Đang dọn dẹp nhà, người đàn ông 45 tuổi bị con vật quen thuộc đốt nguy kịch

Trúc Chi (t/h Sức khỏe & Đời sống, Vietnamnet), Theo www.nguoiduatin.vn 21:53 16/11/2025
Chia sẻ

Trong lúc dọn dẹp sân thượng, người đàn ông vô bị hàng trâm con vật quen thuộc trong vườn tấn công khiến tình trạng toàn thân sưng nề, tức ngực, khó thở.

Mới đây, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân bị suy đa tạng nguy kịch do ong vò vẽ đốt hơn 100 vết.

Thông tin ban đầu, anh Chu Văn M. (45 tuổi) được chuyển đến bệnh viện ngày 4/11/2025 trong tình trạng toàn thân sưng nề, tức ngực, khó thở, nghi sốc phản vệ nặng sau khi bị ong tấn công. Trước đó, trong khi dọn dẹp sân thượng, bệnh nhân vô tình làm vỡ tổ ong vò vẽ và bị hàng trăm con ong đốt. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Anh Quất, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nặng.

Đang dọn dẹp nhà, người đàn ông 45 tuổi bị con vật quen thuộc đốt nguy kịch- Ảnh 1.

Nam bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc. Ảnh BVCC.

Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt, theo dõi suy đa tạng, tiêu cơ vân cấp. Các bác sĩ đã khẩn trương triển khai phác đồ điều trị sốc phản vệ của Bộ Y tế, bao gồm: Bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, giảm đau, chống viêm, sử dụng thuốc kháng histamin và các biện pháp hồi sức tích cực.

Đến sáng 5/11, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số CK trong máu tăng gấp 160 lần, men gan cao hơn 40 lần so với bình thường, biểu hiện tiêu cơ vân cấp và suy đa tạng tiến triển, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân được chỉ định lọc máu hấp phụ kết hợp lọc máu liên tục để loại bỏ độc chất và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: Huyết áp ổn định, tiểu tốt, các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường. Ngày 11/11/2025, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bác sĩ CKII Ngọc Văn Lơ, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: "Trường hợp này nếu không được xử trí và chuyển tuyến kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị ong đốt, đặc biệt khi có nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt, khó thở, sưng nề toàn thân. Cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời."

Đáng chú ý theo thống kê của Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, từ đầu tháng 11 đến nay, khoa đã tiếp nhận điều trị 11 trường hợp ngộ độc, 10 ca rắn cắn và 2 ca bị ong đốt. Các bệnh nhân đều được cấp cứu kịp thời, trong đó nhiều ca nặng đã qua cơn nguy kịch nhờ sự phối hợp chuyên môn nhịp nhàng giữa các bác sĩ và điều dưỡng trong khoa.

Cách xử trí khi bị ong đốt

Theo các chuyên gia y tế, tai nạn do ong đốt rất nguy hiểm do các độc tố có trong nọc ong làm tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp…

Các trường hợp trên đều bị ong vò vẽ đốt. Đây là loài côn trùng có nọc độc mạnh, thường sinh sống theo bầy đàn, làm tổ ở các khu vực cây cối rậm rạp hoặc mái hiên nhà, khá gần với nơi sinh hoạt, lao động của con người. Vì vậy, tai nạn do ong vò vẽ gây nên cao hơn các loại ong khác.

- Khi bị ong tấn công, người bị nạn phải hết sức bình tĩnh và nhanh chóng ra khỏi khu vực có ong. Tuyệt đối không dùng nhánh cây, quần áo để xua, vì càng xua ong sẽ càng tấn công.

- Nhanh chóng sơ cứu nạn nhân bằng cách rửa sạch vết thương và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

- Để tránh ong đốt, người dân nên hạn chế đi qua những khu vực nhiều cây hoa nơi ong thường bay đến lấy mật, đặc biệt vào mùa ong sinh sản.

- Khi phát hiện ong hoặc tổ ong, cần giữ khoảng cách an toàn, không chọc phá tổ. Người lớn cần nhắc nhở trẻ em tránh xa tổ ong và không ném đồ vào tổ.

- Nếu bị ong tấn công, hãy nhanh chóng che kín mặt và các vùng da hở, đồng thời dùng khói từ nùn rơm hoặc giẻ tẩm dầu để xua ong đi.

- Khi làm việc gần ong, nên mặc quần áo dày, đội mũ trùm đầu và kính bảo hộ. Có thể dùng bình xịt nước hoa, thuốc diệt côn trùng hoặc khói để đuổi ong dữ.

- Khi đi rừng, cần cẩn trọng với các mô đất cao gần gốc cây vì có thể là tổ ong đất-loài ong nguy hiểm và độc…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày