Dân chụp ảnh, quay phim ai cũng nói về Galaxy S21 mới ra, tại sao vậy?

Ánh Dương, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 12:30 29/01/2021

Sự kiện Unpacked 2021 vừa kết thúc cũng là lúc các fan hâm mộ, người dùng và giới công nghệ bắt đầu bàn tán về siêu phẩm mới của Samsung. Nhưng không chỉ có thế, một số lượng dân chụp ảnh và quay phim hóa ra cũng đang tỏ ra rất hào hứng với bộ ba Galaxy S21 này.

Unpacked 2021 đã khép lại với những sản phẩm công nghệ mới nhất được giới thiệu, đón đầu một năm mới hứa hẹn đầy sự sáng tạo và giải trí. Bộ ba nhân vật được chú ý nhiều nhất chính là Galaxy S21, Galaxy S21+ và Galaxy S21 Ultra.

Dân chụp ảnh, quay phim ai cũng nói về Galaxy S21 mới ra, tại sao vậy? - Ảnh 1.

Năm nay, những sản phẩm này có những đặc điểm rất riêng về ngoại hình và có thể nói là "bất phân thắng bại" nếu cho lựa chọn một trong ba. Ưu thế của Galaxy S21 series mới lần này là thiết kế mặt lưng được cải tiến hoàn toàn, khi phần khung viền máy được cách điệu, nối liền với cụm camera sau tạo một điểm nhấn vô cùng độc đáo mà không sản phẩm nào trên thị trường có được.

Dân chụp ảnh, quay phim ai cũng nói về Galaxy S21 mới ra, tại sao vậy? - Ảnh 2.

Không chỉ nổi bật về phần thiết kế, "cái ruột" bên trong hệ thống chụp ảnh/quay phim của bộ ba này mới là điều khiến nhiều tín đồ bàn tán mãi từ đêm qua đến giờ.

"Năm nào mình cũng hóng sự thay đổi về camera trên smartphone và lần này thì Samsung đã khiến Galaxy S21 hấp dẫn hơn hẳn. Một chiếc điện thoại có đến 2 camera tele là điều khá cần thiết ở thời điểm hiện tại vì nó giúp chúng ta linh động hơn trong nhiều ngữ cảnh sử dụng khác nhau", anh Nam, một tay đam mê nhiếp ảnh chia sẻ.

Galaxy S21 Ultra trang bị đến 4 camera sau, trong đó có 1 camera tiêu chuẩn 108MP, camera siêu rộng 12MP và 2 camera tele 3x và 10x với độ phân giải 10MP. Bên cạnh đó, Samsung cũng tích hợp cảm biến TOF và hệ thống lấy nét laser để tăng hiệu năng lấy nét cũng như xóa phông chân dung tốt hơn.

"Là người thường xuyên đi du lịch, mình hay mang rất nhiều thiết bị lỉnh kỉnh theo bên mình như máy ảnh rồi ống kính to dài các kiểu. Nhưng giờ với S21 Ultra thì mình có thể suy nghĩ lại về hành trang của bản thân. Góc siêu rộng thì có đủ cho phong cảnh bao quát, còn khi nào cần zoom lại thì cả hai camera tele có thể giúp mình xử lý", bạn Hòa với sở thích chụp ảnh phong cảnh cũng chia sẻ quan điểm của mình.

Là một người thích hậu kỳ chuyên sâu, anh Minh cho biết cá nhân anh lại thích khả năng chụp RAW 12-bit của chiếc điện thoại này và sẽ chờ đợi sản phẩm về Việt Nam để trải nghiệm. "Theo tôi biết thì 12-bit mang lại dải màu rất rộng so với 10-bit trước đây, gấp 64 lần. Thậm chí, dải tương phản cũng gấp 3 lần nên rất đáng để thử, nhất là ở thể loại phong cảnh", anh nhận định.

Dân chụp ảnh, quay phim ai cũng nói về Galaxy S21 mới ra, tại sao vậy? - Ảnh 3.

"Có một tính năng nữa tuy nhỏ thôi mà bản thân mình thấy đáng giá, đó là Zoom Lock. Khi zoom ở mức quá cao, hình ảnh lúc chụp sẽ dễ rung nhòe và tính năng này sẽ giúp chúng ta bắt chủ thể tốt hơn cũng như ảnh được sắc nét đỡ nhòe hơn", anh Nam cho biết thêm.

Các chị em lần này cũng rất quan tâm và bàn tán về camera của Galaxy S21 không thua kém gì nam giới. Cụ thể, chị Nhung cho biết rất thích tính năng Vlogger's View, "mình đánh giá cao tính năng này bởi có thể cùng một lúc quay 2 khung ảnh vừa camera sau lại vừa camera trước, với một người thích chia sẻ các buổi check in quán ăn mới, quán cafe mới hay một địa danh hay ho nào đó thì đây quả là một sáng kiến thú vị".

Trái ngược với đánh giá của nhiều người về tính năng Director's View vốn chỉ dành cho người quay phim chuyên nghiệp, Như cho biết bạn chỉ là người thích quay phim không chuyên, "nhưng đó giờ khi dùng các điện thoại khác để quay thì mình chẳng biết nên lựa chọn góc camera nào cho tiện nhất. Hôm qua thấy Samsung quảng cáo tính năng này mình biết ngay nó là thứ dành cho mình rồi. Giao diện khi quay mà hiển thị đầy đủ các góc quay khác nhau để cho lựa chọn và ghi hình cùng trong một thời điểm thì quá tiện lợi, mình chẳng cần dùng đến phần mềm cắt ghép và hậu kỳ nữa luôn!".

"Hơn nữa, với tính năng quay 8K trên chiếc điện thoại này, mình nghĩ nó sẽ rất phù hợp để ghi lại mọi khoảnh khắc của gia đình và bạn bè, sau đó phát lên TV 8K để mọi người cùng quây quần bên nhau thì quá là hợp lý", Như chia sẻ thêm.

Dân chụp ảnh, quay phim ai cũng nói về Galaxy S21 mới ra, tại sao vậy? - Ảnh 4.

Ngoài các điểm được nhiều người bàn tán, Galaxy S21 series còn gây c hú ý với nhiều tính năng khác như Single Take lên đến 15 giây, quay chống rung 60fps… tất nhiên cũng không thể không nhắc đến vi xử lý mạnh mẽ của Exynos 2100 - kẻ đứng đằng sau giúp mọi thứ hoạt động trở nên mượt mà hơn.

Dân chụp ảnh, quay phim ai cũng nói về Galaxy S21 mới ra, tại sao vậy? - Ảnh 5.

Được xem là bộ xử lý di động hàng đầu tích hợp 5G đầu tiên của Samsung, Exynos 2100 đã được phát triển dựa trên quy trình công nghệ EUV 5nm tiên tiến để làm giảm tiêu thụ điện năng thấp đến hơn 20% và nâng hiệu suất tổng thể cao hơn 10% so với ‘người tiền nhiệm’ là chip 7nm.

Kết hợp cùng RAM LPDDR5 thế hệ mới có dung lượng lên đến 12GB, Galaxy S21 series hứa hẹn sẽ khiến "hổ mọc thêm cánh" và mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng trong năm 2021.