Thị trường chuyển nhượng Việt Nam sôi động: Sau SLNA, đến lượt HAGL "chảy máu" tài năng?

GG, Theo Trí Thức Trẻ 12:39 24/10/2019

Khi mùa giải V.League 2019 hạ màn cũng là lúc các đội bóng bắt đầu hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng.

Mùa giải V.League 2019 đã kết thúc với chức vô địch của Hà Nội FC, ngôi Á quân bất ngờ của TP. HCM và rất nhiều điều đáng nhớ khác. Một chặng đường khép lại, các đội bóng chắc chắn sẽ có nhiều biến động về lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải 2020.

Như mọi năm, các ngôi sao của Sông Lam Nghệ An được rất nhiều người để ý. Hai trụ cột ở mùa giải 2019 là Trần Đình Hoàng và Võ Ngọc Toàn chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với Đà Nẵng. Bộ 3 ngoại binh Michael Olaha, Damir Memoivic và Joel Vinicius cũng rời đội bóng xứ Nghệ sau khi kết thúc hợp đồng. Bên cạnh đó, 2 ngôi sao từng được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo là Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh nhiều khả năng cũng sẽ ra đi, điểm đến của họ được cho là CLB Viettel.

Khắc Ngọc (áo vàng) và Nguyên Mạnh (áo đỏ) sẽ cùng rời SLNA. Ảnh: Tiến Tuấn

Không chỉ có SLNA, khá nhiều ngôi sao đáng chú ý của Hoàng Anh Gia Lai dường như cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ mới giàu tham vọng hơn. Tiền vệ Minh Vương đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý "Dành cả thanh xuân để trụ hạng" lên trang cá nhân sau trận thắng trước TP. HCM. Phải chăng anh muốn tìm cho mình một bến đỗ mới có thể giúp bản thân có được những danh hiệu thay vì chỉ biết trụ hạng từ năm này qua năm khác? Bên cạnh đó, Văn Toàn cũng không dưới một lần bày tỏ khát khao được ra nước ngoài thi đấu và thực tế anh cũng từng nhận được những lời đề nghị hấp dẫn.

Tại CLB Hà Nội, tương lai của thủ thành Bùi Tiến Dũng là vấn đề được quan tâm khá nhiều vào lúc này. Với động thái ký hợp đồng 3 năm với Phí Minh Long, việc giữ lại ngôi sao từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á là dấu hỏi lớn. Thủ môn quê Thanh Hoá ký hợp đồng 1 năm với Hà Nội FC từ đầu mùa giải 2019. Hiện tại, việc đàm phán hợp đồng vẫn chưa có thông tin được xúc tiến. Nếu ra đi, đích đến của anh có thể là Viettel hoặc HAGL, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Thị  trường chuyển nhượng Việt Nam sôi động: Sau SLNA, đến lượt HAGL chảy máu tài năng? - Ảnh 2.

Tương lai của Bùi Tiến Dũng cũng gặp nhiều bất ổn. Ảnh: GN

Ngoài ra, Hà Nội FC cũng cần xúc tiến việc đàm phán hợp đồng với tiền vệ Đức Huy. Hết mùa giải 2019, cầu thủ này sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng khác. Hiện một đội bóng của Thái Lan và TP. HCM được cho là muốn có chữ ký của Đức Huy. Bản thân tiền vệ mang áo số 15 này ưu tiên việc gắn bó cùng Hà Nội FC, tuy nhiên, anh có quyền đòi hỏi những gì tốt hơn khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp.

Một mùa chuyển nhượng nhộn nhịp hứa hẹn sẽ diễn ra trong thời gian tới. Những ngôi sao trẻ giúp bóng đá Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc trong vòng 2 năm qua đang có nhiều cơ hội để thực hiện bước nhảy vọt của chính bản thân. Những bản hợp đồng bom tấn cũng là một chất xúc tác để giúp các giải Quốc nội trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ.

Thị  trường chuyển nhượng Việt Nam sôi động: Sau SLNA, đến lượt HAGL chảy máu tài năng? - Ảnh 3.

Đức Huy cũng là cái tên nhận được nhiều chú ý trên thị trường chuyển nhượng.