Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm

Thùy Linh - AN, Theo Helino 14:59 23/05/2019

Dàn diễn viên trong bộ phim truyền hình đang gây sốt màn ảnh nhỏ thời gian qua "Về nhà đi con" đều là những gương mặt nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả.

"Về nhà đi con" đang là bộ phim truyền hình được khán giả yêu mến và chờ đón nhất thời điểm hiện tại. Với nội dung nói về câu chuyện của một gia đình bốn người. Các thành viên bao gồm người cha tên Sơn (NSƯT Trung Anh), chị cả là Huệ (Thu Quỳnh), chị thứ hai là Anh Thư (Bảo Thanh) và cô em út Ánh Dương (Bảo Hân). Sở hữu những tính cách trái ngược nhau, "Về nhà đi con" đã mang tới cho khán giả một câu chuyện nhiều tình tiết, có đủ cao trào, kịch tính và cả nhân văn, nhưng cũng phác hoạ rõ nét một khía cạnh hoàn toàn thực tế của xã hội hiện đại.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 1.

Thu Quỳnh – vai Huệ

Gây ấn tượng với khán giả từ sau vai diễn My Sói trong bộ phim "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh nhanh chóng trở thành cái tên sáng giá của truyền hình phía Bắc. Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả qua vai Huệ trong bộ phim đang hot thời gian gần đây – "Về nhà đi con".

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 2.

Khác hoàn toàn với nhân vật My sói trong "Quỳnh búp bê", ở bộ phim "Về nhà đi con", Thu Quỳnh hoá thân thành người chị cả luôn yêu thương, bảo vệ các em và sở hữu tính cách khá nhẹ nhàng, yếu đuối.

Gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, ít ai biết rằng nữ diễn viên sinh năm 1988 đã trải qua rất nhiều "giông tố" trong chuyện tình cảm. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển vào năm 2004, Thu Quỳnh bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Chí Nhân và dành phần lớn thời gian để chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân của nữ diễn viên chỉ kéo dài được hơn một năm và tới cuối năm 2015, cặp đôi đã ly hôn sau scandal ngoại tình với bạn diễn Minh Hà của Chí Nhân. Thời điểm đó, ồn ào tình cảm này đã làm tốn không ít giấy mực báo chí và nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau ly hôn, Thu Quỳnh nuôi con trai và tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất. Vậy nhưng, những ồn ào với chồng cũ Chí Nhân vẫn chưa thể chấm dứt khi thi thoảng cả hai lại gây chú ý với những câu chuyện lùm xùm trong việc nuôi dạy con trai chung.

Cho đến hiện tại, mọi sóng gió tình cảm đã lắng xuống và Thu Quỳnh vừa tham gia các dự án điện ảnh, vừa nuôi dạy con trai nhỏ, lựa chọn cuộc sống một bà mẹ đơn thân khá bình yên. Nói về dự định tìm bến đỗ mới, Thu Quỳnh từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi sẽ yêu và không có ý định sống một mình cả đời. Tuy nhiên, đó là chuyện của một vài năm sau. Tôi không sốt sắng bởi sự nóng vội có thể dẫn đến sai lầm một lần nữa".

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 3.

Sau ly hôn với nam diễn viên Chí Nhân, Thu Quỳnh đang nuôi con trai nhỏ và dành nhiều thời gian hoạt động nghệ thuật.

Ngoài các dự án truyền hình, Thu Quỳnh vẫn hoạt động tại sân khấu kịch và tham gia các sự kiện giải trí,

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 5.
Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 6.

Cô cũng dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống cá nhân thoải mái, tự do.

Bảo Thanh – vai Thư

Khác với Thu Quỳnh, Bảo Thanh lại gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Kết hôn từ năm 21 tuổi khi còn là sinh viên năm 3 Đại học Sân khấu Điện ảnh, Bảo Thanh cho biết cô không hề hối hận về quyết định sớm "theo chồng bỏ cuộc chơi". Ban đầu, Anh Thư của "Về nhà đi con" cũng gặp khá nhiều khủng hoảng khi phải thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ khi còn quá trẻ. Tuy nhiên, nhờ sự thấu hiểu, luôn quan tâm chăm sóc, động viên kịp thời của ông xã, Bảo Thanh giờ đây không chỉ là một người phụ nữ của gia đình mà còn là diễn viên đắt show của điện ảnh phía Bắc.

Chia sẻ về ông xã, Bảo Thanh từng cho biết mỗi khi có cơ hội chồng cô đều tháp tùng vợ đi sự kiện, đi quay… Mỗi khi rảnh rỗi, cả gia đình nhỏ của nữ diễn viên đều tranh thủ đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Được biết, từ khi được đông đảo khán giả yêu mến sau vai diễn trong phim "Sống chung với mẹ chồng", tên tuổi Bảo Thanh càng được các nhãn hàng quảng cáo "săn đón" và hiện tại, sau khoảng thời gian ngắn tích cóp, nữ diễn viên đã tậu được căn hộ tại Hà Nội.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 7.

Trong "Về nhà đi con", Bảo Thanh vào vai Anh Thư, một cô gái lắm mưu nhiều kế nhưng có thể chính vì vậy mà toàn vướng vào rắc rối.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 8.

Gia đình nhỏ của diễn viên Bảo Thanh ngoài đời thực.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 9.

Cô luôn nhận được không ít sự ngưỡng mộ từ khán giả với cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ông xã dù không làm nghệ thuật nhưng luôn ủng hộ hết mình, thậm chí còn tháp tùng vợ tham gia các sự kiện...

NSƯT Trung Anh – vai ông Sơn

Sau vai diễn Lương Bổng trong phim "Người phán xử", NSƯT Trung Anh tiếp tục chinh phục khán giả truyền hình khi vào vai ông bố đơn thân của 3 cô con gái trong bộ phim "Về nhà đi con". Nếu trong phim NSƯT Trung Anh vào vai một người đàn ông mất vợ từ sớm, phải một mình nuôi dưỡng ba cô con gái khôn lớn, thì ngoài đời nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt lại sở hữu một mái ấm hạnh phúc với người vợ luôn thấu hiểu, hết lòng ủng hộ chồng.

Được biết, NSƯT Trung Anh kết hôn năm 37 tuổi. Dù bà xã làm kế toán, hoàn toàn không liên quan tới nghệ thuật nhưng rất am hiểu về phim ảnh, kịch nói nên ngoài việc luôn là hậu phương vững chắc cho chồng, cô còn là bạn tâm giao với ông xã. Hiện tại, con trai đầu lòng của vợ chồng NSƯT Trung Anh đang đi du học và con gái thứ hai đang là học cấp hai nhưng cả hai đều không có dự định sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật như bố.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 11.

NSƯT Trung Anh vào vai ông bố đơn thân nuôi ba cô con gái trong "Về nhà đi con".

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 12.

Bà xã NSƯT Trung Anh kém anh 10 tuổi và còn là fan của nam nghệ sĩ. Không chỉ quán xuyến chu toàn chuyện gia đình, con cái để ông xã tập trung cho nghệ thuật, cô còn là tâm giao tri kỷ của NSƯT Trung Anh vì rất am hiểu phim ảnh.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 13.

Gia đình nhỏ của NSƯT Trung Anh.

Bảo Hân – vai Dương

Vốn chẳng có chút kinh nghiệm diễn xuất, chưa từng sở hữu một vai quần chúng, vậy mà cô nàng Bảo Hân đã táo bạo điền phiếu dự thi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Để rồi giờ đây, chỉ với 10 tập đầu tiên của "Về nhà đi con", cô nàng thủ vai Ánh Dương đã ghi điểm với khán giả truyền hình Việt, tạo được dấu ấn mạnh không kém chị Huệ (Thu Quỳnh) và chị Thư (Bảo Thanh).

Sinh năm 2000 và đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, dù chưa có dự định tiếp theo sau bộ phim truyền hình "Về nhà đi con" nhưng cái tên Bảo Hân đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Rất ít chia sẻ về chuyện đời tư nhưng thông qua trang cá nhân của Bảo Hân có thể thấy, nữ diễn viên trẻ này cũng có cuộc sống như những bạn bè cùng tuổi khác. Theo đó, ngoài thời gian trên phim trường và đi học, Bảo Hân cũng thường xuyên tụ tập bạn bè và đặc biệt, cô còn gây ấn tượng bởi phong cách rất cá tính, cùng tính cách vô tư, nhí nhảnh.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 14.

Bảo Hân trong phim "Về nhà đi con" là một cô gái bề ngoài cộc tính, hoang dã nhưng bên trong lại là nhân vật rất ấm áp.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 15.

Ngoài đời, Bảo Hân cũng sở hữu phong cách cá tính, thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường trên trang Facebook cá nhân.

Dàn diễn viên “Về nhà đi con”: Người kết hôn khi còn là sinh viên đại học, người năm lần bảy lượt vướng ồn ào tình cảm - Ảnh 17.

Được biết, sau bộ phim "Về nhà đi con", Bảo Hân còn có mối quan hệ rất thân thiết với diễn viên Thu Quỳnh - người đảm nhận vai chị cả của cô trong phim.