Đánh bại Brazil, Indonesia gây sốc khi mang kỳ World Cup đầu tiên về với Đông Nam Á

GN, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 24/10/2019

Bóng đá Đông Nam Á nói chung và Indonesia nói riêng đã đón một thông tin rất vui sau cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tại Thượng Hải.

Cụ thể, Indonesia đã đánh bại Brazil và Peru để trở thành chủ nhà của U20 World Cup 2021. Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc họp của FIFA trong buổi sáng 24/10 tại Thượng Hải, Trung Quốc. 

Chia sẻ với giới truyền thông, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Ratu Tisha Destria cho biết: "Cảm ơn chúa. Những sự nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Bài thuyết trình đã được FIFA đón nhận nồng nhiệt. PSSI xin cảm ơn các bộ trưởng và cấp lãnh đạo liên quan đã giúp đỡ chúng tôi. Sự ủng hộ của các nước trong khu vực cũng là sự khích lệ rất lớn để chúng tôi hiện thực hóa giấc mơ này".

Đánh bại Brazil, Indonesia gây sốc khi mang kỳ World Cup đầu tiên về với Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup trong hệ thống của FIFA được tổ chức tại Quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Vì thế, nó xứng đáng được coi là sự kiện lịch sử. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Indonesia đã trình lên FIFA một bản kế hoạch chi tiết bao gồm việc xây dựng và nâng cấp 10 sân vận động trên toàn quốc. Trước đây, Indonesia cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện của khu vực và châu lục. Gần nhất là giải vô địch U19 Châu Á 2018.

Trong tương lai, các nước thuộc khu vực Đông Nam Á còn có một tham vọng lớn hơn rất nhiều đó là chung tay tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup vào năm 2034. Theo đó, Thái Lan sẽ là đại diện trong chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2034, các quốc gia láng giềng sẽ tham gia bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore và Indonesia.