Đẳng cấp dàn sao "Thử Thách Thần Chết": Toàn hạng A, "quốc dân" hàng đầu làng phim Hàn

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 13:41 04/01/2018

Bom tấn 10 triệu vé "Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới" quy tụ dàn sao hoành tráng, từ tuyến diễn viên chính đến phụ và ngay cả cameo.

Chiều 3/1, Along with the Gods: The Two Worlds (Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới) chính thức cán mốc 10 triệu khán giả, trở thành bộ phim quốc dân thứ 16 của Hàn Quốc và là phim thứ 20 (tính cả các phim nước ngoài) làm được điều này ở phòng vé Hàn. Điều làm nên thành công ở Thử Thách Thần Chết, ngoài nền tảng là nguyên gốc webtoon cùng tên của họa sĩ Joo Ho Min, chính là kĩ xảo đỉnh cao xứng đáng với kinh phí 40 tỉ won (hơn 800 tỉ VND) - cao thứ hai lịch sử làng phim Hàn - và tất nhiên, là dàn sao quá "khủng".

Từ tuyến diễn viên chính cho tới phụ và ngay cả là các diễn viên khách mời đều có quá nhiều cái tên nổi trội. Ai trong số họ cũng đều quen mặt với khán giả điện ảnh và rất nhiều trong số đó còn là những ông hoàng ở làng phim xứ kimchi.

Ha Jung Woo

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 1.

Trong Thử Thách Thần Chết, Ha Jung Woo thủ vai Gang Rim, một trong ba Vệ thần hộ tống "linh hồn thuần khiết" vượt qua 7 địa tầng trong vòng 49 ngày, một kẻ rất cẩn thận nhưng cũng đầy mưu mô. Đây là một trong những nhân vật được yêu thích nhất của Along with the Gods phiên bản điện ảnh nhờ vẻ ngoài "cool ngầu", phép thuật đầy mình và tính tình chín chắn.

Trước khi được biết đến như một trong ba diễn viên được trả cát-xê cao nhất điện ảnh Hàn bên cạnh Song Kang Ho và Lee Byung Hun, Ha Jung Woo cũng phải mất tới 6 năm để bứt phá cùng vai diễn trong The Chaser (2008) của đạo diễn Na Hong Jin. Suốt 10 năm kể từ đó đến nay, quý ông The Handmaiden liên tiếp gặt hái được nhiều thành công nhờ các tác phẩm ăn khách. Phần 1 của Thử Thách Thần Chết là phim 10 triệu vé thứ hai trong sự nghiệp con trai nam diễn viên gạo cội Kim Yong Gun, sau Assassination.

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 2.

Ha Jung Woo từng ba lần lên ngôi Ảnh đế Baeksang vào các năm 2010 (Take Off), 2011 (The Yellow Sea) và 2013 (The Berlin File). Có một câu chuyện thú vị về việc anh hai lần liên tiếp thắng giải này tại Baeksang, đó là vào năm 2011, khi cùng Ha Ji Won lên sân khấu trao giải (theo thông lệ, người đoạt giải của năm trước sẽ trao giải cho người đoạt giải tương tự của năm sau), Ha Jung Woo hứa rằng nếu tiếp tục thắng giải (anh cũng có mặt trong danh sách đề cử năm đó) thì anh sẽ đi bộ xuyên Hàn Quốc. Quả nhiên, bóc phong bì ra và thấy tên mình, Ha Jung Woo sau đó đã thực hiện hẳn một bộ phim dựa trên chính chuyến đi xuyên Hàn kéo dài cả vài trăm kilomet cùng những người bạn.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Ha Jung Woo còn là một đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim với hai tác phẩm Fasten Your Seatbelt (2013) và Chronicle of a Blood Merchant (2015).

Lee Jung Jae

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 3.

Giống như Ha Jung Woo, Chúa tể Địa giới Yeomra cũng là một diễn viên tài năng và quyền lực, sở hữu gia tài diễn xuất khổng lồ với nhiều hit phòng vé. Thử Thách Thần Chết đã là bộ phim thứ ba của Lee Jung Jae gia nhập câu lạc bộ 10 triệu vé sau The Thieves (2012) và Assassination (2015). Anh từng giành được danh hiệu Ảnh đế khi còn rất trẻ - 25 tuổi - nhờ vai diễn trong City of the Rising Sun, một bộ phim đã đem lại cho anh người bạn tri kỉ Jung Woo Sung.

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 4.

Gần 20 năm sau City of the Rising Sun, Lee Jung Jae và Jung Woo Sung nay đều đã là những ông lớn của nền điện ảnh Hàn Quốc, họ thường xuyên hợp tác trong các thương vụ. Năm 2016, cả hai thành lập công ty quản lí nghệ sĩ Artist Company. Ha Jung Woo là một trong những thành viên đầu tiên của công ty này. Mới đây, Jung Woo Sung đã rút khỏi vị trí CEO của Artist Company để tập trung cho công việc diễn xuất, tuy nhiên tình bạn giữa anh và Lee Jung Jae tất nhiên vẫn rất sâu đậm. Mới đây, Lee Jung Jae chia sẻ rằng cả hai gặp nhau một tuần… 7 lần.

Cha Tae Hyun

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 5.

"Nam chính qua đời ngay 5 phút đầu phim" của Thử Thách Thần Chết từ lâu đã là một diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam thông qua tác phẩm kinh điển My Sassy Girl, đóng cùng Jeon Ji Hyun. Không phải là một cái tên lớn trên màn ảnh rộng, "vợ lẽ Cha" lại được nhiều fan hâm mộ truyền hình yêu thích nhờ diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình gần gũi, tính cách thân thiện, dễ thương.

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 6.

Năm 2016, Cha Tae Hyun đóng chính trong My New Sassy Girl, phiên bản remake của My Sassy Girl song "cô nàng ngổ ngáo" lần này là Victoria chứ không phải Jeon Ji Hyun. Đáng tiếc, My New Sassy Girl lại không thành công tại phòng vé như kì vọng. Cùng năm, nam diễn viên tái ngộ người bạn diễn của mình nhờ vai cameo trong Huyền Thoại Biển Xanh. Đến năm 2017, Cha Tae Hyun đánh dấu màn ra mắt trong vai trò đạo diễn thông qua phim truyền hình The Best Hit, một tác phẩm mà anh cũng tham gia đóng chính.

Joo Ji Hoon

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 7.

Cách đây 12 năm, Joo Ji Hoon từng là chàng hoàng tử trong mơ của hàng triệu cô gái khắp châu Á nhờ vai diễn Thái tử Lee Shin trong siêu hit Hoàng Cung. So với một Hae Won Maek láu cá, hài hước và hấp tấp trong With Gods, Thái tử Shin lạnh lùng, ít nói lúc đó quả là khác một trời một vực. Đáng tiếc, chưa nổi tiếng được bao lâu thì sự nghiệp diễn xuất của Joo Ji Hoon lại bị chững lại nhiều năm, sau khi bê bối ma túy khiến anh phải ngồi tù vào năm 2009.

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 8.

Mặc dù sớm được công chúng tha thứ nhưng vẫn phải mất một thời gian dài, Joo Ji Hoon mới thoát khỏi chuỗi những thất bại liên tiếp trong sự nghiệp. Việc nam diễn viên được góp mặt trong hai tác phẩm kinh phí cao Asura: The City of Madness và Along with the Gods, cũng như sắp tới đây là dự án do Netflix sản xuất Kingdom, cho thấy anh đã chứng minh được thực lực của mình. Mong rằng không lâu nữa, người hâm mộ sẽ được thấy Joo Ji Hoon lần nữa ở đỉnh cao danh vọng như cách đây hơn một thập kỉ.

