Đang lúc rối ren, Ronaldo lại bị cảnh sát cảnh cáo

Thanh Hải, Theo Tiền Phong 07:49 18/08/2022

Khi vận đen tới, những điều tồi tệ sẽ liên tiếp xảy ra. Cristiano Ronaldo đang rơi vào tình cảnh đó. Trong lúc tương lai bất định và vướng vào lùm xùm hậu trường ở MU, siêu sao 37 tuổi lại nhận thêm cảnh cáo từ cảnh sát.

Đang lúc rối ren, Ronaldo lại bị cảnh sát cảnh cáo - Ảnh 1.

Vào thứ Tư (17/08), cảnh sát Merseyside đã ra thông báo chính thức về cuộc điều tra sự cố ở trận đấu giữa MU và Everton diễn ra ngày 09/04. Khi tiến vào đường hầm Goodison Park sau thất bại 0-1, Cristiano Ronaldo đã cáu kỉnh đập vỡ điện thoại của cậu bé tự kỷ Jacob Harding.

Cảnh sát Merseyside đã có mặt tại hiện trường vụ việc và lắng nghe Sarah Kelly, mẹ của Jacob, nói về cách hành xử thô lỗ của ngôi sao MU khiến con trai lo lắng, đồng thời có vết bầm tím ở tay. Cô đã hy vọng Ronaldo đến gặp và xin lỗi trực tiếp, nhưng thay vào đó, chỉ nhận được lời xin lỗi vì “hành động bộc phát” trên Instagram kèm lời mời Jacob tới Old Trafford xem bóng đá.

Sau quá trình điều tra và xem xét vụ việc, cảnh sát Merseyside xác nhận Ronaldo “đã tự nguyện tới cuộc thẩm vấn liên quan đến cáo buộc hành hung và gây thiệt hại tài sản”. “Sự việc đã có kết luận cuối cùng sau khi được xử lý một cách thận trọng”, họ nói thêm. Ronaldo đã bị cảnh sát Merseyside cảnh cáo và tránh lặp lại hành động tương tự.

Đang lúc rối ren, Ronaldo lại bị cảnh sát cảnh cáo - Ảnh 2.

Ronaldo đập điện thoại của Jacob Harding tại Goodison Park.

Điều này hơi khó với Ronaldo, người luôn khát khao chiến thắng và ghét thất bại. Như mới đây sau trận thua Brentford, anh đã bực tức bỏ đi thay vì cùng đồng đội xin lỗi người hâm mộ. Trên đường vào phòng thay đồ, Ronaldo cũng phớt lờ ông thầy Ten Hag.

Những ngày này đang thực sự khó khăn với Ronaldo. Theo tiết lộ từ The Athletic, siêu sao người Bồ Đào Nha rơi vào cảnh bị cô lập ở MU, ăn trưa một mình trong căng tin ở Carrington và không được lòng đồng đội. HLV Ten Hag dù rất muốn giữ chân sút đẳng cấp thế giới trong đội hình cũng thay đổi thái độ. Việc coi thường kỷ luật và phản đối phong cách chơi bóng đang được triển khai của Ronaldo khiến ông sẵn sàng để anh ra đi.

Điều này cũng hợp với ý nguyện của Ronaldo, người đã nói về ý định rời Old Trafford từ giữa mùa hè. Chỉ có điều tìm được bến đỗ mới như mong muốn thực sự rất khó ở thời điểm hiện tại. Đã có 9 CLB lớn từ chối Ronaldo, đưa anh vào tình thế đi không được mà ở cũng không xong.