Dàn nữ thần xứ Hàn gia nhập CLB bất động sản trăm tỷ: Suzy át cả Yoona nhưng chưa bằng mỹ nhân thu lãi 50 tỷ

Bình An, Theo Phụ Nữ Mới 14:00 19/08/2023

Suzy, Yoona, Ha Ji Won... đều lọt vào danh sách CLB bất động sản tiền tỷ, nhưng cựu idol kiêm diễn viên này là nhân vật đầu tư nhà đất đỉnh nhất.

Theo tin từ Sports Chosun, hàng loạt nữ thần sắc đẹp xứ Hàn như Yoona, Suzy, Ha Ji Won, Seungyeon (Kara)... dạo gần đây bỗng có động thái gây xôn xao trong lĩnh vực bất động sản. Vẫn biết đây toàn là những cái tên nổi tiếng khắp châu Á và có khối tài sản không vừa.

Nhưng dựa vào những "phi vụ" mua bán nhà tiền tỷ trong thời gian qua, công chúng đều phải "á ố" không ngờ dàn mỹ nhân này lại giàu có đến vậy, mạnh tay chi khoản tiền lớn đến thế để đầu tư nhà đất và thu về lợi nhuận khủng. Sports Chosun gọi đây là câu lạc bộ 10 tỷ vì các ngôi sao này đều chi từ 10 tỷ won (178 tỷ đồng) trở lên để mua bất động sản.

Lee Jung Hyun (Train To Busan)

Theo Sports Chosun, cựu idol kiêm diễn viên Lee Jung Hyun đã mua cả 1 toà nhà bệnh viện của chồng ở ga thành phố Incheon tại Guwoldong, quận Namdong vào tháng 5/2023 với giá 19,4 tỷ won (344,8 tỷ đồng). Cô là 1 trong số những ngôi sao kinh doanh nhà đất thành công nhất vì toàn mua bán các khu bất động sản tiền tỷ. Toà nhà bệnh viện này rộng gần 6000m2, bao gồm 2 toà nhà nhỏ có sức chứa lên đến 81 chiếc giường bệnh. Toà nhà chính có 8 tầng trên và 1 tầng hầm, toà nhà phụ có 5 tầng.

Giá trị tạm ứng của tòa nhà lên đến tận 16,2 tỷ won (288 tỷ đồng), trong đó Lee Jung Hyun sở hữu 99% cổ phần và chồng cô sở hữu 1%. Vì vậy có thể nói rằng, chủ sở hữu thực sự của toà nhà hiện giờ là Lee Jung Hyun.

Dàn nữ thần xứ Hàn gia nhập CLB bất động sản trăm tỷ: Suzy át cả Yoona nhưng chưa bằng mỹ nhân thu lãi 50 tỷ - Ảnh 2.

Không chỉ toà nhà bệnh viện này, nữ minh tinh Train To Busan còn bán toà nhà ở Seongsu-dong, quận Seongdong, Seoul vào tháng 5/2021 sau khi mua với giá 4,36 tỷ won (77,5 tỷ đồng) vào tháng 3/2017. Nhưng bất ngờ hơn cả, cô đã bán được với giá 7 tỷ won (124,4 tỷ đồng), lãi 2,6 tỷ won (46,2 tỷ đồng) trong 3 năm. Đây được cho là động lực thúc đẩy nữ diễn viên đầu tư mua toà nhà bệnh viện nói trên.

Suzy

Với sự nghiệp thành công và danh tiếng hot hòn họt qua gần 10 năm, "tình đầu quốc dân" Suzy cũng tích luỹ cho mình khối tài sản không phải dạng vừa. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ này sở hữu khối bất động sản lên đến 13,8 tỷ won (245,2 tỷ đồng). Được biết, Suzy mua căn villa hạng sang ở Nonhyeondong với giá 3,09 tỷ won (55 tỷ đồng) vào năm 2017 với diện tích tổng 277m2, gồm 4 phòng chính, 3 phòng ngủ và 1 phòng thay đồ.

Dàn nữ thần xứ Hàn gia nhập CLB bất động sản trăm tỷ: Suzy át cả Yoona nhưng chưa bằng mỹ nhân thu lãi 50 tỷ - Ảnh 3.

Chưa hết, nữ idol đình đám còn mua 1 toà nhà ở Samsungdong, quận Gangnam, Seoul vào năm 2016 ở mức giá 3,7 tỷ won (65,7 tỷ đồng), với khoản vay 1,7 tỷ won và trả tiền mặt 2 tỷ won. Đáng nói, thị trường nhà đất biến động, đưa giá trị của toà nhà này lên con số 8 tỷ won (142,2 tỷ đồng). Vào thời điểm đó, Suzy kiếm được tận 15 triệu won/tháng (266,6 triệu đồng) nhờ tiền cho thuê toà nhà này.

Yoona (SNSD)

Là đối thủ của Suzy, Yoona tất nhiên cũng không thể vắng mặt trong danh sách này. Thế nhưng, cô lại kém hơn chút khi so về khoản tiền đầu tư. Nữ idol kiêm diễn viên từng gây chú ý lớn trên khắp các mặt báo xứ Hàn khi bỏ ra 10 tỷ won (177,7 tỷ đồng) để mua 1 toà nhà toạ lạc ở khu phố sầm uất nhất Seoul - Cheongdamdong, quận Gangnam. Được biết, mỗi 3,3m2 của khu bất động sản này có giá trị lên đến gần 70,68 triệu won (1,25 tỷ đồng).

Toà nhà này của Yoona hoàn toàn mới cóng, có 2 tầng hầm và 4 tầng trên mặt đất vào năm 2014. Đáng nói, đây là khu vực nổi tiếng và được ưu tiên để đầu tư nên rất dễ bán ra ngay khi lên sàn bất động sản.

Dàn nữ thần xứ Hàn gia nhập CLB bất động sản trăm tỷ: Suzy át cả Yoona nhưng chưa bằng mỹ nhân thu lãi 50 tỷ - Ảnh 4.

Yuri (SNSD)

Xem ra SNSD có đến tận 2 đại gia bất động sản lọt vào danh sách 10 tỷ này. Yuri trở thành chủ sở hữu của 1 toà nhà 5 tầng toạ lạc tại Nonhyeondong, quận Gangnam sau khi bỏ ra 12,8 tỷ won (227,5 tỷ đồng) để tậu về. Đáng nói, toà nhà này nằm ở khu vực được cho là đắc địa vì chỉ cách 3 phút đi bộ so với ga tàu Seonjeongneung, và đây cũng là nơi kết nối với 2 tuyến số 9 và tuyến Bundang với mật độ dân cư đi lại đông đúc.

Dàn nữ thần xứ Hàn gia nhập CLB bất động sản trăm tỷ: Suzy át cả Yoona nhưng chưa bằng mỹ nhân thu lãi 50 tỷ - Ảnh 5.

Toà nhà này còn được đánh giá là có vị trí và tầm nhìn tuyệt vời vì nằm ở 3 mặt đường. Nội và ngoại thất của toà nhà đều đã được tu sửa lại gần đây, càng giúp "ngọc trai đen" Yuri kiếm bộn tiền chỉ nhờ giá cho thuê nhà. Được biết, nữ idol thu về từ tiền cho thuê vào khoảng 3,7% giá trị toà nhà. Khách phải đặt cọc 500 triệu won (8,8 tỷ đồng) và bỏ ra 38 triệu won (675,4 triệu đồng) thuê hàng tháng.

Ha Ji Won

Tháng 3/2020, Ha Ji Won bỏ ra 10 tỷ won mua toà nhà ở Seongsudong dưới tên của công ty giải trí riêng do cô sáng lập Haewadal Entertainment. Gần đây, 1 buổi triển lãm cá nhân của nữ diễn viên đã được tổ chức tại đây.

Dàn nữ thần xứ Hàn gia nhập CLB bất động sản trăm tỷ: Suzy át cả Yoona nhưng chưa bằng mỹ nhân thu lãi 50 tỷ - Ảnh 6.

Seungyeon (Kara)

Seungyeon vốn được mệnh danh là "thần tượng mưu sinh" ngay từ khi mới ra mắt vì luôn tranh thủ cơ hội để kinh doanh. Cô đã mua được 1 toà nhà ở khu nhà giàu Cheongdamdong, quận Gangnam vào năm 2014 với giá 4,5 tỷ won (gần 80 tỷ đồng). Đáng nói, giá trị trên sàn bất động sản của toà nhà này lại tăng lên giao động ở khoảng 15 tỷ won (266,6 tỷ đồng) ở lúc cao điểm, và giá thuê hàng tháng của khối bất động sản này lên đến 20 triệu won (355,4 triệu đồng). Đây cũng là lý do nữ idol trở nên nổi tiếng trong giới nghệ sĩ vì quá mát tay trong việc thu mua nhà đất.

Chưa hết, Seungyeon còn mua 1 căn nhà biệt lập để làm nhà riêng ở Samseongdong, quận Gangnam, Seoul vào năm 2017 dưới tên chung với mẹ cô. Và giá thị trường hiện tại của căn nhà này ước tính khoảng 16 tỷ won (284,3 tỷ đồng).

Dàn nữ thần xứ Hàn gia nhập CLB bất động sản trăm tỷ: Suzy át cả Yoona nhưng chưa bằng mỹ nhân thu lãi 50 tỷ - Ảnh 7.

Nguồn: Sports Chosun