Oh Dal Soo

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 9.

Oh Dal Soo (trái)

So về số lượng các phim cán mốc 10 triệu vé thì khó ai có thể bì với "nam phụ quốc dân" Oh Dal Soo. Đến nay, mới chỉ có 16 phim Hàn đạt được thành tích này thì có tới… 8 phim trong số đó có sự tham gia của anh: Ode to My Father (14,3 triệu), Veteran (13,4 triệu), The Host, The Thieves (13 triệu), Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (12,8 triệu), Assassination (12,7 triệu), The Attorney (11,4 triệu) và Along with the Gods phần 1.

Không có ngoại hình long lanh, "trai xấu" Oh Dal Soo vẫn là sao hạng A bảo chứng phòng vé, là người bạn diễn thân thiết của Hwang Jung Min, sở hữu gia tài diễn xuất khiến tất cả đều phải kiêng nể, ngưỡng mộ.

Kim Hyang Gi và Kim Soo Ahn

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 10.

Cả hai đều là những tài năng nhí rất triển vọng của nền điện ảnh Hàn Quốc. Nếu như Kim Hyang Gi từng được nhiều khán giả biết đến thông qua một số tác phẩm như A Werewolf Boy hay The Queen's Classroom, thì cô nhóc 11 tuổi Kim Soo Ahn đã trở nên quá nổi tiếng sau hai bộ phim Train to Busan và Đảo Địa Ngục.

Lần này với Along with the Gods, "con gái Gong Yoo" dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ hình tượng vị thần Taesan tuy bé nhỏ nhưng "lòe loẹt", đáng sợ. Trong khi đó với Kim Hyang Gi, vai Vệ thần Duk Choon lại có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp diễn xuất của sao nhí sinh năm 2000 này, giúp cô nàng trở thành một trong những gương mặt trẻ được săn đón nhất hiện nay.

Do Kyung Soo

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 11.

Không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực ca hát, Do Kyung Soo (hay D.O.) còn là một trong những idol gặt hái được nhiều thành công khi đá chéo sân diễn xuất. Sau khi để lại nhiều ấn tượng bằng hai bộ phim đầu tay năm 2014 Cart và It's Okay, That's Love, thành viên EXO đã có cơ hội đóng chính trong 3 phim điện ảnh liên tiếp là Pure Love, My Annoying Brother (đạt 3 triệu vé) và gần đây nhất là Room No.7.

Ngay sau vai quân nhân đầy sức nặng trong Thử Thách Thần Chết, Do Kyung Soo sẽ sớm tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua dự án Swing Kids của đạo diễn Sunny Kang Hyung Chul. Ngoài ra, anh sẽ còn đảm nhận vai trò lồng tiếng cho dự án hoạt hình được chờ đợi The Underdog, dự kiến ra rạp vào mùa hè năm nay.

Ma Dong Suk

Đẳng cấp dàn sao Thử Thách Thần Chết: Toàn hạng A, quốc dân hàng đầu làng phim Hàn - Ảnh 12.

Xuất hiện chỉ 2 giây ở cuối phần 1, Ma Dong Suk sẽ là một trong những người thuộc dàn cast chính của phần 2 mang tên Along with the Gods: The Last 49 Days, dự kiến ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 1/8 năm nay. Kể từ sau Train to Busan, tên tuổi của quý ông mập mạp này đã được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi. Anh từng là huấn luyện viên của hai võ sĩ quyền anh nổi tiếng Mark Coleman và Kevin Randleman; nổi tiếng với loạt vai phụ trong The Neighbor, Nameless Gangster: Rules of the Time, The Unjust và Train to Busan. Đến cuối năm 2017, The Outlaws của Ma Dong Suk và Yoon Kye Sang bất ngờ đánh bại The Fortress, trở thành hit phòng vé với gần 7 triệu khán giả mặc cho bị gắn mác 18+.