Đang hát karaoke 1 người bỗng sùi bọt mép, co giật và tử vong

H.Minh, Theo Người lao động 15:15 21/05/2019

Thanh niên có dấu hiệu co giật, sùi bọt mép, nhóm bạn đi hát karaoke chung lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Trưa 21-5, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết nguyên nhân anh Nguyễn Văn Hậu (SN 2000, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) tử vong khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức là do sử dụng ma túy quá liều gây sốc.

Sau khi khám nghiệm, thi thể đã được bàn giao cho gia đình.

Khoảng 16 giờ ngày 19-5, Hậu cùng nhóm bạn đến quán karaoke S.B (khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) để vào phòng số 9 ca hát. Được một lúc, Hậu lấy 2 viên thuốc màu vàng đưa cho bạn cùng sử dụng.

Tuy nhiên, 2 người bạn chỉ cắt ra uống ¼ viên, phần còn lại Hậu sử dụng hết. Đến 19 giờ 20 cùng ngày, nhóm bạn thấy Hậu lên cơn co giật, sùi bọt mép nên nhanh chóng chuyển vào Bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức cách đó chừng 500 m để cấp cứu. Tuy nhiên, vừa đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong.