Dân mạng phấn khích với hình ảnh bé 3 tuần tuổi có tư thế ngủ y hệt lúc nằm trong bụng mẹ

Thùy Linh, Theo Helino 21:30 09/04/2018

"Nếu nhìn qua điện thoại của tôi, bạn có thể sẽ tìm thấy cả đống ảnh chụp thằng bé ở tư thế ngủ giống hệt như vậy".

Ba tuần sau khi chào đời, cậu bé Michael Stepplings bé nhỏ đang biết cách tận hưởng cuộc sống của mình. Bằng chứng là cậu bé nằm ngủ giống hệt như tư thế ở trong bụng mẹ. Mẹ cậu bé thực sự kinh ngạc trước tình huống hài hước này.

Cậu bé ngủ với tư thế y hệt lúc nằm trong bụng mẹ

Sarah Kelleher Stepplings, mẹ bé Michael, đến từ bang South Carolina, Hoa Kỳ đã chia sẻ hình ảnh thú vị của con trai lúc siêu âm và sau khi chào đời. Khi mang thai hơn 38 tuần, mẹ và bà của Sarah đã khuyến khích cô đi siêu âm. Nhưng Sarah không thực sự tin tưởng vào kết quả siêu âm bởi trong lần siêu âm đầu tiên, cô đã mang về một bức ảnh bị vỡ hình. Và đó là lý do cô không có ý định siêu âm một lần nào nữa trong thai kì. Nhưng mẹ và bà cô đều muốn có một bức hình về em bé sắp chào đời.

Đồng ý đi siêu âm, Sarah thực sự ấn tượng với những lợi ích mà siêu âm mang lại trong suốt thai kỳ. Cô không chỉ biết được đứa con chưa chào đời của cô đang phát triển khỏe mạnh thế nào mà còn nhận ra cậu bé đang thoải mái ra sao khi nằm trong bụng mẹ. Khuôn mặt đáng yêu và cảm giác thoải mái của cậu bé, với hai tay bên đầu, thực sự đã khiến trái tim cô tan chảy.

Nhưng với Sarah, điều đáng yêu nhất cô nhận được từ lần siêu âm đó là sau khi cậu bé chào đời. Đó là khi cô phát hiện ra Michael đã ngủ với tư thế giống hệt như khi còn trong bụng mẹ - với hai tay đặt bên đầu.

Dân mạng phấn khích với hình ảnh bé 3 tuần tuổi có tư thế ngủ y hệt lúc nằm trong bụng mẹ - Ảnh 1.

Cậu bé Michael ngủ với tư thế giống hệt như trong bụng mẹ.

Cô chia sẻ: “Ngay từ ngày đầu tiên, thằng bé đã biết cách thư giãn rồi. Thằng bé ngủ với hai tay hướng lên trên như thế. Nếu nhìn qua điện thoại của tôi, bạn có thể sẽ tìm thấy cả đống ảnh chụp thằng bé ở tư thế ngủ giống hệt như vậy. Một ngày nọ, tôi nghĩ đến việc xem lại mấy bức hình siêu âm của con. Tôi nhìn bức hình đó và phải thốt lên ‘Trời đất ạ! Thằng bé ngủ đúng y như trong bụng mẹ!’”.

Sarah đã chia sẻ bức hình siêu âm trước khi chào đời 3 tuần của Michael kèm theo bức ảnh cậu bé được 3 tuần tuổi. Và cư dân mạng thực sự phấn khích vì cậu bé.

Dân mạng phấn khích với hình ảnh bé 3 tuần tuổi có tư thế ngủ y hệt lúc nằm trong bụng mẹ - Ảnh 2.

Michael bị chứng vàng da nghiêm trọng trong vài tháng đầu đời.

Cô càng cảm động hơn khi nhiều ông bố bà mẹ đã liên lạc với cô để giúp đỡ và cho cô lời khuyên khi họ nhìn thấy bức Michael ngủ cùng ánh đèn xanh. Cô cho biết: “Thằng bé bị chứng thiếu máu tán huyết khó hiểu và bệnh vàng da nghiêm trọng trong vài tháng đầu, đó là lý do vì sao con nằm ngủ dưới ánh đèn màu xanh như trong bức ảnh”.

Cả Sarah và chồng cô là Ross Stepplings đều có khả năng sáng tạo và có năng khiếu âm nhạc, vậy nên Sarah cảm giác có thể Michael sẽ thừa hưởng điều đó từ bố mẹ. Nhưng hiện tại, cô đang mong mỏi được nghe thấy cậu con trai cất tiếng gọi mẹ đầu tiên.

Dân mạng phấn khích với hình ảnh bé 3 tuần tuổi có tư thế ngủ y hệt lúc nằm trong bụng mẹ - Ảnh 3.

Tư thế ngộ nghĩnh của Michael khi bú mẹ cũng là giơ tay lên đầu như khi ngủ.

Nguồn: Parent