Dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh năm 2022: Yoona vẫn là điểm sáng

Đào Anh Tú, Theo Thể Thao Văn Hóa 20:00 29/11/2022

Thành tích của dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh trong năm nay ra sao?

Nếu được hỏi đâu là nhóm nhạc nữ tiêu biểu của Kpop thế hệ 2, với nhiều người, đáp án chắc chắn sẽ là SNSD (Girls’ Generation). Không chỉ từng tạo nên nhiều dấu mốc đáng nhớ trong lĩnh vực của mình, các cô gái nhà SM còn lấn sân sang các lĩnh vực khác khi mà SNSD dần nhường lại sân khấu lớn cho thế hệ đàn em.

Riêng ở lĩnh vực diễn xuất, Yoona chắc chắn là cái tên thành công nhất nhóm và trong năm 2022, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.

Yoona tỏa sáng ở cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng

Trong khoảng thời gian tháng 8 và nửa đầu tháng 9, cái tên Yoona xuất hiện trên khắp các mặt báo nhờ sức hút lớn từ dự án truyền hình Big Mouth mà cô đóng cặp cùng Lee Jong Suk. Mặc cho tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Oh Choong Hwan - Bae Hyun Jin bị một số khán giả đánh giá là đuối hơn ở nửa sau, thế nhưng thực tế là rating của phim nhìn chung vẫn không suy giảm.

Dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh năm 2022: Yoona vẫn là điểm sáng - Ảnh 1.

Diễn xuất của Yoona trong Big Mouth được khán giả đánh giá cao - nguồn: MBC

Ở tập cuối, rating phim đạt tới con số 13,7% (cao nhất) và rating trung bình cũng chạm đến con số 10%. Đáng chú ý, với phân cảnh nữ chính Go Mi Ho qua đời, Yoona đã khiến cho nhiều người xem phải rơi nước mắt.

Tại địa hạt điện ảnh, Yoona cũng để lại nhiều dấu ấn với những màn "tấu hài" khi hóa thân thành nữ chính Park Min Young trong phim Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia hợp tác cùng Hyun Bin, Yoo Hae Jin và Daniel Henney.

Dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh năm 2022: Yoona vẫn là điểm sáng - Ảnh 2.

Nhiều khán giả đã dành lời khen cho diễn xuất của Yoona ở Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia phần 2 - nguồn: CJ Entertainment

Cho những ai chưa biết, Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia được sản xuất với kinh phí gần 13,6 triệu USD, thế nhưng bộ phim đã thắng lớn khi thu về tới 54,5 triệu USD trên toàn cầu.

Seohyun gây tranh cãi khi đóng phim lấy chủ đề tình dục

Nếu như Yoona nhận được nhiều sự khen ngợi, Seohyun lại vấp phải những ý kiến trái chiều khi góp mặt trong bộ phim lấy chủ đề tình dục Tình Yêu Và Trói Buộc. Thực tế, dù bị gắn mác 18+ nhưng phim không có bất cứ cảnh nóng quá đà nào. Tuy nhiên, điều khiến Seohyun phải nhận chỉ trích là quyết định phá vỡ hình tượng ngây thơ, trong sáng vốn đã trở thành thương hiệu của mình để hóa thân thành một cô nàng quyến rũ, táo bạo trong "chuyện ấy".

Dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh năm 2022: Yoona vẫn là điểm sáng - Ảnh 3.

Seohyun đã phải nhận những ý kiến trái chiều vì bộ phim Tình Yêu Và Trói Buộc - nguồn: Netflix

Sau Tình Yêu Và Trói Buộc, Seohyun còn tham gia một dự án phim khác là Người Tình Của Jinx. Đây là bộ phim mà Seohyun đã thể hiện đúng hình ảnh ngây thơ, trong trẻo của mình khi hóa thân thành nữ thần may mắn Seul Bi - người có khả năng nhìn trước tương lai và giúp chủ nhân tránh được tai họa.

Dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh năm 2022: Yoona vẫn là điểm sáng - Ảnh 4.

