ được giọng ca nội lực và vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Bà chia sẻ:

"Điều này không phải tự nhiên mà là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi.

Theo tôi, một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu cần hội tụ rất nhiều yếu tố như: giọng hát, ngoại hình...

Đối với nghệ sĩ trẻ, điều này không quá khó khăn nhưng khi có tuổi lại là câu chuyện khác.

Người ca sĩ ở lứa tuổi của tôi phải biết cách gìn giữ sức khỏe vì không có sức khỏe sẽ không có giọng hát tốt.

Tôi gìn giữ sức khỏe bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi và duy trì cuộc sống lành mạnh, trong sạch. Tôi yêu gia đình, yêu khán giả, yêu âm nhạc, yêu tất cả mọi thứ. Tôi phải yêu một cách hết lòng để gìn giữ chỗ đứng của mình trong lòng khán thính giả.

Ngoài giọng hát, khán giả còn quan tâm đến ngoại hình của người nghệ sĩ. Chính vì thế người nghệ sĩ lại thêm lo lắng và luôn phải để ý đến ngoại hình. Để duy trì vóc dáng, tôi thường xuyên tập thể dục và bơi lội.

Danh ca Ý Lan chia sẻ bí quyết giữ giọng hát ở tuổi U70 - Ảnh 4.

Bơi lội chính là môn thể thao tôi yêu thích từ bé tới giờ. Vào mùa đông, khi không thể bơi lội ngoài trời được, tôi sẽ tập thể dục, làm những động tác khó. Tôi tập thật sự chứ không phải tập chơi chơi để giữ gìn sắc vóc.

Làm ca sĩ coi vậy chứ không phải dễ đâu quý vị ạ. Sống cho khán thính giả thì cũng là mình đang sống cho bản thân mình và đó là cả một niềm hạnh phúc".

Sau hơn 35 năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Ý Lan bộc bạch: "Ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rằng bản thân phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tôi đã trao trọn tuổi trẻ cho âm nhạc và khán thính giả, nên 35 năm qua gia đình và các con đã thiếu thốn sự quan tâm của tôi.

Đã đến lúc tôi phải hạn chế bớt phần nào đó công việc của mình để nghĩ đến gia đình, để chia sẻ thời gian cho gia đình, cho các con, các cháu ngoại. Đó là điều vô cùng quan trọng với tôi ở thời điểm hiện tại.

Tuy biết cần dành thời gian cho gia đình nhưng tôi vẫn chưa thể nào kiểm soát được sự đam mê trong âm nhạc.

Khi nhận bất cứ một công việc nào, tôi đều phải chuẩn bị kỹ càng và mất nhiều thời gian vì một khi mình làm thì phải làm đến nơi đến chốn.

Chính vì vậy cân bằng giữa công việc và gia đình là một điều không dễ đối với tôi".