Phim Người Tình Của Jinx do Seohyun và Na In Woo đóng chính không đạt được thành công như kỳ vọng - nguồn: KBS2

Đây là một bộ phim có kịch bản thú vị. Tương tác của Seohyun với nam chính Na In Woo cũng rất tốt. Đáng tiếc, Người Tình Của Jinx lại không tạo được tiếng vang lớn khi chỉ đạt mức rating trung bình 3,3% mà thôi.

Sooyoung nên duyên với 2 mỹ nam Yoon Park và Ji Chang Wook

Trong năm 2022, Sooyoung không tham gia bất cứ dự án phim điện ảnh nào. Dẫu vậy, cô lại góp mặt ở 2 dự án phim truyền hình là Hãy Nói Cho Tôi Điều Ước Của BạnFanletter, Please. Sát cánh cùng mỹ nhân nhóm SNSD là 2 mỹ nam Ji Chang Wook và Yoon Park.

Dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh năm 2022: Yoona vẫn là điểm sáng - Ảnh 5.

Dù vai nam chính và nữ chính được Ji Chang Wook cùng với Sooyoung đảm nhận, thế nhưng Hãy Nói Cho Tôi Điều Ước Của Bạn vẫn không thể đạt thành tích tốt - nguồn: KBS2

Thực tế, cả 2 bộ phim đều không có thành tích tốt. Trong khi Hãy Nói Cho Tôi Điều Ước Của Bạn phải cạnh tranh với Big Mouth thì Fanletter, Please lại ra mắt cùng thời điểm với Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi mà thời điểm hiện tại, bộ phim Dưới Bóng Trung Điện cũng đang giành được nhiều sự quan tâm.

Dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh năm 2022: Yoona vẫn là điểm sáng - Ảnh 6.

Sooyoung nên duyên với Yoon Park trong Fanletter, Please - nguồn: MBC

Dẫu vậy, với những khán giả theo dõi Hãy Nói Cho Tôi Điều Ước Của BạnFanletter, Please, họ đều phải công nhận rằng cả hai đều sở hữu chất lượng tốt, đồng thời truyền tải những thông điệp ấm áp, ý nghĩa tới khán giả.

Yuri có màn tái hợp thất bại với Jung Il Woo

Hồi năm ngoái, Yuri và Jung Il Woo đã cùng nhau đóng chính trong Bossam: Đánh Cắp Số Phận. Bộ phim đạt mức rating 6,042% và có thể xem là một điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Yuri. Nói vậy là bởi ngoại trừ Vua Thời Trang cùng với siêu phẩm Bị Cáo, các bộ phim truyền hình Yuri tham gia với tư cách diễn viên chính đều có thành tích tương đối ảm đạm.

Dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh năm 2022: Yoona vẫn là điểm sáng - Ảnh 7.

Yuri và Jung Il Woo trong phim Good Job - nguồn: ENA

Chính bởi thế mà với việc cả hai một lần nữa tái hợp ở Good Job, các fan của cô nàng đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào bộ phim. Tuy nhiên, có vẻ như Yuri và Jung Il Woo đã "hết duyên" khi mà Good Job chỉ có mức rating "bèo" 2,296%.

Tiffany chính thức lấn sân sang diễn xuất

Năm 2022 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Tiffany khi cô có vai diễn đáng chú ý đầu tiên trong một bộ phim truyền hình. Ở Cậu Út Nhà Tài Phiệt, Tiffany vào vai Rachel, một Hàn kiều sinh sống tại Mỹ. Về sau, Rachel cùng với giám đốc Oh Se Hyun đã quay về Hàn Quốc và cùng tham gia vào quỹ đầu tư Miracle của Jin Do Joon (Song Joong Ki).

Dàn mỹ nhân SNSD trên màn ảnh năm 2022: Yoona vẫn là điểm sáng - Ảnh 8.

Tiffany vào vai Rachel trong phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt - nguồn: jTBC

Dù Rachel không thuộc tuyến nhân vật chính, thế nhưng Tiffany vẫn ít nhiều gây được ấn tượng cho khán giả. Cộng thêm việc Cậu Út Nhà Tài Phiệt đang tạo ra được sức hút cực kỳ lớn, vai Rachel hứa hẹn sẽ trở thành bàn đạp tốt để Tiffany tiến xa hơn trên con đường diễn xuất.